Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Mai Thu Huyền: Tôi chưa bao giờ nghĩ dùng Kỳ Hân để PR cho phim

Thứ sáu, 07:57 08/07/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Tập cuối của phần 2 “Những ngọn nến trong đêm” vừa kết thúc, đã có nhiều ý kiến khen chê và cả sự so sánh rằng, phần 2 nhạt nhòa hơn so với phần 1. Diễn viên Mai Thu Huyền đã lý giải về cái kết khiến nhiều người chưa hài lòng, đồng thời không đồng tình với ý kiến cho rằng bộ phim của cô đã thất bại.

Diễn viên Mai Thu Huyền và Bình Minh trong phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 2. Ảnh: TL
Diễn viên Mai Thu Huyền và Bình Minh trong phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 2. Ảnh: TL

Không thể có một cái kết khác

Tiếp nối thành công của phần 1, bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” đã ra tiếp phần 2 với 36 tập trải dài với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên sau 4 tháng phát sóng, tối 29/6 vừa qua, tập cuối của bộ phim đã kết thúc trong tâm trạng hụt hẫng của nhiều khán giả.

Cũng giống như phần 1, mối tình của hai nhân vật Thanh Trúc (do diễn viên Mai Thu Huyền thủ vai) và Quốc (do diễn viên Bình Minh đóng) lại gặp trắc trở và không rõ ràng. Điều này đã khiến người hâm mộ của bộ phim vô cùng tức giận và họ tự hỏi: Phải chăng “Những ngọn nến trong đêm” đã lụi tàn trước gió?

Thậm chí, cái kết bỏ ngỏ số phận nhân vật vừa hạ màn thì đã nổ ra cuộc tranh cãi với cảm xúc thất vọng của nhiều khán giả xem phim. Ngoài việc Thanh Trúc và Quốc không thể có được hạnh phúc sau bao giông tố cuộc đời thì nội dung tập cuối mờ nhạt và dở dang cũng chính là lý do cốt lõi khiến người xem thể hiện thái độ bực mình. Điều đặc biệt nhất chính là chi tiết kịch tính trong chuyện tình tay ba giữa Thanh Trúc, Mai Trúc (do Kỳ Hân thủ vai) và Quốc chưa được xử lý thấu đáo, tạo nên sự mập mờ, đồng thời thiếu tính nhân văn ở những tập cuối.

Đứng trước những tranh cãi về tập cuối này, trả lời PV Báo GĐ&XH, diễn viên Mai Thu Huyền đồng thời là thành viên nhà sản xuất phim đã chia sẻ: “Trước hết, tôi rất vui khi mọi người quan tâm đến bộ phim mà tôi tham gia. Tuy nhiên, nhiều khán giả đang băn khoăn trước cái kết không rõ ràng, thực ra đây là một cái kết được quyết định trong phút chót. Cái kết ban đầu còn đau hơn rất nhiều. Đó là Thanh Trúc sẽ lấy một người khác, còn Mai Trúc sẽ cùng với Quốc tạo lập một gia đình mới. Tôi không cam tâm trước cái kết này và tôi đấu tranh bằng được để có một cái kết khác. Và cái kết mà mọi người đang xem là cái kết được quyết định sau nhiều trăn trở đắn đo của cả ê-kíp”.

Sẽ có phần 3?

Trước nhiều luồng dư luận tranh cãi cái hay, cái dở của bộ phim, thậm chí có một bộ phận khán giả cho rằng “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 không thành công như phần 1 và đây là một sự kế tiếp nhiều thất bại”, diễn viên Mai Thu Huyền đã lên tiếng phản pháo: “Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng bộ phim của tôi đã thất bại. Dẫu biết rằng 9 người 10 ý, một tác phẩm đưa ra thì phải có người khen, người chê nhưng nếu nói “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 là thất bại thì điều đó không đúng và không công bằng với ê-kíp làm phim”.

Cô dẫn chứng: “Điều tôi nói được khẳng định bằng hành động của các fan – người hâm mộ. Đó là trên trang cá nhân hay các nhóm của phim, khán giả vô cùng buồn và nhớ các nhân vật trong phim. Thậm chí, các bạn còn thường vào diễn đàn để giao lưu với các diễn viên góp mặt trong “Những ngọn nến trong đêm” phần 2. Hơn cả, mọi người còn vẽ tranh tặng quà cho diễn viên và họ còn hy vọng sẽ được đón xem phần 3, vậy tại sao nói bộ phim của chúng tôi thất bại?”.

Đứng trước những khen chê về dàn diễn viên, Mai Thu Huyền cũng bày tỏ: “Tôi thấy dàn diễn viên của phần 2 đóng vô cùng tròn vai và rất yêu vai diễn của mình. Vậy nên, không thể nói chúng tôi không hết sức cho vai diễn và không đóng tốt được. Trải qua nhiều vất vả trong suốt quá trình đóng phim, thức đêm thức ngày, đồng hồ sinh học đảo lộn nhưng mọi người vẫn thiết tha với vai diễn”.

Khi nói về đài từ của các diễn viên không hay và nội dung không thực sự chân thật như phần 1, nữ diễn viên tiếp tục giải thích: “Về giọng nói của các nhân vật, tôi cần nhân vật nói đúng giọng của mình, như vậy mới truyền tải đúng cảm xúc của vai diễn. Còn nếu so phần 1 với phần 2 thì hoàn toàn khập khiễng, vì bối cảnh của hơn 13 năm về trước sẽ khác với hiện tại và Thanh Trúc của ngày nay cũng không thể trở về Thanh Trúc của ngày xưa”.

Trong cuộc nói chuyện với phóng viên, ngoài việc nói về phim, Mai Thu Huyền còn bày tỏ sự hài lòng với dàn diễn viên nhưng cô vẫn chưa thực sự ưng ý trước diễn xuất của chân dài Kỳ Hân. “Tôi chưa bao giờ nghĩ dùng Kỳ Hân để làm PR cho phim. Và thực tế Kỳ Hân cũng không phải là diễn viên xuất sắc nhất của bộ phim này. Cô ấy chỉ làm tròn vai mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng nên cảm thông cho Kỳ Hân, bởi đây là lần đầu tiên cô ấy chạm ngõ điện ảnh”.

Trước nhiều đồn đoán về việc sẽ có “Những ngọn nến trong đêm” phần 3 hay không, diễn viên Mai Thu Huyền cho hay, điều đó còn phụ thuộc ở nhà đài, về phía nhà sản xuất cùng đoàn làm phim thì ai cũng mong muốn sẽ có một phần 3 với cái kết rõ ràng hơn nữa. Diễn viên Mai Thu Huyền nói: “Điều đó còn phụ thuộc vào duyên số và ý kiến của nhà đài, còn ê-kíp của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng cho phần tiếp theo”.

Theo diễn viên Mai Thu Huyền, cái kết của “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 là điều “cực chẳng đã” của nhà sản xuất. “Bây giờ khán giả không muốn Thanh Trúc và Quốc chia tay, nhưng như vậy sẽ làm người bị hại là Mai Trúc phải chịu nhiều thiệt thòi. Tình thế này buộc nhà sản xuất chúng tôi không thể làm khác được. Do đó, tập kết thúc phần 2 với cái kết bỏ lửng sẽ là một cái kết vô cùng nhân văn”, diễn viên Mai Thu Huyền trần tình. Cô còn bổ sung thêm, cái kết này sẽ khiến khán giả yêu mến bộ phim cảm thấy giằng xé và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng hơn thay vì một cái kết quá nhẹ nhàng “hòa cả làng”. Và đó cũng là điều diễn viên Mai Thu Huyền cũng nhà sản xuất muốn hướng đến khán giả của “Những ngọn nến trong đêm” phần 2.

Đỗ Quyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 34 phút trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 2 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 20 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 ngày trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Top