Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hầu đồng nguyên gốc không phải là nơi xin “lộc lá”

Thứ bảy, 08:25 30/12/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Tín ngưỡng thờ Mẫu nguyên gốc không phải là nơi xin “lộc, lá” mà chỉ là nơi để bày tỏ mong muốn, ước vọng chính đáng của chủ thể, còn được hay không là ở bản thân, ở nỗ lực và ý chí phấn đấu. Thế nhưng, nhiều "con nhang, đệ tử" thấy mình bỏ ra vài trăm triệu đồng để "hầu", không được như ý thì quay sang trách "ông đồng, bà cốt" thiếu "thiêng". Vậy là họ lại lặn lội đi tìm "phủ" khác để theo...


Một buổi hầu đồng. Ảnh: TL

Một buổi hầu đồng. Ảnh: TL

Người xưa cầu xin những điều tốt lành

Theo ThS Thao Giang - Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, trước khi có tín ngưỡng hầu đồng, người xưa lập ra các đền, chùa là thể hiện lòng biết ơn với những nhân vật có công trạng với nhân dân, với đất nước. Hầu hết các vị “Thánh” được tôn thờ đều là hóa thân của những con người có danh tiếng, có công trạng, như Trần Hưng Đạo - Đức Thánh Trần, Mẹ Âu Cơ - Mẫu Thượng Ngàn, Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan - Ông Hoàng Bơ, Bà Lê Chân - Thánh Mẫu Bát Nàn… "Thế nên, lễ lạt ở đâu thì việc đầu tiên là phải tìm hiểu về lịch sử của nơi thờ phụng đó để làm lễ cho đúng. Vì không tìm hiểu cho nên mới dẫn đến việc lễ sai, cầu sai. Như vào chùa thì cầu tài, cầu lộc; làm lễ hầu đồng thì cứ “Adidaphat” theo thói quen", nhà nghiên cứu Thao Giang nói.

Nhiều năm nghiên cứu về văn hóa dân gian nói chung và tín ngưỡng hầu đồng nói riêng, ThS Thao Giang cho biết, mục đích của hầu đồng có hai dạng: Lên đồng của dòng Thanh Đồng xưa chủ yếu là để chữa bệnh âm. Dạng này dành cho những người có “căn đồng”. Người nào có “căn” mà chưa ra trình Thánh thì thường bị bệnh tật, ốm đau. Dân gian gọi hiện tượng này là “cơ đày”, tức người đang bị Thánh đày ải. Ra "đồng" rồi thì thường sức khoẻ hồi phục, làm ăn được hanh thông.

Dạng thứ hai là lên đồng Mẫu để mong tài, lộc… của tầng lớp thương nhân từ tín ngưỡng thờ người có công trạng. Theo quan niệm, thờ Mẫu là sự tôn vinh các vị thần có khả năng siêu phàm, có thể điều khiển được thiên nhiên vốn mang tính quy luật. Họ quan niệm, Mẫu là mẹ, mà người mẹ luôn che chở cho con cái được an lành, phát triển nên mỗi khi đi làm ăn buôn bán, do phải qua sông qua núi, họ làm lễ để mong qua sông được trời yên bể lặng, qua núi thì không gặp bất trắc bởi thú dữ, trộm cướp... Bây giờ thì người không có "căn" cũng xin ra hầu, rồi "mở rộng" thành "cầu tài, cầu lộc", cầu thăng quan tiến chức. Tín ngưỡng thờ Mẫu nguyên gốc không phải là nơi xin “lộc, lá” mà chỉ là nơi để bày tỏ mong muốn, ước vọng chính đáng của chủ thể, còn được hay không là ở bản thân, ở nỗ lực và ý chí phấn đấu của chủ thể.

“Không có “chuẩn” nên toàn học cái sai của nhau”


Nhà nghiên cứu Thao Giang.

Nhà nghiên cứu Thao Giang.

Không chỉ các "con nhang, đệ tử" hiểu sai lệch về tín ngưỡng hầu đồng mà bản thân những "ông đồng", "bà đồng" hiện nay cũng hiểu không đúng. "Họ phổ biến sai lệch về ý nghĩa của hầu đồng, làm cho những người đang có mong muốn về công danh, chức tước nhưng thiếu hiểu biết trở nên thêm u mê, tin tưởng. Vì thế, các giá đồng hiện nay chủ yếu là các "vụ" làm ăn chứ giá trị văn hóa ở đó rất ít", ThS Thao Giang cảnh báo.

Từ cách hiểu sai lệch này mà các hình thức diễn xướng, hát văn trong nghi lễ hầu đồng cũng được thể hiện không đúng. Một số nơi còn tự ý "sáng tác" thêm. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền từng bức xúc: “Thứ hỗn tạp đó, đôi khi còn trở nên dị thường. Họ đưa rất nhiều yếu tố mới lạ vào, trong đó có cả nhạc xập xình”. Còn nhà nghiên cứu Thao Giang thì lý giải: "Các động tác trong nghi lễ hầu đồng Thánh là sự mô phỏng các hành động như múa gươm, phất cờ lệnh chỉ huy hay khi ra trận... nhưng bây giờ lại biến thành các điệu múa. Một số anh em nghệ sĩ khi đưa nghi lễ hầu đồng lên sân khấu biểu diễn cũng vậy, đều "biến tấu" thành múa là rất thiếu hiểu biết. Cứ như vậy, mỗi nơi mỗi "phách", lâu dần càng kéo xa "bản gốc" của nghi lễ hầu đồng".

Lý do dẫn đến những cách hiểu sai lệch này, theo ThS Thao Giang, hầu đồng mới chỉ được coi là tín ngưỡng chứ chưa phát triển thành một tôn giáo. Chính vì vậy mà nghi thức này chưa có những giáo lý cơ bản để những người thực hiện lấy đó làm chuẩn, thành ra mỗi nơi vận dụng một kiểu, mỗi "ông đồng, bà cốt" lại có cách thể hiện riêng. ThS Thao Giang lo lắng nói: “Trước đây chưa được công nhận thì "hầu" lén lút dẫn đến sai lệch đã đành, nay đệ trình lên UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại thì lại thiếu sự kiểm soát. Theo tôi, nên lập ra một Ban Chỉ đạo với sự tham gia của Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian, các nghệ nhân... để có sự thống nhất. Nếu cứ để sự "biến tướng" như hiện nay thì để hầu đồng được UNESCO phê duyệt là rất khó. Bởi thay vì tôn vinh một nghi lễ văn hóa tín ngưỡng độc đáo, chúng ta sẽ "tôn vinh" cái biến thể là mê tín dị đoan từ cách vận dụng sai lệch này".

Theo nhà nghiên cứu Thao Giang, việc "vịn" vào thánh thần để cầu quan, cầu lộc mà không hiểu rằng, cái gốc của sự thăng tiến trong sự nghiệp là ở nội lực - còn có nguyên nhân từ tâm lý yếu thế, hay hoảng sợ. Từ xa xưa, người dân lập ra nhiều đền thờ cũng xuất phát từ lý do này. Gặp một cái cây to cũng lập ban thờ, đền thờ; đi rừng sợ gặp thú dữ cũng lập đền thờ "thần hổ". Trong khi đó, muốn hạ hổ thì phải như Võ Tòng chứ không phải trông chờ vào việc thờ phụng để mong hổ không ăn thịt mình. Khi tâm lý và lòng tin không đúng chỗ thì sẽ có "đất" cho sự lợi dụng, "mua thần bán thánh"...

Tuấn Kiệt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 10 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 16 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 18 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top