Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh hài Xuân Bắc: ‘Tôi không thỏa mãn hết những gì con muốn’

Thứ năm, 11:00 19/05/2016 | Giải trí

Chàng diễn viên hài cho biết anh học hỏi được rất nhiều điều từ các em nhỏ sau hành trình tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế?.

- Kết thúc mùa 2 của Bố ơi, mình đi đâu thế? Bi Béo ước được tiếp tục tham gia mùa 3, đó cũng là mong muốn của nhiều khán giả. Tại sao anh lại không chiều theo ý của con trai mình?

- Tôi không muốn nói lý do vì sao bố con tôi không tham gia mùa 3 vì mỗi sự vật, hiện tượng đều phụ thuộc vào những hoàn cảnh nhất định. Giống như chiếc ô tô trên đường, chúng ta không thể lý giải là tại sao nó đang chạy hay nó đang dừng.

Hành trình của bố con tôi ở Bố ơi, mình đi đâu thế? dừng lại vì đơn giản là mùa 2 đã kết thúc, giống như một vòng quay, hết thì phải dừng chứ không thể đi tiếp được. Còn về việc tại sao Bi Béo ước muốn được tham gia mùa 3 mà cuối cùng bố con tôi lại không tham gia thì tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ không thỏa mãn hết những gì con muốn.


Xuân Bắc và Bi Béo vừa vừa kết thúc hành trình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 2. Ảnh: VFC

Xuân Bắc và Bi Béo vừa vừa kết thúc hành trình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 2. Ảnh: VFC

- Trong bài viết gửi báo chí mới đây, đạo diễn – NSƯT Đỗ Thanh Hải cho biết, không chỉ trẻ em học hỏi từ người lớn mà chính người lớn cũng trưởng thành hơn nhờ các em nhỏ sau hành trình Bố ơi, mình đi đâu thế?. Anh thì sao?

- Tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ các em nhỏ, cả con trai tôi và con cái của các ông bố khác. Nhưng tôi xin phép không chia sẻ điều đó với tất cả mọi người, tôi muốn giữ cho riêng mình.

- Sự góp mặt của Bi Béo trong "Ngọc Rồng" – chương trình dành cho thiếu nhi của anh và Tự Long nhận được sự quan tâm của khán giả nhưng anh lại chia sẻ là không muốn truyền thông khai thác quá sâu hình ảnh con trai mình. Anh lý giải sao về điều này?

- Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, chú ý của báo chí – truyền thông cũng như khán giả dành cho Bi nhưng tôi mong muốn truyền thông đưa tin bình thường, chú trọng vào nội dung, ý nghĩa của chương trình thay vì sự xuất hiện của cậu bé.

Chương trình dành cho thiếu nhi tới đây của chúng tôi sẽ không chỉ có sự xuất hiện của Bi mà còn có sự góp mặt của nhiều em nhỏ khác trong câu lạc bộ. Tôi không muốn bị hiểu là mang hình ảnh con trai ra để PR cho chương trình.

Với sự xuất hiện của Bi, tôi chỉ có mong muốn là để cho những khán giả, đặc biệt là những em nhỏ yêu mến, dành tình cảm cho Bi sau hành trình Bố ơi, mình đi đâu thế? sẽ không bỏ lỡ một cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với bé.


 Chương trình Xuân Bắc - Tự Long có sự góp mặt của nhiều em nhỏ. Ảnh: HBN

Chương trình Xuân Bắc - Tự Long có sự góp mặt của nhiều em nhỏ. Ảnh: HBN

- Chương trình của anh và Tự Long có tới 3 suất chiếu trong một ngày, nhiều ý kiến cho rằng các em nhỏ tham gia sẽ không có thời gian nghỉ ngơi và có thể đuối sức vào những suất cuối cùng. Anh nói gì về điều này?

- Mọi người có thể yên tâm là sẽ không có chuyện các em nhỏ bị mệt hay đuối sức vì diễn quá nhiều. Trên sân khấu, các con sẽ diễn như chơi và chơi như diễn với những lời thoại đơn giản và biểu cảm dễ thương. Chúng tôi không bao giờ bắt các con phải diễn những cảnh đau khổ, thảm thiết, gào khóc với những biểu cảm khó diễn tả, do vậy các con không phải chịu bất cứ một áp lực nào khi góp mặt trong chương trình.

Và người mệt, đuối sức có thể sẽ là tôi và Tự Long chứ không phải các con (cười). Nếu nhà có con nhỏ thì mọi người sẽ không xa lạ chuyện nhiều khi người lớn muốn nghỉ rồi mà trẻ con vẫn cứ thích đùa. Nhiều bậc phụ huynh còn phải nói vui với con là “con tha cho bố mẹ” vì nếu không nói vậy chắc chắn các con vẫn sẽ tiếp tục đùa mặc bố mẹ đã cảm thấy thấm mệt (cười).

- Năm nào anh và Tự Long cũng có chương trình dành cho thiếu nhi nhưng dễ thấy nhân vật trên sân khấu lại thường bắt nguồn từ những truyện tranh nước ngoài. Anh có nghĩ tới việc sẽ khai thác các câu chuyện cổ tích Việt Nam để các em nhỏ được tiếp cận với những giá trị thuật Việt?

- Bản thân tôi là một người rất yêu thích các câu chuyện cổ tích Việt Nam. Tôi từng làm 2 CD kể chuyện cổ tích cho thiếu nhi và cũng từng nghĩ rất nhiều cách thức để mang những nhân vật quen thuộc như Tấm Cám, Thạch Sanh, Sọ Dừa, ông Bụt,… lên sân khấu. Chúng tôi đã có kế hoạch nhưng thời điểm hiện tại thì chưa thích hợp.

Tạo hình của nhân vật trong truyện cổ tích Việt rất khó để các em nhỏ nhận ra ngay vì không có những đặc điểm nhận dạng cụ thể như các nhân vật trong truyện tranh nước ngoài, nhìn siêu nhân các con sẽ gọi ngay là siêu nhân và nhìn thấy người nhện, chắc chắn các con cũng sẽ không bị nhầm với các nhân vật khác. Tạm thời chúng tôi vẫn phải thực hiện những chương trình có nhân vật như vậy để các con dễ dàng tiếp cận và yêu thích sân khấu thiếu nhi.


Dịp Quốc tế thiếu nhi hàng năm, Xuân Bắc và Tự Long luôn kết hợp để thực hiện một chương trình dành cho thiếu nhi. Ảnh: HBN

Dịp Quốc tế thiếu nhi hàng năm, Xuân Bắc và Tự Long luôn kết hợp để thực hiện một chương trình dành cho thiếu nhi. Ảnh: HBN

- Sân khấu thiếu nhi ở miền Bắc thường không mang lại thu nhập cao cho nghệ sĩ. Tại sao anh vẫn tâm huyết, thậm chí còn muốn làm thường xuyên hơn thay vì mỗi năm một chương trình?

- Vì tôi yêu trẻ con, rất yêu trẻ con! Hơn nữa, tôi muốn thay đổi tư duy của nhiều bậc phu huynh hiện nay, đó là trẻ em thì biết gì về thưởng thức mà cho đi xem kịch. Đó là một quan điểm sai lầm. Những vở kịch với nội dung nhân văn là cách giáo dục rất tốt đối với trẻ nhỏ.

Ngoài ra, việc xem kịch ngay từ khi còn nhỏ sẽ hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật sân khấu khi lớn. Tôi là một diễn viên sân khấu và tôi phải khẳng định rằng, sân khấu là một loại hình nghệ thuật rất tuyệt vời.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 3 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 6 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 12 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top