Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Việt Nam 2018: Bất ngờ với những diễn biến mới!

Thứ năm, 11:00 26/07/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã xuất hiện những thông tin ồn ào liên quan đến các thí sinh. Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang, gương mặt được cho là sáng giá từ vòng Sơ khảo bỗng vắng mặt ở phần thi Người đẹp Nhân ái - một trong những phần thi quan trọng, điểm nhấn. Ngoài ra, thí sinh Phạm Ngọc Khánh Linh sinh năm 2000 tại TPHCM đang nhận được nhiều hi vọng của khán giả đã trượt khỏi chung kết.


Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sẽ không thi Người đẹp Nhân ái.     Ảnh: TL

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sẽ không thi Người đẹp Nhân ái. Ảnh: TL

Thế nào là “không hợp tiêu chí”?

Sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, hình thể chiều cao chuẩn và là một trong những thí sinh trẻ nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay nên việc Phạm Ngọc Khánh Linh bị loại khỏi vòng Chung khảo miền Bắc tối 22/7 khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, Khánh Linh thuộc nhóm thí sinh mạnh của cuộc thi, được dự báo sẽ tiến xa tại vòng Chung kết. Cô cũng khá nổi tiếng khi là em gái của người mẫu Phạm Thùy Linh và Á khôi Áo dài Phạm Phương Linh. Sau thông tin Khánh Linh bị loại, một trang fanpage chuyên đưa tin về các cuộc thi sắc đẹp đã đặt câu hỏi: “Liệu có sự nhầm lẫn, bất thường nào không khi Phạm Ngọc Khánh Linh đã bị loại?”. Tuy nhiên, một số bình luận cho rằng, có thể về hình thể Khánh Linh nổi bật nhưng xem cô catwalk phần thi áo dài, áo tắm lại không ổn, cụ thể người đẹp này đã vung vẩy, đánh tay quá nhiều và “không hợp tiêu chí” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Đem câu chuyện này trao đổi cùng một số chuyên gia đánh giá sắc đẹp, chúng tôi chủ yếu nhận được câu trả lời với quan điểm chung: “Thế nào là “không hợp tiêu chí”? Đó chẳng qua chỉ là ý kiến mang tính cá nhân, chủ quan mà thôi. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hay bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào khác cũng không có tiêu chí nào quy định là những thể hiện, biểu cảm sexy thì không hợp tiêu chí cả. Khán giả theo dõi qua một đêm thi còn giám khảo đã chấm điểm thí sinh trong cả một quá trình nên điểm số của vòng Chung khảo ngoài việc thể hiện trong đêm thi ấy còn có sự tổng hợp từ những hoạt động khác trong khuôn khổ cuộc thi”.

Chia sẻ về việc bị loại, Khánh Linh cho biết, cô không hối hận bởi ít nhất bản thân đã cố gắng hết sức, làm mọi điều có thể trong khả năng của mình đồng thời cảm ơn gia đình, khán giả đã ủng hộ. Chúng tôi liên hệ với BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 để tìm lời giải đáp cho trường hợp một thí sinh được cho là “nặng kí” bị loại thì nhận được lời từ chối giải thích. Theo đó, trong đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi, tổng cộng có 13 trên tổng số 38 thí sinh bị loại.

Bên cạnh trường hợp của Phạm Ngọc Khánh Linh, việc thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang - nữ BTV của VTV không tham gia phần thi Người đẹp Nhân ái cũng đang gây xôn xao dư luận. BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 xác nhận thông tin này. Cụ thể, lý do vắng mặt là Tuyết Trang nằm trong danh sách đại biểu Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho giới trẻ Đông Nam Á (AYVP) tại Malaysia trong thời gian từ 24/7 - 20/8. Vấn đề này đã được cô trình bày với BTC, BGK cuộc thi ngay từ vòng Sơ khảo diễn ra ngày 8/7 và được BTC tiếp nhận thông tin.

Năm nay, Vũ Thị Tuyết Trang là một ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi. Cô là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, hiện đảm nhận vị trí BTV tiếng Anh tại VTV4, với trình độ tiếng Anh IELTS 8,5, thành thạo cả tiếng Tây Ban Nha. Người đẹp này từng vào top 10 nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013, dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018. Tuy nhiên, với sự vắng mặt ở phần thi Người đẹp Nhân ái, không hiểu Tuyết Trang có còn cơ hội đoạt danh hiệu cao ở cuộc thi mà cô đặt nhiều kỳ vọng?

Hoạt động nhân ái được đề cao

Khi đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa kết thúc, BTC cuộc thi đã đưa thí sinh lọt vào vòng Chung kết ­­­­­thực hiện các dự án nhân ái, trong đó có dự án hướng về thương binh, liệt sĩ mang tên “Vang mãi khúc quân hành”. Trao đổi cùng chúng tôi, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC cuộc thi cho biết: “BTC các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong chủ trì từ trước đến nay bao giờ cũng hướng thí sinh vào những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn... Ðó chính là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ, thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang... Càng về sau này, hoạt động ý nghĩa ấy càng thêm quy mô, phong phú vì đã có thêm nguồn lực, sáng kiến của những người làm sự kiện chuyên nghiệp, có tâm”.

Năm nay, vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Tiếp đó, các thí sinh thực hiện các dự án Người đẹp Nhân ái nên BTC cuộc thi đã thực hiện nhiều chuyến thăm, giao lưu, chăm sóc, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, đặc biệt là kết hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại hơn 11.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Theo BTC, lần đầu tiên các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công để tỏ tấm lòng biết ơn của mình, họ không phải chỉ tham gia một buổi thăm thoáng qua mà sẽ hoạt động ở mỗi trung tâm khoảng hai ngày để chăm sóc, giúp đỡ thương bệnh binh. Thời gian thí sinh ở đây sẽ được BTC tổng hợp chấm điểm.

Với trường hợp vắng mặt của thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang trong phần thi Người đẹp Nhân ái, ông Lê Xuân Sơn Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ: “Ngay sau khi vòng Chung khảo khu vực phía Bắc kết thúc, thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang đã làm đơn để xin phép vắng mặt trong các phần thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 từ 23/7 - 21/8/2018 do nhận được thư mời của chương trình AYVP và cô ấy đã đồng ý tham gia chương trìnhtrước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018. BTC, BGK cuộc thi xét thấy thí sinh tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á tại Malaysia cũng là tham gia một chương trình hoạt động xã hội có ý nghĩa, tương đồng với các dự án Nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lại mang tính quốc tế nên đồng ý cho thí sinh Tuyết Trang không tham gia các dự án Nhân ái và các cuộc thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để tham gia chương trình nói trên. BTC cũng yêu cầu thí sinh Tuyết Trang xin nhận xét, đánh giá của BTC chương trình về bảo tồn di sản thiên nhiên này để làm cơ sở đánh giá thí sinh trong thời gian vắng mặt tại cuộc thi”.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 15 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 19 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 21 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 23 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top