Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Thanh Hương thấy mình xứng đáng là quán quân Trời sinh một cặp

Thứ ba, 09:09 23/07/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Tham gia Trời sinh một cặp và trở thành quán quân, diễn viên Thanh Hương cho rằng thành quả đó là vì cô đã không chỉ nỗ lực hết mình mà còn mạnh tay đầu tư tiền bạc cho các tiết mục, bản phối và trang phục.

Trong suốt 12 vòng thi Trời sinh một cặp, Thanh Hương đã chứng tỏ sự đa năng, đa tài của mình không chỉ dừng lại ở diễn xuất.

Không lựa chọn sự an toàn qua mỗi phần thi, Thanh Hương liên tục “biến hóa” với nhiều thể loại âm nhạc và phong cách trình diễn. Mỗi lần Thanh Hương bước ra sân khấu đều mang đến cho khán giả truyền hình một màn trình diễn ấn tượng, từ đằm thắm dịu dàng đến bốc lửa.

Là diễn viên nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng và sự trợ giúp của cô giáo Đinh Hương, ở đêm Chung kết, Thanh Hương đã xuất sắc giành giải Quán quân trong sự thán phục của giám khảo và khán giả.


Cặp song Hương trong Trời sinh một cặp

Cặp song Hương trong Trời sinh một cặp

Thanh Hương đã có những chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội xung quanh việc cô tham gia và giành giải cuộc thi này.

Có ý kiến nhận định rằng sở dĩ chị trở thành Quán quân Trời sinh một cặp là vì nhà sản xuất cũng muốn tìm một người có sự nổi tiếng để tạo hiệu ứng cho chương trình. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Chương trình có 12 thí sinh tham gia, cũng có nhiều người nổi tiếng như Đồng Ánh Quỳnh là Á quân The Face, rất được giới trẻ hâm mộ; hay hotboy Huỳnh Anh, khán giả trẻ yêu thích vô cùng. Đã tham gia cuộc thi thì ai cũng đều cố gắng cả nên cuộc đua rất quyết liệt chứ không hề đơn giản. Nhưng có lẽ do giám khảo nhận thấy sự cố gắng vượt bậc của Thanh Hương, luôn nỗ lực thay đổi từng vòng. Có những hôm bay ra bay vào, tôi chỉ ngủ được 2 tiếng. Rồi khản đặc tiếng nhưng vẫn phải lên thi… nên có tiết mục tôi cảm thấy hơi nuối tiếc vì nếu giọng của mình trong hơn thì sẽ hát tốt hơn. Có thể tôi chưa phải là giọng hát tốt nhất trong các thí sinh nhưng tôi là người cố gắng nhất. Dám chơi, dám biến hóa mình ở từng vòng nên tôi nghĩ mình xứng đáng với ngôi vị Quán quân.

Thời gian tham gia chương trình, hẳn là chị phải mất nhiều show vì đang là cái tên hot sự kiện?

Đúng vậy. Show nhiều tiền cũng phải từ chối vì đã xác định thi là phải làm đến nơi đến chốn. Ít nhiều gì thì mình cũng là diễn viên được mọi người biết đến nên thi cũng khá áp lực. Nếu tham gia mà hát không ra gì trước khán giả thì xấu hổ vô cùng. Bản thân tôi vốn là người có máu “điên”, không biết sợ là gì nên đã làm là phải làm cho tới. Cho nên tôi bỏ hết công việc ở Hà Nội, kể cả "sô chậu" để tập trung vào đó.

Không chỉ thời gian, công sức mà còn là tiền bạc, tôi đầu tư rất nhiều cho tiết mục, bản phối và trang phục. Vé máy may thì BTC chỉ lo vòng ra vòng vào thôi, còn lúc tập là mình phải tự túc. Khách sạn tự trang trải. Riêng đêm chung kết, tôi đầu tư cho trang phục, mua bản quyền bài hát, phối nhạc, nhóm nhảy... chi phí bỏ ra là 200 triệu đồng. Còn tính cả mùa giải thì 500 triệu tiền thưởng mà tôi nhận được, tính ra còn bị “âm”. May mắn là tôi không phải lo lắng về kinh tế nên có thể “chơi” hết mình với cuộc thi này. Nhưng không có nghĩa mình cứ đầu tư nhiều thì sẽ có chiến thắng, tố chất, khả năng vẫn là điều quan trọng nhất.


Thanh Hương liên tục biến hóa trong suốt chương trình Trời sinh một cặp

Thanh Hương liên tục biến hóa trong suốt chương trình Trời sinh một cặp

Ở vị trí của chị, đã là diễn viên nổi tiếng thì việc tham gia chương trình hẳn không phải chỉ để cho vui đúng không? Nhất là khi lại mất nhiều thời gian, tiền bạc như vậy…

Câu hỏi của chị rất hay nhưng nói thật là khi tham gia, Thanh Hương không nghĩ mình sẽ lấn sân ca hát thì mới thi đâu. Bởi vì trước 1 tuần chương trình bắt đầu, tôi vẫn chưa quyết định tham gia. BTC gọi cho tôi có ý gắt: “Hương ơi em có tham gia được không thì nói với anh một câu”; thì tôi mới buộc phải đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tôi vốn rất thích ca hát và thấy chương trình quá nhiệt tình nên cũng không nỡ từ chối. Nhưng đi một nửa chặng đường thì tôi bắt đầu nghĩ đến việc sẽ tham gia ca hát, hoàn toàn rất bột phát. Vì tham gia rồi mới thấy mình cũng phù hợp và cái duyên nó kéo mình theo nữa. Xác định như thế nên tôi đầu tư chỉn chu từng vòng.

Tôi nhớ có lần nhạc sĩ Huy Tuấn - giám khảo của chương trình nói với tôi rằng: “Ban đầu gặp, anh có ấn tượng rất xấu với em bởi vì anh thấy em không tập trung”. Từ nhận định đó mà tôi luôn chú trọng vào mọi khâu trong phần thi của mình. Sau mỗi vòng, anh vẫn chê tôi rất nhiều, thậm chí là nói quá lên nữa nhưng nhờ thế mà tôi được thức tỉnh, luôn cố gắng làm tốt nhất. Tất nhiên, cố gắng là để được đền đáp, chứ xong để không được cái gì thì đúng là xin lỗi, đời quá đen.

Diễn viên để được đóng vai chính mãi thì khó, rồi đóng phim phải vất vả mấy tháng trời mới quay xong. Trong khi một bài hát thì hát được cả năm, thậm chí cả đời. Có phải vì lý do đó chị chuyển hướng ca hát?

Tôi không biết mọi người vào nghề thấy thế nào chứ tôi thấy khó vô cùng. Nhất lại là với người bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh như tôi. Ban đầu tôi còn không biết thế nào là phối bài. Chị Đinh Hương nhắn tin bảo: “Bài phối xong rồi nhé, bay vào để ghép nhạc”. Tôi hồn nhiên hỏi lại: “Chị ơi, bài phối là như thế nào?”. Mặc dù không biết nhưng vì được rèn giũa ở sân chơi quá khó, phải cố gắng học hỏi gấp nhiều lần người khác nên ra khỏi chương trình, tôi học được những điều mà có khi người học nhạc phải mất nhiều thời gian để tiếp xúc.

Nhưng chị nói đúng, diễn viên thì không thể diễn những vai trẻ mãi hay những vai mình mong muốn mãi được. Biết đâu đây là cách để tôi khám phá, thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt thì sao?


Thanh Hương cho biết, cô sẽ theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhưng khỏe khoắn, phù hợp với bản thân

Thanh Hương cho biết, cô sẽ theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhưng khỏe khoắn, phù hợp với bản thân

Sau chương trình, chị có lên kế hoạch để luyện thanh để trau dồi giọng hát không?

Trước khi vào chương trình tôi đã dành thời gian luyện thanh với NSUT Đức Long rồi. Sau đây tôi sẽ tiếp tục vì làm gì thì cũng cần phải có sự rèn luyện, năng khiếu chỉ là một phần thôi. Tham gia chương trình tôi mới biết, các bạn ca sĩ để nổi tiếng được còn khó hơn diễn viên rất nhiều. Đầu tư rất tốn kém. Trong khi mình là dân ngoại đạo, chỉ có giải thưởng này thôi thì chưa thể nói lên được điều gì cả. Cho nên tôi xác định, nếu đi hát thì sẽ học hành bài bản, bắt buộc là như thế.

Vậy chị sẽ chọn phong cách nào để định hướng, theo đuổi?

Mọi người đánh giá tôi có chất giọng khỏe và có gu riêng nên thôi nghĩ mình hợp với ballad, dù tôi đã hát cả rock, nhạc kịch… Nhưng hiện tại tôi chưa định hình được phong cách cụ thể. Điều đó cần có một ê kíp để định hướng và tôi đang tìm cho mình một ê kíp như vậy. Là diễn viên nên nếu đi hát, tôi cũng có chút lợi thế là sự biểu cảm, cảm thụ âm nhạc cũng khá nhanh. Cái đang thiếu là chuyên môn về âm nhạc nên cần có người để bồi đắp thêm cho mình.

Bây giờ nên gọi chị là diễn viên hay ca sĩ?

Ca sĩ thì tôi không dám chắc nhưng chắc chắn tới đây, tôi sẽ ra một single để cảm ơn khán giả. Bây giờ đã có người mời đi hát rồi, duyên thế chứ. Hai chị em- tôi và ca sĩ Đinh Hương- người hát cặp với tôi trong chương trình Trời sinh một cặp- đã được VTV Awards hát mở đầu lễ trao giải năm nay. Tôi cảm giác mình có duyên nên giờ đã có show mời đi hát rồi.

Cảm ơn diễn viên Thanh Hương!

Thanh Hà (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 1 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 4 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 10 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top