Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ bức tranh của "họa sĩ đắt giá" nhất Việt Nam

Thứ tư, 10:25 23/02/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Hoạ sỹ Lê Phổ là hoạ sỹ Việt Nam có tranh được bán đấu giá cao nhất.

Tranh của ông nhiều lần được giới thiệu đấu giá tại Christie's và Sotheby's, như bức "Thiếu nữ hái hoa" được bán với giá 339.797 USD. Mới đây, nhà sưu tập Nguyễn Quốc Cường đã hé lộ bức "Thiếu phụ" - một trong số ít những bức tranh quý hiếm còn trong nước của hoạ sĩ tài danh này.
 
Bức "Thiếu phụ" - một trong số rất ít tranh Lê Phổ còn ở Việt Nam.
 
Thiếu phụ quyền quý

"Thiếu phụ" là một trong số rất ít những tranh của hoạ sĩ Lê Phổ có ở Việt Nam, được đánh giá là đắt nhất trong vô số những món đồ quý đang được trưng bày tại nhà triển lãm Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Hiện bức tranh quý thuộc sở hữu của nhà sưu tập Nguyễn Quốc Cường, vốn là một kiến trúc sư mê hội hoạ.

Rất nhiều người yêu tranh Lê Phổ muốn được mua tranh quý nhưng ông Cường từ chối với mong muốn được tự mình lưu giữ tuyệt tác này. Nhân vật trong tranh là một thiếu phụ mặc áo lụa màu mỡ gà với nét mặt quyền quý của một vị mệnh phụ phu nhân. Tranh được đóng khung bằng ngà, thứ chất liệu sang trọng, đắt đỏ mà chỉ có gia đình quan lại thời bấy giờ được dùng. Thần thái của người phụ nữ Việt quyền quý được Lê Phổ lột tả sinh động, quyến rũ bằng gam màu vàng chanh.

Đây là một trong những tuyệt tác của Lê Phổ khi còn ở Việt Nam. Tranh được vẽ vào tháng 8 năm 1935 trước khi ông sang Pháp định cư. Thời điểm đó, ông tham gia trang trí nội cung cho Hoàng thành Huế và trở thành họa sĩ vẽ chân dung cho vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương.
 
Hoạ sĩ Việt có tranh được đấu giá cao nhất

Nhà giáo Nguyễn Trường, một trong những nhà sưu tập tranh có tiếng ở Hà Nội cho hay, Lê Phổ là hoạ sĩ gốc Việt có tranh được đấu giá cao bậc nhất. Gallery Leslie Hintman năm 2007 đã định giá bức "Thiếu phụ trong vườn", tranh sơn dầu trên lụa, khổ 104,1 x 83,8cm của Lê Phổ là 30.000 - 50.000 USD. Các tranh khổ nhỏ của ông, cỡ 46,4 x 27,3cm cũng đều được bán với giá khoảng 6.000 - 8.000 USD. Trên mạng ArtNet trong một thời gian ngắn đã có tới 370 bức tranh của Lê Phổ được rao bán.

Trong cuộc đấu giá lần thứ 10 của nhà đấu giá Larasati's tổ chức tại Singapore, tranh Lê Phổ được rao bán cùng tác phẩm của những tên tuổi lớn của hội họa châu Á như Affandi, Hendra Gunawan, Sudjana Kerton (Indonesia), Wu Guanzhong (Trung Quốc) và các hoạ sĩ bậc thầy châu Âu như Le Mayuer (Bỉ), Rudolf Bonnet (Hà Lan). Bức "Mẹ và các con" vẽ một bà mẹ đang chơi đùa với ba đứa con được rao bán với giá từ 102.000 - 128.000 USD.

Tranh của ông được giới thiệu tại hai nhà đấu giá nổi tiếng Christie's và Sotheby's. Nhà sưu tập tranh Nguyễn Quốc Cường cho biết, không phải hoạ sĩ nào cung "chen" được vào sàn đấu giá của Christie's và Sotheby's vì phải qua rất nhiều hội đồng thẩm định khác nhau. Tại các phiên đấu giá tranh của nhà đấu giá Sotheby's tại Hongkong, tranh của Lê Phổ có một vị trí đáng nể so với tranh của các họa sĩ khác ở châu Á. Trong đó có bức "Cô gái với khăn quàng cổ màu xanh" được định giá từ 100.000 - 120.000 USD, đứng thứ 3 trong tốp 5 bức tranh có giá bán cao nhất đợt đó (năm 2009).
 
Họa sĩ Lê Phổ
 
Ám ảnh thiếu nữ và hoa

Hình ảnh phụ nữ xuất hiện xuyên suốt trong tác phẩm của Lê Phổ. Dường như những cô gái Việt Nam, những bông hoa nơi quê hương chôn rau cắt rốn luôn ám ảnh ông nơi xứ người. Ở giai đoạn đầu, người phụ nữ trong tranh Lê Phổ thường mỏng manh, e ấp, khuôn mặt trái xoan. Hình ảnh họ đều toát nên sự nhẹ nhàng, duyên dáng, lịch lãm. Ở giai đoạn mà Lê Phổ thiên về tranh sơn dầu thì hình ảnh người phụ nữ Việt vẫn là chủ điểm chính cho các sáng tác.

Nhà phê bình tranh nổi tiếng Waldemar từng nhận xét: "Thế giới của Lê Phổ là một thiên đường trên trái đất". 
 
Trong tranh của ông, những hình ảnh đặc trưng Việt Nam, đậm chất Á Đông được tái hiện rõ nét qua hình ảnh những người phụ nữ hoà mình với tự nhiên và những em bé thơ. Xuyên suốt, song hành cùng nó còn có hình ảnh những bông hoa nơi quê nhà. Dù vợ Lê Phổ là người Pháp và gần như cả cuộc đời sáng tác đều ở xa quê nhưng dường như nỗi nhớ quê hương được ông thể hiện bằng hàng ngàn bông hoa. Bà Vaux, vợ ông từng nói: "Ông yêu hoa và hoa luôn xuất hiện trong tranh của ông ở cả hai giai đoạn tranh lụa và sơn dầu".

Người ta ví tranh Lê Phổ như là một bản màu đa sắc đầy lạc thú, là khúc hợp tấu giao hưởng những sắc vàng, mà đặc trưng nhất là màu vàng chanh. Mặc dù đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần tới thế giới cực lạc đã 10 năm, nhưng hiện tại cố hoạ sĩ Lê Phổ vẫn dẫn đầu danh sách các họa sĩ Việt Nam có tranh được bán nhiều và được đấu giá, trả giá cao nhất.
 
Hoạ sĩ Lê Phổ sinh ngày 2/8/1907 tại Hà Tây, là con trai của quan đại thần Lê Hoan. Lê Phổ có lối sống thiên về nội tâm: dáng cao, gầy, lúc nào cũng quần là áo nếp, giọng nhỏ nhẹ, ít nói. Khi là sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương, Lê Phổ luôn được xếp vào nhóm sinh viên tinh hoa của khóa. Lê Phổ được đích thân Hiệu trưởng Victor Tardieu trực tiếp hướng dẫn suốt 5 năm học. Ông mất ngày 12/12/2001 tại Paris, thọ 94 tuổi.

Lã Xưa

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top