Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải thưởng Hồ Chí Minh vẫn còn cơ hội cho nhạc sĩ Thuận Yến, Đinh Ngọc Liên

Thứ năm, 14:36 02/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Các tác giả như nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn, NSND Đinh Ngọc Liên... những người được ghi nhận là có đóng góp to lớn nhưng do điều kiện chiến tranh, không có giải thưởng trong các cuộc thi nhiều khả năng sẽ được đề nghị là "trường hợp đặc biệt" để Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Ngay sau khi công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật, nhiều gia đình tác giả đã viết tâm thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, như gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Thuận Yến, NSND Đinh Ngọc Liên...

Chiều 1/3, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ VHTT&DL nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về quy trình, thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ VHTT&DL sớm sửa đổi, bổ sung quy trình để Hội đồng xét tặng các giải thưởng này có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét các trường hợp đặc biệt (có đóng góp lớn lao cho nền văn học, nghệ thuật của đất nước, được xã hội, được lịch sử và được công chúng ghi nhận) trước khi trình Chủ tịch nước quyết định.

Các trường hợp đặc biệt này là các tác giả, tác phẩm không có giải thưởng trong các cuộc thi hay Liên hoan chuyên nghiệp do điều kiện chiến tranh hoặc tác giả đã mất nhưng có những tác phẩm nổi tiếng được xã hội tôn vinh. "Không thể vì một quy trình máy móc nào mà cản trở những tài năng đã đóng góp cho đất nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Bộ VHTT&DL sẽ sớm chỉnh sửa, bổ sung quy trình xét tặng để không bỏ lọt các tác giả có đóng góp to lớn cho nền văn học nghệ thuật nước nhà

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Bộ VHTT&DL sẽ sớm chỉnh sửa, bổ sung quy trình xét tặng để không bỏ lọt các tác giả có đóng góp to lớn cho nền văn học nghệ thuật nước nhà

Sáng nay (2/3), trao đổi với Báo Gia đình &Xã hội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Bộ sẽ sớm có tờ trình gửi Thủ tướng để đề xuất, tham mưu chỉnh sửa, bổ sung quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật.

"Đây là lần đầu tiên xét tặng theo tinh thần Nghị định 90 nên những vấn đề nảy sinh trong quá trình xét tặng là không thể tránh khỏi. Nếu có bất cập, Bộ sẽ lấy ý kiến và đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chẳng hạn như một số tác giả có đóng góp to lớn, có sức lan tỏa đến tận hôm nay nhưng lại không đủ giải thưởng theo quy định vì điều kiện chiến tranh không thể tham gia... Nhưng trong phạm vi chức năng quyền hạn của Bộ, Bộ vẫn phải thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị định 90.

Những trường hợp không đủ tiêu chuẩn là ngoài thẩm quyền của Bộ nên chúng tôi đã có tờ trình gửi Thủ tướng, như đối với trường hợp của nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Thu Bồn đã được Bộ chủ động đề xuất. Sau khi báo cáo Thủ tướng và tiếp thu tinh thần chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày hôm qua (1/3), Bộ đang tiến hành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ để chỉnh sửa trong thời gian tới đây", ông Thiện nói.

Cố nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, sau khi không có tên trong danh sách chính thức trước đó.
Cố nhà thơ Xuân Quỳnh đã đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, sau khi không có tên trong danh sách chính thức trước đó.

Như vậy, với sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTT&DL, 7 hồ sơ bị trượt giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này sẽ có cơ hội được xem xét lại. Hiện tại, nhà thơ Xuân Quỳnh đã được coi là đủ điều kiện xét tặng, sau khi Hội Nhà văn có công văn xác nhận tập thơ "Bầu trời trong quả trứng" đã đạt giải thưởng của Hội năm 1982-1983.

6 tác giả còn lại gồm những tên tuổi gạo cội như: nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ - NSND Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ninh Viết Giao, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng và đạo diễn - NSND Trần Bảng cũng có lý do "trượt" tương tự: chưa được xem xét vì không có giải thưởng trong các cuộc thi hay liên hoan chuyên nghiệp.

Theo ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ VHTT&DL), số lượng các cá nhân được xét tặng không căn cứ vào "hạn ngạch" mà chỉ cần đủ điều kiện là Hội đồng xét duyệt (gồm 3 tiêu chí: Tác phẩm đó phải có giá trị nghệ thuật cao, có tính lan tỏa và có giải thưởng).


Ông Phùng Huy Cẩn- Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ VHTT&DL). Ảnh: Bích Đào

Ông Phùng Huy Cẩn- Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ VHTT&DL). Ảnh: Bích Đào

Trả lời câu hỏi về việc thời điểm trao tặng giải thưởng đang đến gần (11/3), vậy những trường hợp đang được xem xét này nếu đủ điều kiện thì sẽ giải quyết thế nào, ông Phùng Huy Cẩn cho biết: "Dù Thủ tướng đã có chỉ đạo, Bộ cũng đang gấp rút thực hiện nhưng vẫn phải theo quy trình và đúng quy định hiện hành. Thủ tướng vừa giao hôm qua, chúng tôi cần phải có quỹ thời gian để xem xét và thực hiện. Tuy nhiên, từ trước đó, chính tôi đã đề nghị nên đề xuất thêm "các trường hợp đặc biệt sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định” để tránh bỏ lọt những tác giả có nhiều đóng góp nhưng thiếu giải thưởng.

Hội đồng luôn làm việc có trách nhiệm, công tâm. Nhất là khi những tác giả được xét tặng là giới văn nghệ sĩ, nếu không công tâm, đúng luật sẽ rất dễ gặp rắc rối. Không thể lấy thời điểm trao giải đang đến gần để ép cơ quan chức năng mà bỏ qua các quy trình hiện hành. Nếu không kịp thì Bộ sẽ tổ chức một cuộc khác".

Quy trình xét tặng giải thưởng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật được thực hiện theo 3 cấp Hội đồng: Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước; Hội đồng cấp Nhà nước. Năm 2016 có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 133 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”. Kết quả, chỉ có 10 tác giả được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và 67 tác giả nhận giải thưởng Nhà nước.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 58 phút trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 1 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 5 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 7 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 9 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

Top