Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Thùy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hình thể “cò hương” sẽ là một bất lợi?

Thứ năm, 08:07 07/09/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Trong lĩnh vực người mẫu, Hoàng Thùy đắt giá nhờ hình thể “cò hương”. Nhưng trên đấu trường sắc đẹp, đó là một bất lợi của cô. Điều gì khiến Hoàng Thùy bất chấp để đi ngược lại chuẩn mực chung của một cuộc thi luôn đề cao sự gợi cảm và bốc lửa?

Người mẫu Hoàng Thùy. Ảnh: TL
Người mẫu Hoàng Thùy. Ảnh: TL

Nhiều người “giật mình”

Thông tin người mẫu Hoàng Thùy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Việt Nam 2017 đã khiến không ít người giật mình. Chưa bàn chuyện hình thức chỉ ở mức trung bình của cô - bởi vẻ đẹp của mỗi người còn phụ thuộc vào mắt nhìn - mà nó “trái khoáy” ở chỗ, cô đang ở vị trí khá quyền lực là HLV chương trình The Face, từng là Quán quân danh giá của Vietnam next top model và nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ ở sàn diễn quốc tế thì nay bỗng nhiên “hạ mình” xuống làm thí sinh. Nhiều người cho rằng, ở một sân chơi nổi tiếng là khốc liệt, nhiều ganh đua và đấu đá hậu trường vốn có của một cuộc thi sắc đẹp, Hoàng Thùy sẽ dễ nếm trải lại cảm giác cách đây 6 năm, khi cô lần đầu tham gia Vietnam next top model. Đó là điều mà từ trước đến nay, chưa có “sao” nào dám đánh đổi, trừ khi họ được mời dự thi và có cát-sê đàng hoàng.

Ấy thế nhưng, trái với tranh cãi về nhan sắc của cô, trên trang fanpage chính thức của cuộc thi HHHV Việt Nam, cái tên Hoàng Thùy được cho biết đã nhanh chóng vượt xa nhiều thí sinh khác khi đạt hơn 100.000 lượt like. Điều lạ ở chỗ, được nhiều like như vậy, nhưng sau mỗi thông tin về Hoàng Thùy, các bình luận của khán giả lại hoàn toàn đối lập. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, Hoàng Thùy không biết lượng sức mình và nếu cô có giải thì đó sẽ là giải... dũng cảm. Mặc dù xu hướng ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế luôn đề cao sự tự tin và khác biệt thì lịch sử HHHV từ trước đến nay, dù có tranh cãi nhưng chưa có cô gái nào kém nhan sắc. Họ vẫn phải đi theo tiêu chuẩn chung của một cuộc thi Hoa hậu, đó là sắc đẹp bên cạnh những yếu tố nổi trội khác về hình thể, catwalk, ứng xử, tự tin...

Không chỉ tự tin vào việc ghi danh, Hoàng Thùy còn thể hiện quyết tâm giành chiến thắng chứ không phải thi cho vui, xóa tan tin đồn cô được mời tham gia để tạo hiệu ứng cho cuộc thi: “Đến với cuộc thi HHHV Việt Nam, tôi mong muốn đoạt ngôi vị cao nhất để được một cách chính thức mang hình ảnh, sắc đẹp và trí tuệ người phụ nữ Việt vươn ra môi trường quốc tế - điều mà tôi đã, đang và sẽ làm. Tôi mong muốn hành trình của mình sẽ là niềm cảm hứng cho các bạn trẻ”.

Đi thi để làm hình ảnh?

Nhìn vào bảng thành tích của Hoàng Thùy, có lẽ ai cũng phải thán phục trước sự nỗ lực bền bỉ của cô. Trước hết là ở việc nỗ lực cải thiện hình thể. Năm 2011, khi dự thi Next top model, chỉ số của cô không khác gì một “cò hương”. Cao 1.77m nhưng cân nặng của cô là 44kg với số đo 3 vòng là: 76-58-85. Để dự thi cuộc thi sắc đẹp đề cao yếu tố gợi cảm, bốc lửa, Hoàng Thùy đã có những cải thiện số đo khá ngoạn mục: 55kg với số đo 3 vòng là 81-58-90. Nhưng dù vậy thì gương mặt là thứ khó có thể luyện tập mà thay đổi. Nếu như với cuộc thi Hoa hậu, gương mặt với các đường nét rõ ràng, tươi sáng là một lợi thế thì điều đó lại bất lợi hoàn toàn với Hoàng Thùy. Điểm yếu nhất của cô là khung xương quá nhỏ. Đã thế, lại còn góc cạnh, lộ xương mặt khá rõ. Khả năng giao tiếp, ăn nói của Hoàng Thùy cũng từng là nỗi ác mộng của khán giả khi họ được “mục sở thị” ở cuộc thi The Face.

Vậy điều gì khiến Hoàng Thùy bất chấp để dự thi Hoa hậu, trong khi cô biết rõ thực lực của mình? Có nguồn tin tiết lộ rằng, người mẫu gốc Thanh Hóa biết rõ mình không “có cửa” ở cuộc thi này. Điều cô hướng đến là yếu tố truyền thông, PR cho hình ảnh cá nhân, mà điều này không gì tuyệt vời hơn là việc tham gia một cuộc thi lớn. Chính Quán quân Vietnam next top model đã từng thừa nhận, khi tham gia cuộc thi The Face, cô cũng bị “chửi” khá nhiều, đến mức không ngủ được. “Nhưng sau The Face, tôi được nhiều hơn mất. Tôi chỉ mất sức khỏe và áp lực do quay nhiều thôi, nhưng lại được nổi tiếng hơn, có nhiều học trò và mối quan hệ hơn”, cô nói.

Nhiều năm theo dõi HHHV Việt Nam, chuyên gia đào tạo thí sinh dự thi sắc đẹp Donald Nguyễn đúc kết ra ba nhóm thí sinh dễ vào sâu ở cuộc thi HHHV Việt Nam, gồm: Nhóm thứ nhất là những cô gái đã có tên tuổi nhất định trong showbiz, ví dụ như Thùy Lâm và Phạm Hương. Họ dễ gây xôn xao dư luận, gây bão truyền thông nên càng được chú ý và khả năng đoạt vương miện cũng ưu thế hơn so với các cô gái bình thường. Nhóm thứ hai là Quán quân ở những cuộc thi người mẫu trong nước cỡ như Hoàng Yến hay Lệ Hằng. Nhóm thứ ba là những cô gái trí thức, gia thế giàu có. Họ vừa có nền tảng do được đầu tư ăn học từ nhỏ, lại thuận lợi trong việc chuẩn bị những thứ tốt nhất để đến với cuộc thi. Rất nhiều thí sinh ở nhóm này đã dành chiến thắng mà gần đây nhất là Á hậu Trà My, dù cô chưa hề có kinh nghiệm ở một cuộc thi nào.

Có vẻ như hiểu được “công thức” này nên năm nay, HHHV Việt Nam chứng kiến một sự “đổ bộ” của dàn thí sinh ở các cuộc thi, khiến cho công chúng cảm giác đây là một phiên bản khác của cuộc thi người mẫu. Các thí sinh của The Face có: Mỹ Duyên, Khánh Ngọc, Chúng Huyền Thanh, Bảo Ngọc. Vietnam next top model ngoài Hoàng Thùy còn có Mâu Thủy (Quán quân năm 2013), Tiêu Ngọc Linh (Á quân 2014), Chế Nguyễn Quỳnh Châu, H’Hen Niê... Tuy nhiên, trong đánh giá của anh Donald Nguyễn, khả năng vào sâu và có tiềm năng nhất trong nhóm này là Mâu Thủy.

So với Hoàng Thùy, Mâu Thủy hội tụ nhiều tố chất để “phát triển” và tiến gần đến vương miện. Các số đo của Mâu Thủy cũng đạt chuẩn của một Hoa hậu: Cao 179 cm, nặng 55 kg, số đo 3 vòng 84-62-93. Mặc dù từng đoạt Quán quân Vietnam next top model nhưng gương mặt của Mâu Thủy khá hài hòa và “đa dạng” với nhiều “vai”. Ở trên sân khấu, cô thể hiện được sự năng động, mạnh mẽ, gương mặt lạnh nhưng cởi bỏ nó ra, cô lập tức thể hiện sự biến hóa. Cô cũng có khá nhiều kinh nghiệm hoạt động quốc tế nên đây sẽ là một lợi thế khá lớn cho Mâu Thủy ở HHHV Việt Nam. Trước nay, Mâu Thủy cũng chưa có bất kỳ một scandal nào - đây là điều mà bất kỳ một Ban Tổ chức nào cũng hài lòng. Tuy nhiên, bất lợi của cô là vì quá lành nên thiếu sự sắc sảo, cá tính nổi bật kiểu như Phạm Hương.

Theo giới chuyên môn, Hoàng Thùy dù không có gương mặt đẹp nhưng lại ấn tượng. Và điều không ai phủ nhận được là cô có yếu tố gây bão, tư chất mạnh mẽ và quyết liệt trong các thử thách. Dù có đoạt giải hay không, nhưng với sự thông minh và kinh nghiệm bươn chải qua nhiều cuộc thi, Hoàng Thùy sẽ thu nhận được nhiều điều lớn hơn từ HHHV Việt Nam, chứ không phải chỉ người dành vương miện mới chiến thắng và nổi tiếng.

Nhận xét về việc Hoàng Thùy dự thi HHHV Việt Nam, chuyên gia đào tạo thí sinh dự thi sắc đẹp Donald Nguyễn cho rằng: “Xét trên tất cả các phương diện về mặt sắc vóc, hình thể, gương mặt... của một cuộc thi Hoa hậu thì Hoàng Thùy không phù hợp, chưa nói HHHV còn đề cao yếu tố hình thể nữa. Ngay cả lĩnh vực người mẫu, Hoàng Thùy cũng chỉ phù hợp với vai trò là người mẫu trình diễn, còn người mẫu thương hiệu, quảng cáo... chắc chắn cũng không phải lĩnh vực của Hoàng Thùy. Nếu dự thi, cùng lắm Hoàng Thùy chỉ vào được top 10 như người mẫu Hà Anh từng có năm 2008”.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 10 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 12 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 14 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top