Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980

Thứ sáu, 11:25 20/11/2020 | Giải trí

Ca sĩ Đoan Trường chia sẻ những ký ức khó quên về 5 người thầy và kỷ niệm thuở học sinh, sinh viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.


Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 1.

Mỗi năm đến ngày 20/11 Đoan Trường bồi hồi nhớ về những ngày cắp sách tới trường, được các thầy cô dạy bảo, dìu dắt nên người. 'Cuộc đời tôi luôn ghi nhớ, biết ơn công lao của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô Quyên - giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp ba, cô Luyện - chủ nhiệm lớp tiếng Nga tại Việt Nam, cô Lêna Mikhainlôpna - cô giáo dạy 3 năm tiếng Nga tại Đại học Hóa Tinh Vi Matxcơva, thầy Quốc Trụ - giảng viên thanh nhạc và bố tôi - người thầy đầu tiên. Đây là những người đã cho tôi những nấc thang đầu trong sự nghiệp và con đường nghệ thuật sau này', Đoan Trường chia sẻ.

Năm 1986, Đoan Trường thi đỗ Đại học Bách khoa TP HCM với 27 điểm khối A. Anh được nhận học bổng toàn phần sang Nga du học. Nam ca sĩ dành một năm học tiếng Nga chuyên ngành tại trường Dự bị Đại học TP HCM trước khi sang xứ bạch dương. Tại đây anh được cô giáo tên Luyện dạy dỗ, chỉ bảo nhiều điều. 'Năm đó tôi cảm thấy rất khó khăn, áp lực vì chỉ cần thi không đạt một trong bốn môn nói, viết, đọc, hiểu thì sẽ bị trả về trường cũ, không thể đi du học. Cô Luyện luôn nghiêm khắc không cho tôi nhận show ca hát buổi tối để tập trung học hành cho giỏi. Cô hay gọi điện thoại về nhà để kiểm tra bất chợt hoặc hỏi thăm tôi qua ba mẹ', Đoan Trường kể.

Trong ảnh, nam ca sĩ chụp cùng cô Luyện năm 1987, khi hoàn tất một năm học tiếng Nga, chuẩn bị đi du học.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 2.

Đoan Trường (ngồi thứ tư từ trái qua) cùng các bạn học chung lớp tiếng Nga đi tham quan dinh Thống Nhất sau khoá học.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 3.

Đoan Trường lần đầu được đi máy bay đến xứ bạch dương. Anh vẫn nhớ cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp, lo lắng khi bước chân xuống sân bay Mátxcơva, mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 4.

Những ngày đầu ở Nga, Đoan Trường được cô Lêna Mikhainlôpna - người phụ trách quản lý sinh viên Việt Nam tại Đại học Hoá Tinh Vi Mátxcơva giúp đỡ tận tình. 'Cô Lêna đưa tôi đi tham quan nhiều danh lam, thắng cảnh, mua sắm quần áo mùa đông, dụng cụ học tập và những thứ cần thiết cho cuộc sống ở Nga. Bài học đầu tiên cô dạy tôi là ngôn ngữ giao tiếp, văn hoá ứng xử, phong tục tập quán xứ bạch dương. Cô luôn kiên nhẫn nghe tôi nói tiếng Nga bập bẹ và sẵn sàng giải thích cặn kẽ văn phạm, từ ngữ để tôi phát âm cho chuẩn. Nhờ được cô hỗ trợ, tôi đã hoàn thành năm học và học phần môn tiếng Nga đạt loại giỏi. Tôi cảm thấy vui vì là một trong những sinh viên nước ngoài có thể đọc thơ, nghe nhạc và phân tích các tác phẩm văn học Nga ngày đó. Cô luôn khuyến khích tôi mạnh dạn, năng nổ phát biểu ý kiến trong giờ học và tự tin đọc những bản tham luận trước cả ngàn sinh viên của trường. Những ngày cuối tuần tôi thường đến nhà cô nấu các món Việt Nam như chả giò, phở, cá kho, canh chua... Cô khen ẩm thực Việt Nam ngon, đây là các món cô rất thích', Đoan Trường nhớ lại.

Khi Liên Xô sụp đổ, tình hình hỗn loạn nên Đoan Trường mất nhiều hình ảnh. Anh chỉ còn giữ được tấm hình duy nhất chụp với cô Lêna và một người bạn trong lần được cô giáo đưa đi thi Liên hoan tiếng hát sinh viên quốc tế toàn Liên bang Nga năm 1991. Ở cuộc thi này, Đoan Trường đoạt giải nhất.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 5.

Cô giáo người Nga đã gợi ý Đoan Trường nên xin sống chung phòng ký túc xá với các sinh viên bản xứ để trau dồi thêm tiếng Nga. Nhờ vậy Đoan Trường nhanh chóng tiến bộ, nói tiếng Nga lưu loát hơn hẳn các sinh viên nước ngoài khác.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 6.

Năm 2017, sau 22 năm rời xứ bạch dương, Đoan Trường mới có dịp về thăm lại trường đại học, ký túc xá ngày xưa. Mọi thứ vẫn như vậy, gần như không thay đổi gì nhưng nam ca sĩ không thể gặp lại cô giáo vì cô đã qua đời. 'Đối với tôi, cô Lêna như một người mẹ thứ hai', anh chia sẻ.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 7.

Sau khi về Việt Nam từ giữa thập niên 1990, Đoan Trường chính thức bước vào con đường ca hát, gia nhập showbiz Việt. Anh tham gia lớp học thanh nhạc buổi tối khóa 6 tháng tại Nhạc Viện TP HCM với sự hướng dẫn của thầy giáo, NSƯT Quốc Trụ (phải) - trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 1976-2001. Những bài học về nhạc lý, phát âm, xử lý bài hát, mở rộng cao độ, khả năng cảm âm và cảm nhạc của thầy khiến anh ngày càng đam mê nghệ thuật. Nhờ sự dìu dắt, động viên của thầy Quốc Trụ, Đoan Trường đã đoạt huy chương vàng Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên toàn thành phố năm 1999. Thầy Quốc Trụ đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành danh như ca sĩ Thanh Thuý, Tạ Minh Tâm, Mỹ Tâm, Hiền Thục... Ảnh Đoan Trường chụp cùng thầy giáo dạy thanh nhạc trong một sự kiện tổ chức năm 2000.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 8.

Người thầy đầu tiên của Đoan Trường chính là bố anh. Bố Đoan Trường từng học chuyên ngành Trọng tài thể thao tại Đại học Thể dục thể thao Paris ở Pháp. Sau khi tốt nghiệp ông về nước dạy tại một trường cấp ba và được mời làm trọng tài chính cho nhiều giải bóng bàn, bóng chuyền của Liên đoàn thể dục thể thao TP HCM ngày đó. Bố Đoan Trường từng là giáo viên chủ nhiệm của cựu danh thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức.

Ảnh Đoan Trường chụp cùng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 1987, khi lên đường đi Nga du học.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 9.

Thời bao cấp, lương giáo viên thể dục thấp lại không thể dạy thêm, kinh tế rất eo hẹp nhưng bố Đoan Trường vẫn yêu nghề, bám nghề. 'Tôi sinh non nên ngày bé thể chất rất yếu, thường xuyên đau ốm. Chính ba đã huấn luyện tôi biết bơi, chơi bóng bàn, cầu lông, kéo xà để rèn sức bền, cải thiện thể lực, chiều cao. Ông yêu cầu tôi muốn theo nghệ thuật thì trước tiên phải mang được tấm bằng đại học về nhà trước', Đoan Trường nhớ lại.

Ảnh bố Đoan Trường đại diện cho tập thể giáo viên cùng trường phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhiều năm về trước.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 10.

Diễn viên Hiền Mai và Đoan Trường học chung những năm cấp 2 và cấp 3 ở trường Lê Quý Đôn TP HCM. Anh từng giữ chức Trưởng ban Văn nghệ của trường. Hàng năm tới ngày 20/11 đôi bạn thân hay đứng ra tổ chức sự kiện tri ân các thầy cô giáo và họp mặt cựu học sinh niên khoá 1982-1985.

Đoan Trường ôn kỷ niệm về thầy cô từ thập niên 1980 - Ảnh 11.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018 Đoan Trường - Hiền Mai và các bạn học chụp ảnh cùng cô Quyên (áo hoa) - giáo viên từng dạy môn Sinh học và là giáo viên chủ nhiệm của họ suốt 3 năm học cấp 3 tại trường Lê Quý Đôn. 'Cô Quyên luôn yêu thương, tận tâm với học trò, đặc biệt là với các học sinh cá biệt. Nhờ vậy, lớp tôi luôn đứng đầu trong khối 3 năm liên tiếp về thành tích học tập và hoạt động ngoại khoá', Đoan Trường chia sẻ. Chính cô Quyên là người khuyên Đoan Trường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Nhờ vậy, nam ca sĩ hai lần đoạt giải nhất thi hát đơn ca ở trường Lê Quý Đôn và được đại diện trường dự thi, giành giải nhì Liên hoan tiếng hát học sinh toàn thành phố 1985.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 9 phút trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 3 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 5 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Top