Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn Linh Nga: Oscar ngày càng mất giá vì thiên vị phim Mỹ và người da màu

Thứ năm, 07:30 28/02/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Từ Mỹ, nữ đạo diễn xinh đẹp Linh Nga đã có những cảm nhận riêng của một người am hiểu điện ảnh và những nuối tiếc về kết quả xung quanh lễ trao giải hôm 24/2 tại Los Angeles (Mỹ).


Đạo diễn Linh Nga nhận Giải Phim tài liệu Xuất sắc tại California Womens Film Festival 2019 (ảnh nhân vật cung cấp).

Đạo diễn Linh Nga nhận Giải Phim tài liệu Xuất sắc tại California Women's Film Festival 2019 (ảnh nhân vật cung cấp).

Quá tiếc cho phim của Lady Gaga và Bradley Cooper

Đầu mùa giải Oscar lần thứ 91, bộ phim ca nhạc “A Star Is Born” của Lady Gaga và Bradley Cooper nổi lên là ứng cử viên danh giá hàng đầu. Nhưng càng bước vào chặng nước rút, “A Star Is Born” càng bị tụt hạng. Thậm chí, còn không nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc. Tại Oscar 2019, phim chỉ giành một giải duy nhất cho Ca khúc chủ đề xuất sắc - “Shallow” do Lady Gaga thể hiện. Giải phim truyện xuất sắc nhất thuộc về “Green Book”. Phim lấy bối cảnh thập niên 1960, kể về hành trình phân biệt chủng tộc. Thông qua chuyến đi của hai người đàn ông ở miền Nam nước Mỹ, tác phẩm nhắc nỗi đau bị kỳ thị của người da đen.

Tại Oscar lần thứ 89 (năm 2017), phim hay nhất thuộc về Moonlight- bộ phim kể về một cậu bé da màu đồng tính, sống tại khu phố nghèo Miami, luôn phải vật lộn với bản năng giới tính của mình. Cùng với đó, giải thưởng Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cũng đều được trao cho diễn viên da màu, gồm: Viola Davis (Fences) và Mahershala Ali (Moonlight).

Xung quanh giải thưởng và kết quả trao giải, nữ đạo diễn Linh Nga đã đưa ra góc nhìn riêng nhưng cũng không khỏi trăn trở về giải thưởng này. Cô chia sẻ: “Theo dõi Oscar, điều tôi cũng như nhiều người yêu điện ảnh trên toàn cầu vẫn không rõ vì sao một bộ phim đầy tài năng và xúc cảm như "A Star Is Born" lại không lại không đoạt giải nào tại hai Liên hoan phim (LHP) lớn nhất Hoa Kỳ và thế giới, là giải Quả Cầu Vàng và Oscar? Nhưng nhiều lời đồn đoán cho rằng vì nhiều xung đột sắc tộc phía sau cả về chính trị lẫn nghệ thuật, xã hội hiện nay tại Hoa Kỳ, mà "A Star Is Born" bị đẩy lại, nhường chiến thắng cho các phim của người Mỹ và da màu.

"A Star Is Born" thắng duy nhất một giải, giống như tại Quả Cầu Vàng, giải cho ca khúc xuất sắc "Shallow”. Và phim "Green Book", ngoài giải thưởng danh giá Phim truyện xuất sắc còn có hai chiến thắng khác dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc (Mahershala Ali) và Kịch bản gốc xuất sắc.

Qua kết quả trao giải này, tôi tự hỏi mình quan điểm về "nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”, về một Oscar xưa cũ và Oscar hiện tại. Nơi mà vấn đề sắc tộc đang có vẻ được ưu ái và chiếm ưu thế tại Hollywood. Tôi không hẳn phản đối tình trạng này vì đó là một quy luật tất yếu của xã hội và tự nhiên, nhưng thẳm sâu đáy lòng, tôi vẫn mong mỏi giữa những đấu trí xã hội, chủng tộc, chúng ta không được sử dụng thế mạnh của mình để thiên vị, vì nghệ thuật vẫn cần phải được nhìn nhận bằng nghệ thuật, không thể dùng ý chí hay sự cảm tính để đánh giá”.

Không hứng thú với giải Oscar

Khi được hỏi, là đạo diễn Việt đang tạo dựng cho mình vị trí riêng tại Mỹ rằng “chị đã bao giờ nghĩ mình sẽ làm một bộ phim để dự Oscar?”, đạo diễn Linh Nga chia sẻ: “Tôi là một trong những người thất vọng trước cách tổ chức lễ trao giải và danh sách đoạt giải thưởng của Oscar năm nay, cũng như những phong trào đang bị đẩy lên thái quá tại Hollywood như Time's Up, Metoo.

Tôi đồng tình với quan điểm làm sạch một tổ chức, một xã hội, xoá bỏ các tệ nạn. Nhưng bản thân mình, là một news-writer và đạo diễn phim, tôi thấy các phong trào kể trên, nếu nhìn vào thẳm sâu cốt lõi, đã có những sự quá đà, quá khích và dần trở nên bạo lực một cách không đáng có. Nhiều nhân vật tên tuổi bị đẩy ra bên lề xã hội và sự nghiệp chỉ vì những lỗi lầm quá khứ.

Chính vì vậy mà hiện tại tôi không mấy hứng thú nghĩ ngợi nhiều tới Oscar. Hơn nữa, dòng phim tôi theo đuổi và sản xuất mang tính chất xoá bỏ hận thù, tìm đến với hoà bình, lòng nhân ái, khoan dung, khơi gợi sự cảm thông, chia sẻ. Tôi cảm thấy xu hướng phim của mình khó theo đuổi được xu hướng điện ảnh của Oscar hiện nay, khi họ tự đặt giải thưởng này lên một tầm quá cao và luôn lựa chọn những phim bom tấn của những hãng sản xuất bom tấn, và giờ đây thiên vị phim của người da màu, người Mỹ.

Còn có một phim như "Crazy Rich Asian" (tại rạp chiếu ở Việt Nam, phim có tên “Con nhà siêu giàu châu Á”) vừa qua được Hollywood đánh giá cao và hết lời ca ngợi thì theo tôi, riêng cá nhân mình, là một người châu Á và đạo diễn phim Việt Nam, tôi thấy thất vọng. Vì "Crazy Rich Asian" theo tôi không mang tầm một phim điện ảnh có giá trị thực sự về mặt xã hội hay nghệ thuật.

Đồng ý là họ có tiền, nhưng tiền nhiều mà làm gì khi sản xuất ra một bộ phim gây cười và truyền tải những thông tin vô cùng bề mặt về người châu Á tới thế giới. Tôi là môt trong những đạo diễn cực lực phản đối những bộ phim như vậy, dù nó được Hollywood cưng nựng và khen ngợi thời gian qua. Khi nghĩ tới điều đó, lòng tôi sắt lại và có một chút tự ái của người châu Á khi xem phim này.

Nếu có một ngày tôi có ý định đưa phim đi dự giải Oscar (mặc dù hiện tại không thực sự quan tâm tới giải này) nhưng muốn có cơ hội cho người châu Á, người Việt Nam gióng lên tiếng nói của mình, tôi sẽ làm một phim không làm mất thể diện của dân tộc. Để chí ít khi quốc tế nhìn vào, họ có sự đánh giá trân trọng đối với nghệ thuật người Á châu".


Linh Nga và GS, đạo diễn nổi tiếng của Hollywood - Roy Finch trong vai trò tư vấn về nội dung và kịch bản phim Inside This Peace

Linh Nga và GS, đạo diễn nổi tiếng của Hollywood - Roy Finch trong vai trò tư vấn về nội dung và kịch bản phim Inside This Peace

Hiện tại, nữ đạo diễn Linh Nga đang được chú ý với dự án phim mới về nạn nhân chất độc da cam/Dioxin mang tên "Inside This Peace". Phim có sự hợp tác của giáo sư Frank Deese, là nhà biên kịch của rất nhiều phim Hollywood nổi tiếng thời thập niên 1990 và Giáo sư, đạo diễn nổi tiếng của Hollywood - Roy Finch trong vai trò tư vấn về nội dung và kịch bản phim.

Mặc dù chưa phát hành chính thức nhưng phim đã nhận được nhiều giải thưởng tại các LHP của Mỹ như: Giải Phim tài liệu xuất sắc tại California Women's Film Festival 2019... Đáng kể nhất, mới đây, “Inside This Peace” do cô viết kịch bản và là nhà sản xuất vừa nhận được thông báo từ LHP Impact DOCS Awards (Giải thưởng phim tài liệu có tầm ảnh hưởng của Mỹ) với giải Award Of Merit: Documentary Feature. Impact DOCS Awards là một trong những LHP lớn của Hollywood.

Theo thông báo của BTC, Linh Nga sẽ nhận cả bằng vinh danh cùng cúp biểu tượng. Cúp này được sản xuất bởi chính nhà chế tạo cúp cho giải Oscar và Quả Cầu Vàng. Đế gỗ làm từ gỗ cây hoa hồng, tượng bọc vàng 24K và tên phim được khắc trên đế gỗ.

Nữ MC nóng bỏng gốc Việt dẫn hậu trường thảm đỏ của Oscar 2019 là ai? Nữ MC nóng bỏng gốc Việt dẫn hậu trường thảm đỏ của Oscar 2019 là ai?

Thân thiện, nhỏ nhắn và cá tính là cảm giác đầu tiên khi thấy Jeannie Mai. Nhưng ít ai biết, cô gái nhỏ với khuôn mặt đậm nét Á Đông này lại có sức hút rất lớn trên các show thời trang tại Mỹ.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top