Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đây chính là hai cuộc thi Hoa hậu được Bộ Văn hóa, Thể thao&Du lịch cấp phép năm 2017

Thứ hai, 19:59 23/10/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Giữa vô vàn những cuộc thi nhan sắc chất lượng “ao làng”, thiếu sức hút, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cấp phép dự thi cho hai cuộc thi tầm quốc gia: Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đây chính là hai cuộc thi có Hoa hậu Ngô Phương Lan và Lan Khuê làm giám khảo.

Tuần qua, tại Đà Nẵng, Cục Nghệ thuật & Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Phát huy mặt tích cực của hoạt động thi người đẹp, người mẫu góp phần quảng bá nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay”. Cuộc hội thảo đã “mổ xẻ” những đóng góp tích cực cũng như tồn tại của các cuộc thi sắc đẹp tổ chức thời gian qua.

Vàng thau lẫn lộn

Thi người đẹp, người mẫu là hoạt động văn hoá nhằm tuyển chọn thí sinh có vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh.

Trong đó, hoạt động thi người đẹp (cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi) mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ trên tất cả phương diện đức - trí - thể - mỹ qua đó góp phần định hướng đạo đức, thẩm mỹ cho giới trẻ và xã hội, hoạt động này đã góp phần tôn vinh người phụ nữ Việt Nam và lựa chọn đại diện tham dự các cuộc thi người đẹp thế giới.

Trong những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập, phát triển kinh tế quốc tế, hoạt động thi người đẹp, người mẫu còn đóng vai trò trong việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, quảng bá sâu rộng tiềm năng văn hóa, tiềm năng du lịch, truyền thống lịch sử, đất nước, cũng như cốt cách, tâm hồn con người Việt Nam đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.


Thái Nhã Vân - người mẫu từng gây scandal với bộ ảnh “thoát- nude để thiền cũng đi thi hoa hậu chui.

Thái Nhã Vân - người mẫu từng gây scandal với bộ ảnh “thoát- nude để thiền" cũng đi thi hoa hậu "chui".

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc hội thảo, ông Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật & Biểu diễn – cũng thẳng thắn nhận định thực tế cho thấy vẫn còn nhiều đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp có quy mô khu vực, toàn quốc không có giấy phép.

“Mặc dù đây là những cuộc thi không được đưa tin rộng rãi, các khâu tổ chức kém chất lượng, thiếu chuyên nghiệp, không chặt chẽ nhưng đã tạo cơ hội cho một số cá nhân được trao danh hiệu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (mà dư luận, báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua). Việc làm này ảnh hưởng đến những cá nhân được trao danh hiệu “Hoa hậu, hoa khôi…” đúng quy định pháp luật, có hoạt động nghề nghiệp chân chính” – ông Tuấn thẳng thắn.

“Ngoài ra, những năm gần đây, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã liên kết với một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để tổ chức các đêm thi hoa hậu, nữ hoàng, người đẹp… sau đó nhận tiền để đưa các cá nhân là công dân Việt Nam sang tham dự, trao giải thưởng và gắn danh hiệu Hoa hậu, Nữ hoàng… Những cá nhân này khi về nước sẽ thực hiện các hành vi tạo dư luận để được nổi tiếng để thực hiện các mục đích riêng” – ông Tuấn nói thêm.

Thực tế, năm 2017, những thí sinh “thích thì thi quốc tế” không hề hiếm, có thể kể đến: Hoàng Thủy - Á quân dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2015 đi thi và đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt thế giới - Ms Vietnam World Business 2017 diễn ra tối 15/4 tại Seoul - Hàn Quốc; hay người đẹp Hoàng Hạnh đi thi và giành được danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Miss Asia Beauty 2017 diễn ra 12/4 tại trung tâm Suanlum Night Bazaar (Thái Lan)…

Hay trước đó, năm 2016, Thái Nhã Vân - người mẫu từng gây scandal với bộ ảnh “thoát- nude để thiền” đăng tải hình ảnh cô đăng quang danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu tổ chức tại bang California nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Người mẫu Huỳnh Thủy Tiên cũng âm thầm đến Sydney, Australia dự thi và đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Asia 2016 dù chưa được sự chấp thuận của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Đại diện Cục Nghệ thuật & Biểu diễn cũng khẳng định, đối với các trường hợp trên, các cá nhân dự thi các cuộc thi sắc đẹp vi phạm quy định pháp luật nên danh hiệu được trao trong các cuộc thi này không có giá trị pháp lý tại Việt Nam nhưng một số cơ quan báo chí, truyền thông vẫn đưa tin và gắn những danh hiệu do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà có.

Vị thế của những cuộc thi cấp quốc gia

Vì những bất cập nêu trên, ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) nêu rõ: “Việc quản lý hoạt động thi người đẹp, người mẫu đang đặt yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết, đảm bảo tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho hoạt động thi người đẹp, người mẫu phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước”.

Theo quy định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cấp giấy phép thi người đẹp quy mô toàn quốc; thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Giữa vô vàn những cuộc thi nhan sắc chất lượng “ao làng”, thiếu sức hút, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cấp phép dự thi cho hai cuộc thi tầm quốc gia: Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.


Hình ảnh thí sinh Hoa hậu Đại Dương 2017 khi tham gia thiện nguyện.

Hình ảnh thí sinh Hoa hậu Đại Dương 2017 khi tham gia thiện nguyện.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam được tổ chức nhằm tìm kiếm Đại sứ cho dự án Blue Ocean World, do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường) và công ty TNHH MTV Võ Việt Chung sáng lập. Cuộc thi là nơi phát động, tổ chức và hướng giới trẻ Việt vào các hoạt động thiết thực và ý nghĩa để bảo vệ môi trường Biển.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2008. Cuộc thi trở lại năm 2015 và được tổ chức định kỳ 2 năm/ lần. Cuộc thi nhằm tuyển chọn những người đẹp nhất dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới – Miss Universe.

Trên thực tế, theo luật hiện hành, điều kiện tổ chức thi Hoa hậu cũng vô cùng ngắn gọn: Tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tuy nhiên, việc tổ chức thi hoa hậu lại không hề dễ dàng. Bởi đây là cuộc thi nhằm tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ của con người.

Giữa vô vàn những cuộc thi nhan sắc, người đẹp trong nước và mượn danh quốc tế nhưng đẳng cấp… “ao làng”, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia chính thức được cấp phép. Dù mới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, nhưng năm nay, Hoa hậu Đại dương Việt Nam trở lại với quy mô lớn hơn, ban tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và đẳng cấp đã để lại những ấn tượng ban đầu tốt đẹp trong lòng khán giả. Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 mang sức hút từ sự tươi mới, trẻ trung và hàng loạt những điểm hấp dẫn:

Đầu tiên, sức hút từ chiếc vương miện 3,2 tỷ đồng thực sự “khó cưỡng” với các cô gái có niềm đam mê chinh phục những đỉnh cao nhan sắc, khẳng định vẻ đẹp và giá trị bản thân. Theo thông tin từ BTC, vương miện luân lưu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 trị giá 3,2 tỷ đồng được chế tác hoàn toàn từ ngọc trai thiên nhiên. Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất còn được trao 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật và quà tặng giá trị đi kèm.

BTC cũng trao các danh hiệu: Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải phụ: Người đẹp Áo dài; Người đẹp Bikini; Người đẹp Thời trang; Người đẹp có mái tóc đẹp; Người đẹp Ảnh; Người đẹp Biển xanh; Người đẹp có làn da khỏe.

Thứ hai, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 có sức hút, sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng bởi quy tụ dàn giám khảo uy tín, được công chúng yêu mến ngay từ những vòng đầu. Vòng sơ khảo miền Bắc có sự xuất hiện của Hoa hậu Thu Thủy, Hoa hậu Ngô Phương Lan, miền Nam có sự tham gia của Hoa hậu Diễm Hương, Hoa khôi Lan Khuê. Cùng với đó là các gương mặt uy tín như: chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn, Á vương - siêu mẫu Ngọc Tình, các nữ doanh nhân vừa xinh đẹp, vừa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển chọn, đào tạo sắc đẹp như Đường Thu Hương, Vũ Thúy Nga, Phan Ngọc Nga…

Đặc biệt vòng chung kết sẽ có sự tham gia của các vị giám khảo nổi tiếng như TS Đường Thu Hương – Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Ngô Phương Lan, Hoa khôi Lan Khuê, Diễn viên Kim Khánh; Siêu mẫu Ngọc Tình…

Thứ ba, cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam được tổ chức nhằm tìm kiếm Đại sứ cho dự án Blue Ocean World, do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường) và công ty TNHH MTV Võ Việt Chung sáng lập. Cuộc thi là nơi phát động, tổ chức và hướng giới trẻ Việt vào các hoạt động thiết thực và ý nghĩa để bảo vệ môi trường Biển.

Điều đáng mừng là hầu hết các thí sinh tham dự cuộc thi đều hiểu được ý nghĩa, giá trị cuộc thi muốn hướng tới, các cô gái trẻ tuổi nhưng có hoài bão giành giải cao nhất cuộc thi để từ đó tranh thủ sức ảnh hưởng của vương miện, của ngôi vị hoa hậu để thực hiện những điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Cuộc thi được tổ chức minh mạch, không tập trung vào chuyện hậu trường giật gân, câu khách, không lợi dụng những scandal của thí sinh làm tăng sự kịch tính, thu hút sự chú ý của công chúng. Thay vào đó, những người tổ chức chương trình mong muốn sẽ để vẻ đẹp các thí sinh tỏa sáng, để những giá trị và ý nghĩa của cuộc thi hướng tới sẽ góp phần lan tỏa các thông diệp bảo vệ môi trường, góp phần khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chất lượng thí sinh cũng là một yếu tố tạo nên thành công của cuộc thi. Đại diện BTC cuộc thi rất lạc quan bởi trải qua vòng sơ tuyển và bán kết, cuộc thi đã phát hiện được những gương mặt mới, vừa đẹp về hình thể, có tài năng và trình độ học vấn tốt như: Nguyễn Diệu Linh, Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Minh Uyên, Nguyễn Diệu Thùy... Hầu hết các cô gái đến với Hoa hậu Đại dương 2017 đều có khát vọng thử thách chính mình, khẳng định giá trị bản thân, đồng thời có ý thức cống hiến cho xã hội thông qua những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện.

Ngày 28/10, Hoa hậu Đại dương Việt Nam sẽ bước vào Đêm chung kết. Đầu tháng 12/2017 tới, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng tìm được chủ nhân mới. Công luận có quyền kỳ vọng các Tân Hoa hậu, với sự ảnh hưởng và tài năng của mình, sẽ đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đỗ Quyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 44 phút trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 3 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 5 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 7 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 9 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 11 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lễ trao giải Cống hiến diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bùng nổ khi nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được xướng tên như Đen Vâu, Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Double2T...

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Vợ Chi Bảo mới đây đã khoe tin vui, theo đó, cô đang mang thai lần 2. Cả gia đình đều hạnh phúc vì có thêm thành viên mới.

Top