Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi Nam Em: Tôi không buồn khi Đặng Thu Thảo từ chối đứng chung

Thứ bảy, 09:31 29/08/2015 | Giải trí

"Chị Thảo là tên tuổi lớn, đang trong giai đoạn khẳng định hình tượng trong mắt công chúng nên chị bảo vệ hình ảnh của mình là đúng. Không cùng đẳng cấp sao đứng cạnh nhau được." - Nam Em chia sẻ.

Tuổi thơ gắn liền với việc chăn nuôi heo

- Làm trụ cột gia đình ở tuổi 19, chị phải chăm lo cuộc sống của mẹ và chị đang đi học. Đã bao giờ gánh nặng gia đình khiến chị chán nản?

- Sau khi nhập học trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội được 11 tháng, tôi dự thi chung kết Hoa hậu Việt Nam. Không đạt được thành tích nổi bật nên tôi quyết định thử sức ở cuộc thi nhỏ hơn - Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBS Cửu Long) vào dịp nghỉ hè. Một sinh viên quân y tham gia các cuộc thi nhan sắc là điều hiếm thấy và không dễ dàng. Nhận được sự đồng ý của nhà trường, một mình tôi khăn gói vào Nam.

Tôi bất ngờ và xúc động khi đạt danh hiệu hoa khôi. Tôi được nhà trường và các thầy cô, bạn bè tổ chức tiệc mừng khi trở lại trường làm thủ tục chuyển sang học ở chi nhánh miền Nam (quận Tân Bình). Hiện tôi đang sống cùng mẹ và chị ở Sài Gòn để tiện cho công việc và thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu ba mẹ con sống chung sau 18 năm xa cách.

Hoa khôi được đặc cách vào HHHV từng đi chăn heo
Nam Em (trái) chụp ảnh cùng mẹ (giữa) và chị gái sinh đôi (phải) trong ngày giỗ cha (5/8) mới đây. Ảnh: NVCC.

Mẹ ở dưới quê một mình khiến tôi không an tâm. Tôi đón mẹ lên thành phố sống cùng hai chị em. Mẹ nấu cơm cho công nhân một nhà máy ở Tiền Giang nên chưa quen với cuộc sống Sài Gòn. Mẹ chỉ ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp phòng trọ. Tôi xác định sẽ đảm bảo cuộc sống cho mẹ và chị gái.

Hàng tháng tôi nhận show chụp ảnh quảng cáo, sự kiện... Thu nhập không quá cao nhưng tôi cũng vừa đủ với cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con. Gia đình tôi không có thói quen mua sắm, tụ tập bạn bè nên nếu tiết kiệm chi tiêu, chúng tôi vẫn có cuộc sống tạm ổn.

Tuổi thơ sống xa gia đình khiến tôi quyết đoán và sớm trưởng thành. Tôi chưa bao giờ chán nản. Mỗi khi vấp ngã, việc đầu tiên là cười thật tươi để vượt qua khó khăn.

- Chị trải qua tuổi thơ xa gia đình và phải làm công việc nặng nhọc thế nào?

- Bố mẹ ly hôn lúc tôi lên ba tuổi. Anh trai và chị song sinh ở với mẹ, tôi sống với bố ở nhà nội. Vài năm sau, bố mất, tôi được gia đình cô (chị của bố) nhận nuôi. Cô tôi làm nghề chăn nuôi heo nên từ bé tôi đã sớm quen với công việc chân tay.

Buổi sáng tôi phải cho heo ăn trước khi đi học. Buổi trưa, tôi ra đồng cắt rau, rửa chuồng heo, cho heo tắm... Buổi tối lo cơm nước cho cả nhà. Gia đình cô nuôi trên dưới 100 con heo nhưng không thuê người phụ, gia đình có 4 người làm chủ yếu. Cuối tuần, tôi lại theo cô phụ nấu ăn cho đám cưới, tiệc tùng... Tôi không có nhiều thời gian vui đùa, chạy nhảy cùng bạn bè đồng trang lứa. Lúc thấy tôi đi thi hoa hậu vất vả, cô gọi tôi về quê: "Khó khăn gì để cô nuôi".

Hoa khôi được đặc cách vào HHHV từng đi chăn heo
Hoa khôi tự hào khi đang theo học lớp thanh nhạc tại ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, chuyên ngành Thanh nhạc. Ảnh: NVCC.

Tôi chưa bao giờ buồn về công việc nặng nhọc hay không được vui chơi cùng bạn bè. Cuộc sống độc lập không bố mẹ, anh chị em ruột bên cạnh khiến tôi hay tủi thân. Mỗi đêm tôi khóc vì nhớ người thân.

Hàng xóm nhận xét, tôi thừa hưởng tính chịu thương, chịu khó từ cô. Hoàn cảnh giúp tôi mạnh mẽ, cứng rắn. Tôi khó đầu hàng trước những khó khăn, nhưng tâm hồn lại khô khan và thiếu lãng mạn.

Không buồn khi Đặng Thu Thảo từ chối đứng chung

- Tên Nam Em khiến hình ảnh của chị trở nên kém sang trọng, chị có nghĩ, mình nên đổi nghệ danh để phù hợp thị hiếu showbiz?

- Ông nội tôi là chiến sĩ cách mạng. Lúc sinh thời, ông muốn cháu nội có cái tên toát lên tinh thần yêu tổ quốc. Anh trai tôi được đặt tên là Quốc Việt, trong đó, Quốc là tổ quốc, Việt là Việt Nam. Còn nếu sinh con gái sẽ đặt tên là Lệ Nam (chữ Nam lấy từ Việt Nam). Lúc mẹ sinh hai chị em, gia đình không ngờ sinh đôi nên tên của tôi được ghép thêm chữ Em, còn chị song sinh vẫn giữ tên Nguyễn Lệ Nam.

Vẻ sang trọng, tinh tế toát ra từ con người, cách cư xử chứ không phải cái tên. Tôi yêu thích tên của mình nên không có ý định thay đổi. Với một cái tên nhiều ý nghĩa như vậy, tôi rất tự hào và chưa từng thấy xấu hổ khi bị trêu chọc.

Khi gia nhập showbiz, cái tên của tôi không toát lên vẻ kiêu sa, quý phái, song lại có nét riêng và dễ khiến người ta nhớ đến.

- Lần đầu tham dự các sự kiện giải trí, chị ăn vận quê mùa và kém nổi bật so với nhiều chân dài Vbiz, chị cảm nhận về sự cạnh tranh ngầm giữa các người đẹp thế nào?

- Tôi không thích hình ảnh của mình lúc đó. Do không có quản lý, không có mối quan hệ, lại không có nhiều tiền nên tôi ăn vận không hợp xu hướng. Nhưng không sao, tôi sẽ xây dựng lại hình ảnh của mình. Kiên trì và vững tâm sẽ thành công.

Tôi có phù hợp với chọn lựa của mình hay không do chính tôi quyết định. Tôi không sống dựa vào những bình luận hay định kiến người ta gán ghép cho mình.

Hoa khôi được đặc cách vào HHHV từng đi chăn heo
Hoa khôi 19 tuổi không muốn làm bản sao hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

- Cũng trong một vài sự kiện gần đây, hoa hậu Đặng Thu Thảo từ chối đứng cạnh chụp ảnh cùng. Cảm giác của chị lúc đó thế nào?

- Tôi không buồn về điều đó. Tôi còn khá mới mẻ, chưa tạo được dấu ấn nên gặp trường hợp như vậy cũng dễ hiểu. Chị Thảo là tên tuổi lớn, đang trong giai đoạn khẳng định hình tượng trong mắt công chúng nên chị bảo vệ hình ảnh của mình là đúng. Không cùng đẳng cấp sao đứng cạnh nhau được. Qua sự việc, tôi nghĩ mình phải nỗ lực xây dựng hình ảnh cá nhân.

Tôi rất vui khi được mọi người quan tâm, so sánh với chị Đặng Thu Thảo. Tôi rất ngưỡng mộ và yêu mến chị Thảo. Nhưng không ai muốn làm bản sao của người khác, tôi cũng vậy. Tôi đang cố gắng tạo nên nét riêng để mọi người nhắc về Nam Em, thay vì gọi tôi là bản sao của đàn chị.

- Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chị muốn khẳng định điều gì?

- Tôi may mắn khi được vào chung kết. Tôi hiểu đâu là khuyết điểm, ưu điểm của mình. Vẻ đẹp của tôi thật sự chưa đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi. Nhưng tôi tâm niệm, cứ phải thử mới biết. Tôi muốn có thêm nhiều trải nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc lớn. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa mà tập trung hẳn cho việc học.

Theo Min An

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 3 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 5 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 20 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Top