Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng My lần đầu chia sẻ lý do chia tay em chồng Hà Tăng

Thứ sáu, 08:29 11/09/2015 | Giải trí

Á hậu Việt Nam 2010 chia sẻ vì đam mê điện ảnh, cô phải đưa ra quyết định chọn tình cảm hay sự nghiệp.

Tôi từng bị đồn thích phụ nữ

- Chuyện tình cảm của chị và em chồng Hà Tăng vẫn là ẩn số với truyền thông, khán giả. Sao chị không thử mở lòng một lần?

- Tôi nghĩ những gì đã qua thì không nên nhắc đến. Hãy để mọi chuyện trôi qua. Tôi không muốn khơi gợi quá khứ khi hiện tại đã rất tốt. Chúng tôi vẫn là những người bạn, thậm chí là hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống.

Tôi không phải là một người dễ sợ sệt, nhưng con đường mà tôi chọn bước đi đầy rẫy những thêu dệt, đồn đoán và scandal. Tôi lo sợ những gì mình làm sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Vì thế tôi cố gắng giữ gìn hết mức.

Tôi thực sự yêu những con người đó và tôi thấy vui khi ở bên cạnh họ. Nhưng tôi yêu đam mê của mình vì không dễ để tìm thấy niềm đam mê và nó khiến tôi cuồng nhiệt sống.

Cả tôi và người ấy đều hiểu, tôi là một con chim đang bắt đầu bay và muốn chinh phục thế giới ngoài kia. Tôi đã nghĩ mình nên bay tách ra để có va đập thì một mình chịu đựng.

Bên cạnh đó, việc xa cách làm chúng tôi sống vật vờ và khó tập trung để làm việc. Nó giống như việc lúc nào cũng thiếu ôxy và chờ đợi, hy vọng ngày mai sẽ có ai đó mang đến.

Cho đến một thời điểm, tôi xác định mình sẽ ở lại mảnh đất Mỹ để làm phim vì tôi muốn cháy hết mình cho điện ảnh. Nhưng sự nghiệp của anh ấy thì ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi phải chọn lựa.

Hoàng My lần đầu chia sẻ về lý do chia tay em chồng Hà Tăng
Hoàng My và bạn trai cũ ở một sự kiện.

- Lúc đó, dư luận ác ý có làm chị tổn thương?

- Từ ngày về lại Việt Nam, tôi được nghe khá nhiều câu hỏi giật gân về chuyện tình cảm của mình cũng như người trong cuộc. Thậm chí người ta đồn tôi thích phụ nữ, anh ấy thích đàn ông và giữa hai chúng tôi chỉ là một màn kịch.

Trước những câu hỏi nhạy cảm, tôi chọn cách trả lời hài hước nhất để đáp lại: “Tôi có khả năng thiên phú biến cong thành thẳng, còn anh ấy có biệt tài thu hút một cô gái thích phụ nữ sao?”

Hoặc gần đây tôi còn nhận được câu hỏi, chúng tôi ký hợp đồng với nhau để PR thương hiệu gia đình. Tôi chỉ biết phì cười.

- Có thời điểm chị cắt tóc tém, đổi phong cách gợi cảm, nổi loạn khiến dư luận cho rằng, sự thay đổi này bắt nguồn từ chuyện tình cảm đổ vỡ, chị giải thích thế nào?

- Mái tóc của tôi hẳn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở thời điểm đó. Tôi nghĩ mọi người cũng nên được biết về câu chuyện thật khi tôi quyết định cắt tóc.

Tôi đã mong muốn nhìn mình khác đi trong gương, tôi ước ao được để tóc ngắn. Thế là, trong một lần căng thẳng muốn kết thúc mọi chuyện và bắt đầu một trang mới, tôi đã tự cầm kéo cắt phăng mái tóc suôn dài. Tôi mất nhiều thời gian để quyết định, vì người đó yêu mùi hương và thích vuốt tóc. Tôi không nỡ tước đoạt điều đó.

Chứng kiến tôi cắt tóc anh ấy đã rất sốc. Nhưng sau “cơn bão” đó anh đưa tôi đến một hair salon để chỉnh mái tóc lại và khen tôi để tóc ngắn dễ thương. Thời điểm đó chúng tôi cũng chưa dứt khoát mà phải đến vài tháng sau. Đó là một quyết định khó khăn và cần một khoảng thời gian dài để bình phục.

- Trước những lời thêu dệt sai sự thật, sao chị không lên tiếng đính chính?

- Tôi nghe những câu chuyện đồn đại về mình như nghe chuyện hài. Tôi thấy nó ly kỳ, nhiều tình tiết mà bản thân người trong cuộc còn không có khả năng nghĩ đến. Tôi không có nhu cầu đính chính, hay tìm hiểu người ta nói gì, bình luận gì.

Hoàng My lần đầu chia sẻ về lý do chia tay em chồng Hà Tăng
Á hậu Việt Nam 2010 ở thời điểm hiện tại.

Nhiều người bảo tôi hoang tưởng

- Trở về Việt Nam tham gia các hoạt động showbiz, làm khách mời cho các dự án do người yêu cũ tổ chức, chị dễ rơi vào tình huống “tình cũ không rủ cũng đến”, chị nghĩ sao?

- Mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên. Tôi làm phim, có dịp về Việt Nam và đưa đẩy đến việc chơi thể thao rồi làm đại sứ các cuộc thi. Anh ấy thì tổ chức các sự kiện thể thao và dường như đang có một vài dự án liên quan đến phim ảnh.

Chúng tôi chia tay khá lâu rồi. Tôi nghĩ mối quan hệ tình bạn mà chúng tôi đang duy trì rất đẹp và yên bình. Tôi vẫn luôn yêu quý anh ấy. Tôi không biết cuộc đời sẽ đưa chúng tôi đến đâu. Tôi không thể nói trước điều gì, cũng không mong chờ sẽ thay đổi ở cả hai vì mọi thứ đang rất ổn.

- Dư luận từng nhận xét Hoàng My hoang tưởng khi chia sẻ ước mơ. Chị có tự ái với nhận xét đó?

- Tôi đã có một ước mơ bị cho là hoang tưởng. Trước đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2010, tôi thật thà chia sẻ muốn trở thành nhà làm phim. Khi dấn thân vào ngành giải trí và có cơ hội học tập ở Mỹ, tôi tiếp tục nuôi hoài bão thực hiện những bộ phim tầm cỡ thế giới, đẳng cấp Hollywood.

Tiện đây tôi cũng chia sẽ luôn một sở thích hão huyền nữa là nếu một ngày tôi giàu có và đạt thành tựu trong điện ảnh, tôi sẽ cho đầu tư nghiên cứu về một thứ phương tiện có thể dịch chuyển tức thời, xuyên không gian vì nhân loại đang tốn quá nhiều thời gian và rủi ro trong việc di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Tôi cứ thích mơ cao như thế đấy!

Ngày xưa khi tôi chưa có gì trong tay, người khác cười và bảo tôi hoang tưởng, tôi im lặng rồi cứ làm thôi. Còn bây giờ ai nói tôi hão huyền, tôi nhìn lại họ bằng con mắt cảm thông, vì họ sắp hết đát, hoặc họ sẽ chẳng bao giờ có thành tựu gì to lớn đến cuối đời.

- Nhưng về Việt Nam chị lại làm giám đốc đối ngoại của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tại sao chị không chọn công việc sở trường?

- Tôi có mối quan hệ thân tình với Unicorp, đơn vị đã mang đến cho tôi cơ hội và những suất học bổng nên khi nhận lời mời trong vai trò giám đốc đối ngoại cho Hoa hậu Hoàn vũ 2015 tôi đã sắp xếp việc học để về nước. Công việc đối ngoại có đôi chút liên quan đến định hướng của tôi, nó gần với vai trò của một nhà sản xuất phim.

Bên cạnh đó, trong chuyến về Việt Nam lần này, tôi còn giữ vai trò đồng sản xuất bộ phim Tèo em 2. So với Tèo em, phim lần này có nhiều mới mẻ và hứa hẹn sẽ là bộ phim điện ảnh ăn khách nhất, được phát hành vào khoảng tháng 4/2016. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này.

Khi hoàn thành vai trò của mình, tôi sẽ trở lại Los Angeles, Mỹ để tiếp tục “chuyến du hành xa xỉ” tại Học viện Điện ảnh New York.

- Ở tuổi 27, chị lên kế hoạch thế nào cho cuộc sống hôn nhân?

- Tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính. Tôi và người bạn đời của mình sẽ đi thật nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ làm thật nhiều trò điên rồ trước khi có em bé.

Tôi cũng đang bắt đầu học cách chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Tôi sẽ học thêm về nấu ăn. Dù không phải tín đồ sành điệu, nhưng tôi đang nghiên cứu một chút về thời trang để mặc đẹp cho cả nhà.

Theo Min An

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 9 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 15 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 17 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top