Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hải bóng” Mạnh Hưng: “Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kết hôn"

Thứ năm, 08:03 25/03/2021 | Giải trí

GiadinhNet - “Hiện tại tôi vẫn lẻ bóng chứ không “bóng” đâu! Những năm trước tôi chưa thực sự sẵn sàng để có một gia đình. Nhưng năm nay, ở tuổi 35, tôi cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Tôi đang cố gắng để lập gia đình sớm nhất có thể”, diễn viên Mạnh Hưng chia sẻ.

Tin đồn được NSND Công Lý "chống lưng"

Tái xuất trong phần 2 phim "Hướng dương ngược nắng", có vẻ nhân vật "Hải bóng" của anh vẫn tiếp tục bị ghét như phần 1?

- Cá nhân tôi cảm nhận thấy ở phần 1, "Hải bóng" ít bị ghét hơn phần 2. Lần tái xuất này, khán giả đón nhận theo hai chiều hướng: Một bộ phận vẫn thích thú hình ảnh Hải "bóng bẩy" và một bộ phận khác lại cho rằng sự xuất hiện của nhân vật này gây nhiễu mạch cảm xúc vì phim đang đến cao trào, quá nhiều drama và khán giả đều đang nhập tâm vào câu chuyện của tuyến nhân vật chính.

Ai yêu ghét thì cũng chấp nhận thôi nhưng tôi lại thấy Hải "bóng bẩy" quay lại cũng là điểm làm cho bộ phim vui vẻ, nhiều màu sắc hơn.

“Hải bóng” Mạnh Hưng: “Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kết hôn - Ảnh 1.

Mạnh Hưng và Vân Dung trong phim “Hướng dương ngược nắng”.

Tham gia không ít phim VFC với đủ chất vai, nhiều "đất diễn" nhưng anh nghĩ sao khi bị đánh giá rằng phải đến vai "bóng bẩy" mới thực sự được chú ý?

- Tôi cho rằng dấu ấn tùy thuộc vào từng thời điểm. Mọi người nói mãi đến khi vào vai Hải "bóng bẩy" thì Mạnh Hưng mới được chú ý. Tôi lại không không đồng ý với quan điểm này.

Khi tôi tham gia phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc", tại thời điểm đó khán giả cũng nhắc rất nhiều đến cái tên Mạnh Hưng. Đến 2015, tôi tham gia phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp", khán giả rất thích thú với chất vai người đàn ông bội bạc. Có chăng một bộ phận khán giả ít theo dõi phim truyền hình mới chưa biết đến Mạnh Hưng thôi.

Cũng không phủ nhận một thực tế, vài năm gần đây, phim truyền hình rất hay và khán giả xem đông hơn thì những dạng vai đặc biệt như tôi sẽ được khán giả để ý nhiều hơn. Đồng thời, mạng xã hội phát triển hơn so với thời điểm 2013 đã kéo nghệ sĩ đến gần khán giả hơn là thế.

Nhưng nói thế nào thì cho đến hiện tại, gắn với Mạnh Hưng vẫn là những vai xấu, phản diện. Anh không có tham vọng thay đổi chất vai mà cứ "đóng đinh" mãi thế sao?

- Tôi nghĩ những vai diễn phản diện nhiều màu sắc, nhiều đất diễn. Có thể khán giả xem phim thấy Mạnh Hưng không được đẹp nhưng như thế thì nhân vật mới đẹp. Hơn nữa, diễn những vai diễn như vậy, tôi thấy có nhiều cơ hội để trau dồi, học hỏi để diễn sao cho ra nét của dạng nhân vật nhiều biến đổi. Được ghét, cũng là một thành công của tôi rồi!

Thú thật, đôi khi tôi cũng có chút chạnh lòng vì nhiều khán giả họ chưa rạch ròi giữa phim ảnh và đời thực, họ ghét nhân vật trong phim và ghét luôn cả diễn viên. Nhưng xin nhấn mạnh, ngoài đời Mạnh Hưng rất khác, không hề ác đâu, rất hòa đồng và cởi mở đó (cười).

Nhiều người cho rằng, Mạnh Hưng cũng có thừa ngoại hình để nghĩ đến những vai soái ca đấy chứ?

- Hình như mặt tôi không hợp với soái ca nên có lẽ các đạo diễn chưa mời (cười). Với tôi, người làm nghệ thuật chân chính luôn khát khao được thể hiện nhiều loại vai, nhiều nhân vật với những tính cách khác nhau. Thế nhưng, tôi cũng không vì thế mà kén vai diễn. Dù ở vai diễn nào, dạng nhân vật nào tôi cũng cố gắng để truyền tải tính cách nhân vật đến khán giả, để khán giả có thể nhìn thấy sự lao động nghệ thuật của mình.

Còn chuyện soái ca hay phản diện, tôi không sợ xấu khi lên hình vì diễn viên xấu đẹp trong phim không quan trọng. Quan trọng là khi xem phim khán giả có nhớ đến mình, có ấn tượng với mình không. Chính vì thế trong suốt quá trình lao động nghệ thuật, tôi không ngại đóng những vai làm cho khán giả sợ hay kinh tởm. Tôi thường tâm niệm, khi mà bạn không thể đóng soái ca, làm công tử thì hãy làm xấu nhất có thể, chứ nhất định không chịu xấu nửa vời.

Nói như thế nghĩa là sau phim "Hương dương ngược nắng", anh vẫn tiếp tục với hình ảnh xấu?

- Bật mí bây giờ là hơi sớm nhưng đúng là sau phim "Hướng dương ngược nắng", tôi sẽ gặp lại khán giả trong phim"Mùa hoa tìm lại" của đạo diễn Vũ Minh Trí. Nhân vật lần này tôi đảm nhận cũng không phải là nhân vật chính diện. Với nhân vật này hứa hẹn có nhiều nét tính cách vô cùng thú vị và có nhiều màu sắc diễn. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn nỗ lực làm mới mình, chắc chắn không trùng màu với những vai diễn trước đó.

Liên tục có những vai diễn phủ sóng giờ vàng cùng với mối quan hệ thân thiết với NSND Công Lý từ nhiều năm nay nên có khá nhiều thắc mắc cho rằng, anh được đàn anh "chống lưng"?

- Mọi người nghĩ tôi được anh Công Lý "chống lưng"? Chính xác mà nói, anh Lý có thể giới thiệu vai diễn cho tôi. Ở nhà hát, anh Lý là một người lãnh đạo rất công bằng, luôn nắm bắt được thực lực của diễn viên, ai làm nghề nghiêm túc, ai làng nhàng. Anh ấy đều hỗ trợ tối đa khi đàn em cần về nghề nghiệp, chỉ dạy về cách diễn. Nếu được nghệ sĩ Công Lý giới thiệu vai mà không có thực lực, diễn không ra gì thì sau những phim khác ai dám mời đâu.

Sau 10 năm anh làm nghề, tôi nghiệm ra rằng không có thực lực không thể làm được. Cái quan trọng nhất vẫn nằm ở khả năng của diễn viên, bạn cần phải trau dồi năng lực, lao động nghiêm túc diễn cho tròn vai. Và khán giả sẽ nhìn thấy rõ nhất, đánh giá công tâm nhất về thực lực của diễn viên.

"Tuổi 35, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn"

“Hải bóng” Mạnh Hưng: “Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kết hôn - Ảnh 2.

Diễn viên Mạnh Hưng. Ảnh: TL

Sự nghiệp "phủ sóng" như thế nhưng đến nay, Mạnh Hưng là một trong số nam diễn viên độc thân kín tiếng, ngay cả khi dư luận đồn anh "bóng"?

- Hiện tại tôi vẫn lẻ bóng chứ không "bóng" đâu (cười). Nói đúng ra, những năm qua tôi bị "cuốn" vào guồng công việc bận rộn nên cũng chưa thực sự sẵn sàng để có một gia đình.

Tôi cũng từng trải qua vài mối tình cả trong và ngoài nghệ thuật. Thế nhưng, sau những lần cố gắng rất nhiều mà không đạt được kết quả, tôi lựa chọn chờ đợi duyên số đến.

Vài năm trước, nghĩa là năm 27-29 tuổi, thậm chí 30 tuổi, tôi không có ý nghĩ đấy. Nói thật là năm nay tôi cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Tôi đang cố gắng để lập gia đình sớm nhất có thể. Còn có đạt được hay không vẫn phải chờ duyên số!

Nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi chắc hẳn anh có tiêu chuẩn bạn đời nhất định?

- Tôi không có tiêu chuẩn nào cả. Mong muốn duy nhất của tôi là gặp được người hoà hợp cả tính cách và tâm hồn. Đặc biệt phải thông cảm cho nghề diễn.

Chưa bắt đầu tình yêu nhưng phải chăng anh đang có phần lo ngại chuyện đổ vỡ hôn nhân như nhiều nghệ sĩ showbiz?

- Trong phim, tôi để lại ấn tượng trong lòng khán giả là một tên sở khanh và đểu cáng chuyên đi lừa tình, lừa tiền các quý bà. Nhưng ngoài đời tôi khác hoàn toàn với nhân vật đó. Tôi luôn mong muốn có một gia đình yên ấm và hạnh phúc.

Trong hôn nhân, tôi cũng rất lo sợ câu chuyện nay yêu, mai bỏ. Đổ vỡ là điều không ai mong muốn - nhất là với những người lựa chọn kết hôn muộn ở độ tuổi ngoài ba mươi. Cũng vì vậy mà tôi đang tìm kiếm một người có thể thực sự thấu hiểu, thông cảm với nghề nghiệp của tôi.

Tất nhiên, chưa kết hôn thì chưa nói hay được song tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm sao cho vẹn toàn nhất có thể.

Xin cảm ơn Mạnh Hưng!

Minh Hằng - Phạm Ngọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 58 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top