Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giàu như Quang Hà nhưng vẫn có ước muốn chưa được thực hiện

Thứ năm, 14:19 09/07/2020 | Giải trí

GiadinhNet - “Tôi có ước ao xây một ngôi nhà ở Sài Gòn, có bể bơi giống căn biệt thự của Lệ Quyên. Tôi từng ngỏ ý với anh trai để xây một căn như thế nhưng bị phản đối. Đấy là ước muốn đến giờ chưa thực hiện được”, Quang Hà chia sẻ.

Được biết anh mới trở lại đường đua âm nhạc với MV "Mệt rồi em ơi" đầu tư hơn nửa tỷ đồng. Con số này có "làm khó" anh sau thời gian dài ảnh hưởng COVID-19 không?

Tôi cũng dành dụm được một ít tiền từ các show diễn trước khi dịch bùng phát nên cho dù tất cả bị đóng băng thì tôi nghĩ rằng chưa đến mức để phải ăn mì gói.

Nhưng thời gian nghỉ dịch tôi rất nhớ sân khấu và khán giả nên thường xuyên livestream âm nhạc đẩy lùi COVID và cũng để "không ai quên ai". May mắn là sau thời gian giãn cách xã hội, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong nước để có thể trở lại với khán giả và kiếm được kinh tế.

Thời điểm anh ra mắt MV đầu tiên trong năm 2020 lại đúng lúc rất nhiều MV của ca sĩ trẻ đình đám Vpop trình làng. Anh nghĩ sao nếu bị "đặt lên bàn cân"?

Tôi lại không cho rằng đây là thời điểm bất lợi vì mỗi ca sĩ đều có thế mạnh riêng, đối tượng khán giả riêng. Tôi luôn giữ thế mạnh của mình là pop ballad, MV này cũng thế. Có thể MV này không gây bão hay đạt được trăm triệu view như các ca sĩ trẻ khác nhưng lượng khán giả trung thành của tôi bao năm nay vẫn được thưởng thức sản phẩm mới. Khán giả trẻ không nghe nhạc của tôi thì khán giả của tôi cũng không nghe được dòng nhạc "teen teen" của các ca sĩ trẻ.

Đơn giản là "cơm của nhà nào nhà nấy ăn, phúc phần người nào người nấy hưởng". Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất cho sản phẩm của mình còn khán giả họ đón nhận bao nhiêu thì đó là phần thành công của bài hát.

Giàu như Quang Hà nhưng vẫn có ước muốn chưa được thực hiện - Ảnh 1.

Nói như thế là anh không quan trọng chuyện MV triệu view hay Top thịnh hành sao?

Điều đó rất quan trọng chứ. Là nghệ sĩ ai cũng muốn nổi tiếng, muốn được nhiều người biết đến. Nếu nói là đi hát chỉ vì đam mê chứ không cần người nghe, không cần được biết đến thì là nói dối. Bởi thế nên khi ra mắt một sản phẩm, nếu mọi người chỉ cần mở YouTube và thấy ngay MV của mình được đề xuất, được nghe nhiều. Đó là thành công, là một niềm hạnh phúc vì đúng nghĩa là đến được gần hơn với khán giả, với người hâm mộ. 

Dù không chạy đua theo thị trường nhưng Quang Hà vẫn hi vọng "Em ơi mệt rồi" sẽ lại là một bản hit. Và thật may mắn sau 8 giờ đồng hồ ra mắt, MV cũng đã đạt 1 triệu lượt xem trên Youtube.

Suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh đã có không ít bản hit đem lại danh tiếng và tiền bạc nhưng nói thế nghe vẫn khá mơ hồ. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về lợi nhuận của những bản hit đem lại được không?

Nói thế nào nhỉ? Ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần một bài hát hit có thể nuôi ca sĩ được 10 năm. Ví dụ như "Ngỡ", "Trăm năm không quên",... Trong 10 năm đó, tôi đã sắm sửa cho mình được rất nhiều thứ như biệt thự, rất nhiều căn nhà, xe,... và cuộc sống dư dả thoải mái.

Bây giờ những bản hit không còn được như thế nhưng không phủ nhận tôi đã có quá đủ đầy những thứ mình cần rồi. Cái mình cần đều đủ khả năng mua được, còn những thứ xa xỉ kiểu như trực thăng riêng hay gì đó thì không phải con người của tôi.

Nghĩa là sau mỗi sản phẩm thành công nếu nói để tự thưởng cho bản thân món đồ giá trị với anh cũng là điều nan giải?

Đúng vậy. Tôi tự nhận mình là người đơn giản, không phải thấy người khác có biệt thự trăm tỷ thì mình cũng phải có. Tôi cũng không dám tự nhận mình giàu có hay nói là đại gia nhưng hiện nay tôi cũng không thiếu thứ gì, chẳng biết nên tự thưởng cho mình cái gì nữa.

Giàu như Quang Hà nhưng vẫn có ước muốn chưa được thực hiện - Ảnh 2.

Quang Hà sở hữu nhiều biệt thự triệu đô, xế hộp đắt đỏ

À, tôi có ước ao xây một ngôi nhà ở Sài Gòn, có bể bơi giống căn biệt thự của Lệ Quyên vì tôi đặc biệt thích bơi lội. Có căn biệt thự xịn, hồ bơi rộng nhưng Lệ Quyên lãng phí quá vì ngoài cu Bo (con trai Lệ Quyên) bơi thì vợ chồng cô ấy rất ít khi nhúng chân xuống đó.

Tôi từng ngỏ ý với anh trai (cũng là quản lý) để xây một căn như thế nhưng anh không cho. Anh bảo tiếc vì căn tôi đang ở cũng mới xây được vài năm, giờ đập đi xây mới thì quá lãng phí. Tôi thấy cũng đúng nên chịu khó ở Hà Nội nhiều hơn để được bơi. Đấy là ước muốn đến giờ chưa thực hiện được còn sau này thì chưa biết.

Sự nghiệp đỉnh cao là thế nhưng ở tuổi này vẫn thấy anh "lẻ bóng". Bố mẹ có giục anh chuyện kết hôn không?

Bố mẹ không bao giờ thúc giục tôi về chuyện tình cảm. Còn bản thân tôi rất dửng dưng với điều đó vì tôi đang thích thú với việc sống độc thân.

Nhưng chẳng phải với nghệ sĩ khi có thêm tình yêu thì sản phẩm nghệ thuật sẽ thăng hoa hơn sao?

Đồng ý rằng nghệ sĩ cần chất xúc tác tình yêu để lột tả cảm xúc, thăng hoa hơn với nghệ thuật nhưng đó là trải nghiệm chứ không nhất thiết là kết quả, là hôn nhân.

Đừng nói là tôi đang vui mà hát ca khúc buồn sẽ hay. Bản thân đang buồn, đang không hài lòng tình yêu nên hát "Mệt rồi em ơi" hay hơn rất nhiều.

Giàu như Quang Hà nhưng vẫn có ước muốn chưa được thực hiện - Ảnh 3.

Nghĩa là anh vẫn đang yêu, đang buồn trong tình yêu?

Tôi không phủ nhận cũng có cảm xúc trong ca khúc mới nhưng đó là cảm xúc không trọn vẹn, không được thoả mãn. Chỉ thế thôi!

Vậy anh có hình mẫu lý tưởng nào về người yêu không?

Đừng nghĩ về bất cứ hình mẫu nào vì đôi khi thực tế không được như mong đợi sẽ rơi vào vỡ mộng. Chẳng phải con gái thường không thích đàn ông nhậu nhẹt nhưng cuối cùng lại thường gặp phải người nhậu nhẹt. Thế nên đừng áp đặt tiêu chí.

Tôi không đặt rõ chuyện cô ấy phải cao, xinh hay giàu có, … Tôi quan trọng cảm giác từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều là cảm xúc. Chỉ có cảm xúc mới là tình yêu.

Tôi vẫn tự nhủ khi gặp được người phù hợp, khiến bản thân rung động thì tôi cũng sẽ lao vào yêu đương như con thiêu thân, yêu thương, chiều chuộng và dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất.

Cảm ơn chia sẻ của Quang Hà!

An Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2024

Thế giới showbiz - 13 phút trước

GĐXH - Sáng ngày 25/4, tại Hidden Castle (TP.HCM) đã diễn ra buổi họp báo công bố Á vương – bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn thi Manhunt International lần thứ 22 tại Thái Lan.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 20 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top