Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Nhung: Lập gia đình không vì lý do “đến tuổi”!

Thứ bảy, 22:18 22/03/2008 | Giải trí

"Tôi thường e dè khi nói chuyện riêng tư của mình trước công chúng. Cũng là lẽ thường thôi. Còn việc ai có cảm thấy cô đơn hay không, theo tôi không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đã lập gia đình hay chưa" - cô "Bống" bộc bạch.

>> Hồng Nhung: Vì Bống đang... đuối?
>>
Hồng Nhung làm giám đốc 
>>
Hồng Nhung: Nhiều khi tôi rất yếu đuối 
>> Hồng Nhung: “Tôi chưa đính hôn”

Trong vài năm gần đây, dù hoạt động khá khiêm tốn (về mặt số lượng) nhưng vị trí mà “Bống” đang có không phải ai cũng có thể vươn tới được, thậm chí đó là điều “bất lực” của nhiều ca sĩ hiện nay dù họ ồ ạt tung ra các sản phẩm liên tục để “cập nhật” mình với công chúng.

Nhạc Trịnh không phải là “giá trị cũ”

- Mấy năm gần đây, lại thấy chị rất chăm về với Trịnh, những Như cánh vạc bay hay Vì ta cần nhau là những ví dụ rõ nét. Có phải Hồng Nhung đang quay về những giá trị cũ, những giá trị đã hình thành trong quá khứ để “bảo toàn” cho tên tuổi của mình trước một thị trường âm nhạc đang rất khó đoán như hiện nay?

- Tôi không nhìn nhận âm nhạc Trịnh Công Sơn là “giá trị cũ”, mà là giá trị kinh điển! Tôi may mắn được gặp gỡ với nhạc sĩ, được hát nhạc của ông theo cách riêng của mình. Tôi sẽ không bao giờ thôi hát nhạc Trịnh, vì âm nhạc đó đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Trong Vì ta cần nhau cùng với Quang Dũng, chúng tôi dàn dựng lại một số bài hát đã quen thuộc với người nghe, lần này được trình bày bằng hình thức song ca, tạo không khí mới cho bài hát, có khi gây bất ngờ (như với bài Phôi pha) và nhiều thú vị.

Chúng tôi đã tập hát lại bài hát gần như để hát lần đầu. Nhiều ca khúc mới, được viết riêng cho chương trình này cũng được giới thiệu: Bóng mây đời tôi, Vì ta cần nhau (Đức Trí), Điều ta đang có (Đỗ Bảo), Từ khi (Bảo Chấn), Phố một ngày vui, My Dream (Hồng Nhung)... Làm việc cùng một ê-kip chuyên nghiệp và tài năng, là bí quyết để ta biết việc mình làm, làm đúng sở trường mà không phải phân tâm vì những chuyện khác xung quanh.

 

 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung.

 

- Sau Khu vườn yên tĩnh thấy chị rất hạn chế việc sử dụng những ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ dù chị được xem là người thể hiện thành công và gần gũi nhất với âm nhạc của người nhạc sĩ này?

- Gần đây nhất là Vì ta cần nhau, chúng tôi dàn dựng lại hai bài của nhạc sĩ Dương Thụ: Em đi qua tôiĐánh thức tầm xuân, tạo ra không khí mới cho bài hát. Đúng là bài hát đã hay thì luôn có đất cho ca sĩ thể hiện nó ở nhiều cách khác nhau. Khu vườn yên tĩnh (Dương Thụ - Quốc Trung) đã thể hiện cuộc sống và cả tâm tư rất riêng của thế giới nội tâm của tôi, mà chỉ có người thân như chú Thụ mới cóthể “vẽ” lên bức tranh khu vườn đúng với tôi như thế. Hầu hết các album của tôi đều gắn liền với nhạc sĩ Dương Thụ. Không chỉ album, tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ chú cả về thẩm mỹ nói chung. Hy vọng trong những ngày tới, nhạc sĩ sẽ sáng tác thêm nhiều bài hát mới và tôi mong được thể hiện nhiều trong số đó.  

- Được biết năm nay chị sẽ giới thiệu một Hồng Nhung hoàn toàn mới cùng với ê-kip Quốc Trung và Huy Tuấn?  

- Lần đầu tiên, tôi sẽ có một chương trình nhạc không thuộc dòng lãng mạn trữ tình. Phong cách mới làm cho tôi thấy rất hứng thú. Quốc Trung và Huy Tuấn đều nổi tiếng vì tính cách âm nhạc hiện đại, gần với trào lưu âm nhạc thế giới, song lại vẫn giữ tính cách mạnh vì nét riêng không hề pha trộn của mình. Ngoài đời, chúng tôi là những người bạn thân thiết, điều này giúp cho công việc cùng làm chung được dễ dàng hơn. Không giống với các công việc khác, làm âm nhạc mang tính rất cá nhân. Hiện nay, chúng tôi còn đang ở bước làm demo trên ý tưởng đã thống nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thôi hát.

- Thế còn chuyện chị đi học nhạc kịch ở nước ngoài. Chị chỉ học để nâng cao thẩm mỹ cho mình hay có ý định gì về kỹ thuật hát này không?  

- Tôi bị loại hình nghệ thuật này mê hoặc, và trong một thời gian dài chỉ mơ mộng về nó thôi. Nhưng thực tế thì ở nước ta chưa có sân khấu này. Tôi tự nhủ hãy cứ hy vọng vào một ngày nào đó, cùng với những người bạn đồng nghiệp cũng yêu thích sân khấu nhạc kịch, chúng tôi có thể làm được một vở đầu tiên. Dù gì chăng nữa, tôi cũng đã biết thêm những điều mà trước đó chưa hề hiện hữu kể từ khái niệm. Điều này khiến tôi thích thú và càng yêu nghề ca hát của mình hơn.  

- Với áp lực của công việc ca hát cộng với môi trường âm nhạc hiện nay, có bao giờ làm chị chán nản và nghĩ đến việc mình sẽ thôi hát?
 

- Có lúc tôi thấy mệt mỏi, không làm được gì, thường tôi sẽ đi nghỉ, đi du lịch, nhìn thế giới bên ngoài đang vận chuyển, để khi trở về, lại có hứng thú mới. Người thân trong gia đình, bạn thân là chỗ dựa quan trọng nhất. Và dù gì chăng nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thôi hát. Không hát thì tôi biết làm gì bây giờ?  

Hồng Nhung qua ống kính của Đoàn Minh Tuấn (năm 2003).

- Được biết chị đã thành lập một công ty riêng, đó phải chăng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chị đang dọn đường để tiến đến một vai trò khác thay cho ca sĩ?  

- “Bống Productions” tập hợp những người bạn của tôi trong ngành tổ chức biểu diễn để có thể cùng nhau thực hiện những chương trình nghệ thuật mà chúng tôi mong muốn. Vì ta cần nhau là sản phẩm đầu tiên. Trong năm nay là dự án âm nhạc của Quốc Trung và Huy Tuấn cùng tôi; dự án song ca cùng Quang Dũng...  

Lập gia đình - sẽ không vì lý do “đến tuổi”!  

- Đó là công việc còn tình cảm của chị hiện nay thì sao nhỉ! Nhiều người từng “mừng hụt” về chuyện tình duyên của chị trong năm qua, người ngoài còn sốt ruột nhưng thấy chị hình như vẫn rất ung dung?  

- Tôi nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh và số phận riêng. Tôi mong rằng khi mình lập gia đình, sẽ không vì lý do “đến tuổi”, hay vì “sốt ruột”!

- Ở một vị trí như Hồng Nhung thì khó mà cô đơn được. Hay là Hồng Nhung đã có người chia sẻ nhưng chị không muốn tiết lộ chuyện tình cảm?
 

- Tôi thường e dè khi nói chuyện riêng tư của mình trước công chúng. Cũng là lẽ thường thôi. Còn việc ai có cảm thấy cô đơn hay không, theo tôi không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đã lập gia đình hay chưa. (Chỉ là ý kiến riêng thôi nhé!)  

- Quy luật thường thấy là người thêm tuổi sẽ già đi nhưng với chị thì quy luật ấy hình như đi ngược lại. Chắc chị chăm sóc mình rất kỹ?  

- Cách đây 8 năm, tôi bắt đầu tập yoga, và trở nên yêu thích bộ môn này. Với tôi thì yoga là cách tập tuyệt vời nhất, không chỉ đem lại sự săn chắc cho cơ thể, trường hơi, mà còn cho sự thư giãn, nghỉ ngơi của tâm trí. Tôi cũng tập thêm những lớp rèn luyện cơ bắp, tạo sự dẻo dai và rất thích các lớp học múa jazz. Tôi tin rằng sức khỏe là quan trọng nhất. Khỏe mới yêu đời, sống vui, thấy thích thú công việc, hăng sáng tạo... Khỏe cũng làm mình đẹp hơn, phụ nữ ai mà không thích...!  

- Xin cám ơn chị!  
(Thể Thao & Văn Hóa)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 50 phút trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 3 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 23 giờ trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây bất ngờ trở lại đoàn làm phim của VFC. Điều đáng chú ý là bạn diễn nói với cô một câu khiến ai cũng bật cười.

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Giải trí - 1 ngày trước

Cao Ngân khẳng định việc kinh doanh xe trà muối ớt ở vỉa hè không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cô trong showbiz Việt.

Top