Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Trần Tiểu Vy sẽ kể câu chuyện nhân ái gì ở Miss World 2018?

Thứ bảy, 15:21 20/10/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 (Miss World) sắp diễn ra vào cuối năm nay. Với tiêu chí, vẻ đẹp vì mục đích cao cả, câu chuyện nhân ái của đại diện Việt Nam đang được nhiều người quan tâm xem cô có nối tiếp thành công như đàn chị Đỗ Mỹ Linh hồi năm ngoái hay không…

Đại diện nhan sắc của Việt Nam mang dự án gì tới Miss World 2018.

Đại diện nhan sắc của Việt Nam mang dự án gì tới Miss World 2018.

Áp lực từ người đi trước?

Tháng 11/2017, đêm chung kết Miss World 2017 chính thức được diễn ra tại đảo Hải Nam, Trung Quốc, đại diện Việt Nam - Đỗ Mỹ Linh tuy không tiến sâu nhưng đã được trao danh hiệu Hoa hậu Nhân ái với dự án “Cõng điện lên bản” - trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng này tại Miss World.

Khi còn là thí sinh Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2016, Đỗ Mỹ Linh ngẫu nhiên bốc thăm thực hiện dự án “Thắp sáng làng quê” của cuộc thi tại Yên Bái. Và một năm sau, cô quay trở lại để thực hiện lời hứa chưa kịp làm và mô phỏng, nhân rộng dự án mà mình đã ấp ủ để mang nó đến với thế giới. Không còn đơn thuần là thắp lên những ánh đèn le lói trên những bản Mèo, mà Đỗ Mỹ Linh đã “cõng” tình người, tình yêu với trái tim giàu lòng nhân ái từ đồng bằng về với miền núi, thành thị về nông thôn, từ miền ngược về miền xuôi…

Năm 2015, Lan Khuê lên đường tham gia Miss World cùng dự án “Chung tay cùng Khuê vì bệnh nhi ung thư” được người đẹp bắt tay thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc thi Hoa khôi áo dài. Những trẻ em không may mắc căn bệnh ung thư, đang từng ngày chiến đấu trên giường bệnh đã thôi thúc cô gái sinh năm 1992 này nảy ra ý tưởng và bắt tay ngay vào thực hiện dự án “Beauty With A Purpose - Chung tay cùng Khuê”, nhằm xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhi ung thư.

Cô Lan Khuê chia sẻ, đây không chỉ là dự án Nhân ái tại cuộc thi mà sẽ là trách nhiệm mà cô mang trên vai suốt cuộc đời. Dự án này sẽ tiếp tục được thực hiện khi Lan Khuê trở về nước. Đất nước trải qua quá nhiều bom đạn và vũ khí, hệ lụy của chiến tranh để lại là những mảnh đời bất hạnh, những căn bệnh hành hạ trẻ thơ trên giường bệnh đã thôi thúc Lan Khuê đau nỗi đau cùng đồng loại.

Dự án “Hành Trình Đỏ” của Nguyễn Thị Loan lọt Top “Hoa hậu Nhân ái”.

Dự án “Hành Trình Đỏ” của Nguyễn Thị Loan lọt Top “Hoa hậu Nhân ái”.

Tuy nhiên, với những lùm xùm bị xử ép tại Hoa hậu Thế giới 2015, dự án này không được lọt top sâu nhưng cũng để lại dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một Lan Khuê giàu lòng nhân ái. Năm đó, Lan Khuê đạt thành tích lọt vào top 11 chung cuộc.

Năm 2014, Nguyễn Thị Loan mang đến Miss World dự án “Hành trình đỏ hiến máu nhân đạo” và xuất sắc có mặt trong Top 20. Mặc dù không lọt vào sâu hơn của “Beauty of a Purpose”, nhưng với dự án ý nghĩa này, Nguyễn Thị Loan đã trở thành Đại sứ trong Hành trình đỏ, đi qua 25 tỉnh, thành phố. Cô chứng minh cho Ban giám khảo được tính khả thi, giàu lòng nhân ái của dự án. Thành tích thu được sau 1 tháng dự án triển khai là vận động và thu nhận được 16.000 đơn vị máu. Nhưng có lẽ vì khả năng tiếng Anh chưa thật sự xuất sắc, nên đại diện Việt Nam đã không thể diễn đạt một cách trôi chảy và làm nổi bật dự án nhân đạo của mình nên cô đã ngậm ngùi khi vắng mặt trong Top 10 Hoa hậu nhân ái 2014.

Trần Tiểu Vy đem “Những giấc mơ nhỏ” đến Miss World 2018?

Mỹ Linh không quản ngại khó khăn để hoàn hành dự án mang điện về bản.

Mỹ Linh không quản ngại khó khăn để hoàn hành dự án mang điện về bản.

Miss World 2018 sắp diễn ra, thời gian chuẩn bị ngắn cộng áp lực từ những dự án của đàn chị, dư luận đang quan tâm xem hoa hậu Trần Tiểu Vy sẽ đem dự án nào đến đấu trường nhan sắc thế giới?

Đến thời điểm này, mọi thông tin liên quan đến dự án nhân ái của Tiểu Vy đều rất “nhỏ giọt”. Còn nhớ trong đêm Chung kết HHVN 2018, Trần Tiểu Vy lọt Top 5 Người đẹp nhân ái với dự án “Những giấc mơ nhỏ” được thực hiện tại Trung tâm điều dưỡng người có công xã Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi trở thành Tân Hoa hậu, người đẹp bày tỏ mong muốn quay về nơi đã cho em cơ hội được vào Top 5 Người đẹp Nhân ái và một nơi khác nữa mà người đẹp cũng đang dành nhiều trăn trở.

Liên quan đến câu chuyện này, liên hệ với bà Phạm Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty Sen Vàng Entertainment - đơn vị có bản quyền đưa thí sinh đi thi Miss World được biết: “Hiện nay dự án đang thực hiện nên chúng tôi cũng chưa thể chia sẻ được nhiều. Năm 2017, dự án nhân ái của Đỗ Mỹ Linh gặp cơn lũ lớn trong quá trình thực hiện nên truyền thông quan tâm đến sự an toàn và sự quay về của Linh nên dự án cũng được công chúng biết nhiều hơn. Thực tế, chúng tôi không muốn chia sẻ nhiều về các dự án nhân ái trước khi hoàn thành, bởi lẽ thực hiện dự án nhân ái với mục tiêu đi thi chỉ là một phần, còn với vai trò là Hoa Hậu cuối cùng chúng ta làm được gì cho nơi đó mới là quan trọng”.

Trước vấn đề, Đỗ Mỹ Linh có một năm chuẩn bị trước khi đến cuộc thi, trong khi đó thời gian chuẩn bị của Trần Tiểu Vy chỉ có 2 tháng cộng với quá nhiều hoạt động bên lề, làm thế nào để Dự án nhân ái hoàn chỉnh nhất khi ra đấu trường quốc tế, bà Kim Dung chia sẻ: “Dự án nhân ái đúng là một công việc rất quan trọng khi tham dự cuộc thi Miss World, với thời gian chuẩn bị rất ngắn là khó khăn lớn đối với cô gái 18 tuổi nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh Tiểu Vy cũng rất tập trung và tự tin. Tất cả các dự án Nhân ái tại Miss World đều rất hay và giá trị nhân văn cao, nên chúng ta khó nói trước được kỳ vọng thế nào. Tôi nghĩ cứ làm tốt nhất trước đã”.

Là người đồng hành cùng Tiểu Vy tại cuộc thi có bị áp lực bởi kết quả của Đỗ Mỹ Linh không, bà Kim Dung thẳng thắn: “Tôi đồng hành cùng Đỗ Mỹ Linh, đồng hành cùng Tiểu Vy. Mỗi cô gái đều có những điểm mạnh riêng, chúng tôi không đặt áp lực cho các cô gái mà chúng tôi mong đợi các cô gái hãy tự tin, vững vàng và tỏa sáng theo cách của mình. Dù kết quả đi thi quốc tế có tốt hay không, thì tôi nghĩ các cô gái cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Cũng như các thí sinh từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế khác, chúng tôi luôn hỗ trợ các người đẹp hết sức có thể: Xây dựng hình ảnh, truyền thông, mời tài trợ và cùng phối hợp chuẩn bị mọi thứ liên quan. Phần còn lại là năng lượng, sự nỗ lực, lý trí để vượt qua sự khó khăn sẽ do chính các Hoa hậu trang bị cho mình”.

Từ năm 2014, BTC cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) đã quyết định bỏ phần thi áo tắm ra khỏi danh mục các phần thi phụ, thay vào đó là việc đề cao vẻ đẹp vì mục đích cho hạng mục Hoa hậu Nhân ái. Nếu là fans cuộc của Hoa hậu Thế giới chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra các hoạt động nhân ái, từ thiện luôn được đan lồng vào lịch trình của thí sinh. Phần thi Hoa hậu Nhân ái chiếm số điểm cao nhất trong các phần thi phụ để tính vào kết quả cuối cùng với hệ số 2.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 7 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 9 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top