Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh ca Chế Linh: “Tôi không đào hoa, đó phần nhiều là do thêu dệt”

Thứ năm, 07:30 12/12/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Từng trải qua 3 cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng danh ca Chế Linh cho rằng ông không đào hoa như mọi người nghĩ. Các cuộc tình của ông phần nhiều là do thêu dệt. “Bằng chứng là với người vợ hiện tại, chúng tôi sống hoà thuận hơn 40 năm nay”, giọng ca “Xin gọi nhau là cố nhân” chia sẻ.

Danh ca Chế Linh: “Tôi không đào hoa, đó phần nhiều là do thêu dệt” - Ảnh 1.

Danh ca Chế Linh. Ảnh: TL

Cuộc hôn nhân hơn 40 năm không sóng gió

Ở tuổi 78, ông vẫn giữ được sự trẻ trung, tham gia nhiều chương trình lớn, điều đó có phải là do lấy vợ trẻ không?

- Tình yêu luôn tiếp cho mình khả năng sáng tạo và năng lượng mới nhưng để giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ thì còn phụ thuộc vào cách sống của mình nữa. Tôi tập cho mình cách không bận tâm tới những chuyện tiêu cực, những ý nghĩ của ai đó không tốt về mình. Bởi nếu cứ chú ý tới thì mình sẽ khổ tâm trước. Trái lại, nếu có bị nghĩ xấu thì tôi luôn xét lại mình, xem mình có lỗi gì hay không.

Thế còn tập thể dục thì sao? Một ngày ông dành cho nó thế nào để duy trì sự nhanh nhẹn, dẻo dai như hiện tại?

- Giờ tuổi cao rồi nên tôi cũng không tập các bài tập mạnh được. Tôi luyện đơn giản lắm, chủ yếu hít thở vào buổi sáng để cho phổi được trong. Vì khi mình ngủ, phổi làm việc ít hơn nên bị đọng hơi nước. Hít thở đều vào mỗi sáng để ép hơi nước thoát ra.

Trong các sự kiện, luôn có vợ trẻ của ông đồng hành. Ngoài những hỗ trợ đắc lực trong cuộc sống, có khi nào khoảng cách tuổi tác gây nên những cách biệt trong suy nghĩ của gia đình ông không?

- Tôi với vợ hơn nhau có 10 tuổi thôi, đâu có bao nhiêu đâu? Nhiều người bảo tôi lấy vợ trẻ nhưng kỳ thực ra thì tôi thấy mình cũng trẻ mà. Gần 50 năm sống chung với nhau rồi, đến nay tôi thấy chưa có sóng gió gì lớn lao cả.

Bởi vì sống đến từng ấy năm, vợ chồng sẽ hiểu tường tận về nhau. Mình biết vợ muốn hay không thích điều gì và ngược lại. Chúng tôi luôn chia sẻ để người kia biết được cảm xúc của nhau. Với những chênh lệch trong suy nghĩ, nếu bắt vợ theo mình thì sẽ tội nghiệp cho vợ. Phải dung hoà để hợp nhau. Nhường nhịn thì nó là đương nhiên trong đời sống vợ chồng rồi. Dù lớn tuổi nhưng vợ chồng tôi quan niệm, càng sống với nhau lâu thì càng phải chăm chút tình cảm mỗi ngày. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng cũng lãng mạn lắm nhưng theo cách của người già chứ không phải như tụi trẻ. Đâu cần tặng quà gì ghê gớm, mở chai rượu vang, hai vợ chồng ngồi uống với nhau thôi.

Vào những dịp lễ, sự lãng mạn đó của ông có "hâm nóng" hơn ngày thường bằng nữ trang, kim cương như các cặp đôi nghệ sĩ thường làm không?

- Điều đặc biệt là vợ tôi tuy trẻ nhưng lại không thích nữ trang, thành thử ra mình cũng rất hạnh phúc (cười).

Trước khi tiến tới hôn nhân với người vợ hiện tại, ông từng trải qua ba cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Điều đó chắc hẳn là một trở ngại không nhỏ khi ông đến với người vợ hiện tại?

- Lúc đó, các cô gái trẻ nghe đến tình sử của tôi thì sợ lắm. Vợ tôi cũng vậy. Nhưng có nhiều chuyện tình của tôi bị thêu dệt dữ lắm. Có một nhưng nói lên mười. Phải chấp nhận thôi chứ hổng lẽ giờ mình đi thanh minh?

Vậy làm thế nào để ông vượt qua được những trở ngại đó để "rước nàng về dinh"?

- Được khoảng 1 năm thì tôi thuyết phục được vợ. Nhưng trở ngại lớn nhất lại nằm ở gia đình cô ấy, phản đối mãnh liệt lắm nên tôi phải chinh phục cả hai. Hẳn nhiên là với một tiểu sử như vậy thì không cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận cho con gái mình gửi gắm cả. Thôi thì mình cứ dùng sự chân thành để thuyết phục thôi. Tôi đến xin cưới hỏi đàng hoàng, nếu không được nữa thì "bắt cóc". Cuộc sống thực tế sẽ là sự chứng minh. Và rồi như mọi người thấy đó, tôi chung thuỷ với vợ suốt gần 50 năm qua.

Sự nổi tiếng, chất giọng đặc biệt có phải là điều mà vợ ông đến với ông không?

- Ngày xưa vợ tôi không nghe tôi hát, cũng không biết tôi là người nổi tiếng. Bây giờ vì tính chất công việc thì mới nghe đó. Cũng không mê tôi luôn, mà chính tôi là người đi chinh phục. Tình yêu phức tạp lắm, có nhiều người đến với mình rất đẹp nhưng lại không nảy sinh tình ý gì cả. Còn người mình thích thì cứ chinh phục đã, họ có thích mình hay không thì tính sau.

Luôn ở thế chủ động trong chuyện tình cảm như vậy thì lúc xung đột, ông cũng là người xuống nước trước?

- Mình là đàn ông mà, phải chấp nhận chịu thiệt trước chứ. Như thế không phải là nhu nhược mà là nhường nhịn. Phái nữ tính tự ái rất cao, nhưng họ cũng là nhành hoa, mình không nên làm gì quá đà để tổn hại đến nhành hoa ấy.

Khi lấy vợ rồi thì sự đào hoa của ông lúc đó được "tiết chế" thế nào?

- Ai cũng nghĩ Chế Linh nhiều phụ nữ nhưng khi có gia đình rồi thì tôi luôn kìm hãm mình, không để vượt ra khỏi khuôn phép. Chuyện tình cảm như con dao hai lưỡi, sau những rung động luôn là những đau khổ dành cho mình.

Mong mỏi làm đêm nhạc miễn phí cho khán giả Bắc Trung Nam

Danh ca Chế Linh: “Tôi không đào hoa, đó phần nhiều là do thêu dệt” - Ảnh 2.

Danh ca Chế Linh và ca sĩ Lê Cường sẽ biểu diễn trong đêm nhạc Tình xuân Bolero tại Nhà hát lớn vào ngày 28/12

Được biết sắp tới đây ông sẽ biểu diễn trong đêm nhạc "Tình xuân Bolero" tại Nhà hát Lớn với ca sĩ Lê Cường. Ông không còn cộng tác với ông bầu Hoàng Tiến nữa?

- Tôi với Hoàng Tiến trước đây là ký hợp đồng độc quyền, giờ hết rồi thì có cơ hội vẫn cộng tác, nhưng chỉ trong chương trình đó thôi. Giờ tôi muốn làm việc với các đơn vị khác nữa để tìm kiếm không gian mới, con người mới và sự khác biệt.

Nhiều người có tên tuổi thường không muốn kết hợp với ca sĩ trẻ. Điều gì khiến ông xuất hiện trong đêm nhạc của Lê Cường và lại còn song ca nữa?

- Lê Cường còn trẻ nhưng ý chí lắm. Bước ra từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2017 (X-Foctor), nổi tiếng với hình ảnh "chàng hát rong kẹo kéo" ở vỉa hè Sài Gòn, cậu ấy đã nỗ lực để khẳng định tên tuổi bằng cách làm những chương trình nghệ thuật chất lượng. Lê Cường hát Bolero rất tình, rất đời, có lẽ là do trải nghiệm từ cuộc sống, mưu sinh một thời gian dài nên cách hát được hun đúc.

Với các ca sĩ trẻ, Chế Linh là một "cây đại thụ", thậm chí còn có hẳn một "trường phái Chế Linh". Thế nhưng, các con ông dường như không ai có được sự kế thừa này?

- Nghệ sĩ nam để nổi tiếng được khó hơn nghệ sĩ nữ rất nhiều. Nữ ngoài giọng hát thì nhan sắc hỗ trợ thêm. Còn với nam, muốn nổi tiếng thì khả năng là quan trọng nhất. Cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng và rèn luyện. Như bản thân tôi, đến giờ phút này vẫn phải học, giữ giọng để không bị "xuống cấp" và duy trì được với nghề.

Với các con tôi, chúng có con đường riêng của mình theo cách tự lập nhất. Trong suốt mấy chục năm làm nghề, tôi không bao giờ dùng sự nổi tiếng của mình để giúp đỡ các con có show diễn. Đó là sự tối kị trong nghề vì nghề này đòi hỏi sự tự trọng rất cao. Mình làm vậy vừa là sự xúc phạm đến các con, vừa làm khó cho ban tổ chức. Các con tôi đã trưởng thành, có sự tự lập riêng nên tôi không cần phải giúp đỡ bằng cách như vậy. Ngược lại, bản thân tôi dù đã lớn tuổi nhưng còn đi hát, còn được khán giả yêu thương thì cũng không đòi hỏi sự hỗ trợ kinh tế từ các con.

Đến tuổi này, còn điều gì muốn làm mà ông chưa làm được không?

- Với gia đình thì tôi đã làm trọn rồi, chỉ còn với khán giả thì vẫn đau đáu một chương trình mà ở đó, sẽ không có chuyện bán vé nữa. Khán giả cho tôi nhiều thứ quá rồi, họ yêu tôi vô điều kiện, luôn cầu cho mình sức khoẻ để tiếp tục hát. Khi mình mất rồi, họ vẫn còn nhớ tới. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để bỏ tiền ra mua vé để xem Chế Linh biểu diễn nên tôi tâm nguyện sẽ làm đêm nhạc ở ba miền Bắc Trung Nam. Hiện đã có mạnh thường quân sát cánh rồi nên không còn xa đâu, tôi sẽ làm sớm thôi.

Cảm ơn danh ca Chế Linh về cuộc trò chuyện!

 Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 33 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top