Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Ngọc Hân: “Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền”

Thứ tư, 10:49 19/11/2014 | Giải trí

“Hân không phải là người giỏi trong việc quản lý tài chính vì thế kiếm được bao nhiêu tiền, Hân đều giao cho mẹ giữ hộ. Mẹ giữ là yên tâm nhất rồi nên Hân không phải lo nghĩ gì và cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền,” Hoa hậu Việt Nam 2010 chia sẻ.

Hẹn gặp Ngọc Hân và một ngày đầu đông, cô Hoa hậu xinh đẹp tới hẹn rất đúng giờ và lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán cà phê bởi chiều cao dong dỏng và bộ váy điệu đà. Ngọc Hân cười tươi và vồn vã chào hỏi rồi nói: “Em vừa đi quay chương trình cho VTV3 về, chưa kịp thay đồ nên thành ra trông cầu kỳ chứ bình thường em ăn vận đơn giản lắm…” Hoa hậu cười nói rất tự nhiên và cứ thế, cô chia sẻ với người đối diện đủ mọi vấn đề từ quan điểm sống, tiền bạc tới chuyện thi hoa hậu, đại gia - người đẹp…

Hoa hậu Ngọc Hân: “Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền”

Vậy thì lý do gì Ngọc Hân liên tục từ chối các cuộc thi sắc đẹp quốc tế sau khi đăng quang?

Thực ra Ngọc Hân đi thi Hoa hậu Việt Nam cũng là tình cờ và được danh hiệu cao quý nhất cũng nằm ngoài suy nghĩ của Hân. Khi đó mình chỉ nghĩ đơn giản là dự thi một cuộc thi nhan sắc như một trải nghiệm mà tuổi trẻ nên làm nếu có điều kiện. Khi đoạt danh hiệu cao nhất rồi thì Hân đã hoàn toàn mãn nguyện và không có ý định thi thố sắc đẹp thêm nữa vì đó không phải là mong muốn của mình, nhất là sau khi đăng quang Hoa hậu, Hân cần tập trung tốt nghiệp đại học năm cuối và có khá nhiều công việc phải làm. Hân cũng có quan điểm khi là Hoa hậu sẽ có rất nhiều cách để thể hiện và cống hiến, chứ không hẳn là cứ phải tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngọc Hân không mặn mà với các cuộc thi nhan sắc
Ngọc Hân không mặn mà với các cuộc thi nhan sắc

Ngọc Hân có thực sự cảm thấy bị áp lực khi đăng quang Hoa hậu hay không?

Phải nói thực rằng Hân là người sống rất lạc quan, vui vẻ và suy nghĩ đơn giản. Hân không đặt cho mình quá nhiều áp lực mà trái lại, luôn giữ tâm thế bình tĩnh đón nhận tất cả mọi việc tới với mình. Khi đội lên đầu chiếc vương miện hoa hậu, Hân đã nghĩ rằng mình là chủ nhân chiếc vương miện chứ vương miện không phải là chủ nhân của mình. Bố mẹ Hân nói “Con người phải sống bằng cái tâm và biết giữ danh dự thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp.”

Có thể thấy Ngọc Hân thường xuyên được xuất hiện trong các sự kiện văn hoá ý nghĩa ở trong và ngoài nước, vì sao lại có sự “ưu ái” này?

Cũng xin chia sẻ vì khi tham gia các sự kiện văn hoá, đặc biệt là ở nước ngoài thì khá tốn thời gian, nên không phải ai cũng sắp xếp để tham gia được, nhưng với Hân thì luôn ưu tiên vì thấy rằng mình học được nhiều trải nghiệm quý giá qua các chuyến đi, và Hân cũng là người rất mê đi du lịch, nên cứ mỗi chuyến đi nước ngoài, Hân thậm chí còn ở lại và tự mình đi khám phá các địa danh ở nước ngoài.

Ngọc Hân và Hoa hậu Pháp 2004 trong một buổi trình diễn thời trang tại Pháp cách đây ít tuần.
Ngọc Hân và Hoa hậu Pháp 2004 trong một buổi trình diễn thời trang tại Pháp cách đây ít tuần.

Ngọc Hân có định hướng sẽ theo đuổi nghề thiết kế thời trang trong tương lai? Liệu bạn có sợ mọi người nói rằng, khi là nhà thiết kế - bạn được quan tâm chỉ vì là một Hoa hậu?

Đó đúng là một vấn đề mà Hân suy nghĩ. Rõ ràng với các nhà thiết kế trẻ thông thường, họ sẽ có nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân và cũng có thể ít bị để ý hơn khi ra mắt các bộ sưu tập đầu tay còn với Hân, vì là Hoa hậu nên ra mắt bộ sưu tập là được quan tâm chú ý và mọi người có thể dễ dàng trong việc buông lời khen chê kiểu như: “Đã học thiết kế thời trang thì phải thiết kế được như vậy” hoặc “Hoa hậu thì biết gì mà thiết kế”…. Hiện tại, Hân rất bận rộn với các công việc khác nhau và vì thế chưa thể chuyên tâm mở một thương hiệu thời trang như ý muốn. Tuy nhiên đó sẽ là công việc Hân theo đuổi trong tương lai dài vì đó là đam mê mà Hân đã theo đuổi từ tấm bé.

Ngọc Hân nói rằng hiện tại bạn đang rất bận rộn với các công việc khác nhau, vậy cụ thể đó là những công việc gì?

Hân có thể tự tin mà nói rằng mình là một người may mắn khi được bận rộn tới vậy. Hiện tại, Hân vừa thử sức trong vai trò MC, vừa làm đại sứ quảng cáo cho các nhãn hàng và bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện, xã hội, vì môi trường - khi có lời mời Hân đều sắp xếp tham gia. Một năm có 365 ngày thì Hân chỉ được ở nhà với bố mẹ một phần tư thời gian mà thôi!

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa có chuyến thăm
Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa có chuyến thăm, trao quà cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Với khối lượng công việc như vậy thì chắc hẳn thu nhập của hoa hậu rất ổn?

Nói thật Hân không phải là người giỏi trong việc quản lý tài chính vì thế kiếm được bao nhiêu tiền, Hân đều giao cho mẹ giữ hộ. Mẹ giữ là yên tâm nhất rồi nên tôi chẳng phải lo nghĩ gì và cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền.Hân thực sự thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại khi được làm những công việc mà mình yêu thích, thu nhập đủ để tự trang trải cuộc sống và những sở thích cá nhân.

Năm nay bạn là thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Hân thấy mặt bằng thí sinh năm nay như thế nào và quan điểm chọn Hoa hậu của bạn?

Mặt bằng chung của thí sinh năm nay khá đồng đều vì thế Hân và các thành viên khác trong ban giám khảo càng khó khăn hơn trong việc chọn ra cô gái hoàn hảo nhất giữa một dàn người đẹp. Ngọc Hân nghĩ rằng, đã là hoa hậu thì tất nhiên nhan sắc phải ưa nhìn. Quan trọng hơn là người đội trên đầu chiếc vương miện phải có nền tảng văn hoá tốt, bản lĩnh vững vàng, hướng thiện để làm tốt vai trò của một hoa hậu và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Nhiều người đẹp thích khoe nhà đẹp, xe sang, túi trăm triệu còn Ngọc Hân thì sao?

Thực ra mỗi người có một quan điểm khác nhau. Ở Việt Nam chỉ có một số ít nghệ sỹ có thể làm giàu bằng nghề một cách chân chính. Số còn lại, khi khoe khối tài sản kếch xù như vậy thì mọi người cũng có thể dễ dàng đặt và trả lời câu hỏi: “Họ làm gì cho ra ngần ấy tiền?” Lấy đâu tiền để sắm biệt thự lớn nhỏ, thay xe tiền tỷ như thay áo và liên tục mua túi trăm triệu? Như vậy vô hình chung những món đồ vật chất “vô tình” khiến mọi người phải đặt câu hỏi về đời sống cá nhân của mình, theo Hân đó là điều không đáng.

Vậy Ngọc Hân có mua sắm hàng hiệu?

Hân chưa bao giờ tốn tiền vào việc mua hàng hiệu, tất cả những món đồ Hân sử dụng hầu hết đều là hàng Việt Nam, đặc biệt là những trang phục mặc đi dự sự kiện Hân đều ưu tiên sử dụng đồ của những nhà thiết kế Việt Nam, Hân tự tin mình có thể mặc đẹp mà không cần sử dụng đến những món đồ đắt đỏ.

Nói như vậy không có nghĩa Hân “kì thị” đồ hiệu, Hân chỉ nghĩ rằng nó ko phù hợp vào thời điểm này khi gia đình Hân chỉ có hoàn cảnh bình thường, hàng ngày bố mẹ vẫn đi xe máy đi làm thì việc mình sử dung những món đồ giá vài ngàn đô la thì là ko hợp lí. Có thể sẽ có người nói rằng: “Hoa hậu gì mà đơn giản thế” nhưng với Hân điều đó là không sao cả. Mình làm việc vất vả để kiếm tiền nên mình chi tiêu hợp lý cũng là dễ hiểu.

Không tốn tiền cho hàng hiệu vậy Hân thường sử dụng tiền mình kiếm được vào việc gì?

Hân sử dụng cho những sở thích khác như đi du lịch chẳng hạn, Hân muốn đưa bố mẹ đi du lịch và khám phá thật nhiều nơi, được cùng bố mẹ đi chu du đó là niềm đam mê lớn của Hân.

Ngọc Hân và bố mẹ trong chuyến du lịch nước ngoài.
Ngọc Hân và bố mẹ trong chuyến du lịch nước ngoài.

Tại sao Hân phải làm việc vất vả để kiếm tiền khi mà với danh hiệu Hoa hậu, bạn có thể dễ dàng có những đại gia chu cấp…?

Đúng là Ngọc Hân đã từng gặp nhiều người như vậy. Họ sẵn sàng tặng mình những món quà đắt giá vô cùng nhưng Hân không bao giờ nhận những món quà đó. Không lẽ thước đo giá trị con người chỉ là vài nghìn đô hay vài chục nghìn đô? Rõ ràng chẳng có gì trên đời là “cho không”…

Như vậy nghĩa là Hân “dị ứng” cụm từ “người đẹp - đại gia”?

Hân không hề dị ứng cụm từ này, trai tài thì phải tìm gái sắc, đó cũng là điều dễ hiểu nhưng với cá nhân Hân, khi tìm hiểu một người, điều Hân quan tâm nhất là người đó có yêu thương mình chân thành hay không chứ không phải người đó giàu có cỡ nào. Chỉ có tình cảm chân thành mới có thể giúp một mối quan hệ bền vững và Hân không bao giờ “lên kế hoạch” cho cuộc đời mình là phải lấy bằng được đại gia!

Vậy Hân lên kế hoạch điều gì cho cuộc sống của mình?

Thực ra Ngọc Hân không mấy khi lên kế hoạch cuộc sống của mình. Có thể vì Hân là nghệ sỹ nên tính cũng phiêu lưu, bay bổng. Tất nhiên mình không sống kiểu “tới đâu hay tới đấy” nhưng Hân luôn nghĩ cuộc sống cần rất nhiều chữ “duyên”. Duyên đây không chỉ là trong chuyện tình cảm mà nó còn là trong mọi việc khác. Có duyên thì mới làm được việc này, việc kia vì thế đâu phải cái gì mình lên kế hoạch thì nghĩa là sẽ làm được. Hân là người chăm chỉ, lạc quan nên Hân nghĩ nếu hiện tại, mình làm việc chăm chỉ thì tương lai chắc sẽ tốt đẹp (cười).

Câu hỏi cuối cùng, bao giờ Ngọc Hân lấy chồng?

(Cười) Quan điểm của Ngọc Hân là tình yêu là chuyện riêng tư và Hân không thích phô bày chuyện tình cảm. Hôn nhân là duyên số và khi nào “ngày ấy phải tới” thì Hân sẽ vui vẻ đón nhận còn hiện tại, Hân rất yêu cuộc sống độc thân bận rộn của mình và chưa muốn phải thay đổi bất cứ điều gì cả.

Cảm ơn Ngọc Hân và chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!

Theo Vĩnh Ngọc

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top