Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đan Trường: ‘Vợ tôi đẹp hơn trước rất nhiều’

Chủ nhật, 12:00 16/08/2015 | Giải trí

"Anh Bo" cho biết, nghe lời khuyên từ chồng, Thủy Tiên chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhờ thế cô ngày càng xinh đẹp, quyến rũ.

Thủy Tiên thiếu sự khéo léo

- Trong bài phỏng vấn mới đây, bà xã Thủy Tiên thẳng thắn khoe ý định sinh con trong năm nay. Anh chuẩn bị cho vai trò mới thế nào?

- Chúng tôi chuẩn bị cho việc lên chức bố mẹ đã lâu nhưng duyên con cái chưa đến. Sau chia sẻ của Thủy Tiên, nhiều người hiểu lầm và dành lời chúc mừng. Nhưng tôi xin đính chính rằng tin vui vẫn chưa đến. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng không quá áp lực chuyện có con mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Có con là niềm hạnh nhất của bậc làm cha mẹ. Nếu được lên chức bố, tôi sẽ gác công việc để chăm sóc bé. Dù bận rộn thế nào, tôi cũng chủ động sắp xếp thời gian và dành tất cả tình thương cho tổ ấm của mình.

Đan Trường và bà xã Thủy Tiên đi xem ca nhạc tại Mỹ.

Đan Trường và bà xã Thủy Tiên đi xem ca nhạc tại Mỹ.

- Bà xã anh được khen ngày càng trẻ đẹp, còn anh cảm nhận vợ mình thay đổi thế nào kể từ khi kết hôn đến nay?

- Vợ tôi rất thông minh. Trước đây, tôi thường xuyên nhắc nhở Thủy Tiên nên quan tâm đến bản thân, bề ngoài một chút. Bây giờ cô ấy đã và đang từng bước làm được điều này. Có thời điểm, tôi còn hướng dẫn Tiên phải chú ý những điều gì để ra dáng một phụ nữ doanh nhân.

Vợ tôi bây giờ nhìn khác xưa nhiều lắm! Cô ấy đẹp hơn ngày trước rất nhiều nên khán giả hiểu lầm cho rằng Tiên chỉnh sửa sắc đẹp. Trong giao tiếp, Thủy Tiên vốn là người kinh doanh nên ăn nói lưu loát. Tuy nhiên khi bước chân vào showbiz, Tiên thiếu sự khéo léo nên tôi phải chỉnh sửa nhiều. Tôi thuộc nhóm thích góp ý thẳng thắng, đẹp nói đẹp, xấu nói xấu.

- Trong khi vợ thoải mái chia sẻ chuyện riêng tư, anh lại khá dè dặt. Điều gì khiến anh chưa thể cởi mở?

- Trước khi cưới nhau cho đến năm đầu tiên chung sống, tôi và Thủy Tiên chia sẻ rất nhiều về chuyện gia đình. Đến nay khán giả nghe riết cũng chán, không còn quan tâm nữa. Mỗi lần tôi sang Mỹ, hai vợ chồng dành nhiều thời gian đi du lịch, xem phim, làm việc chung. Nếu không bận công việc, Thủy Tiên còn cùng tôi đi diễn. Nhưng chúng tôi thống nhất quan điểm chuyện gì đáng mới chia sẻ, những sinh hoạt bình thường như bất cứ cặp vợ chồng nào cũng khoe thì tôi không quen.

Đan Trường: ‘Vợ tôi đẹp hơn trước rất nhiều’

"Anh Bo" giữ vững sức hút sau 20 năm làm nghề.

Ca sĩ trẻ Vpop không thể so sánh với Đan Trường

- Nhiều thông tin cho rằng, anh nhận lời làm giám khảo chương trình Ngôi sao phương Nam vì thù lao cao?

- Tôi nhận cát-xê cao nhất vì là chủ khảo chương trình, nhưng so với thu nhập từ việc đi hát thì không bằng. Do đó tôi không nhận ngồi ghế nóng vì vấn đề tiền bạc mà muốn thử nghiệm khả năng của mình. Chính vì lo lắng nên tôi chuẩn bị rất nhiều trong lần đầu tiên chấm thi. Khi ghi hình, tôi chủ động góp ý và trao đổi với thí sinh nhưng do thời lượng lên sóng không cho phép nên nhận xét của tôi bị cắt khá nhiều.

- Trong chương trình, anh chủ động lên sân khấu diễn tình cảm cùng thí sinh nữ. Anh có ngại bà xã sẽ không vui vì sự ga lăng của mình?

- Tôi chỉ muốn chỉ thêm cho bạn thí sinh nữ này tự tin hơn. Là ca sĩ, ngoài giọng hát cần phải hội tụ nhiều yếu tố mới mong được khán giả chú ý tới. Với vai trò giám khảo, tôi cũng như người thầy, nên hành động này rất bình thường. Tôi nghĩ vợ mình sẽ không ghen.

Trong số các thí sinh của cuộc thi này, ai cũng có phong cách riêng, nhưng thật sự xuất sắc thì chưa có. Tôi đang “để mắt” đến một cô gái sở hữu giọng hát nội lực, có thể chinh phục nhiều thể loại và dám chọn các ca khúc lạ để vượt qua chính mình.

Nếu có thể tìm được một giọng ca nữ tài sắc vẹn toàn, tôi sẽ tính đến chuyện hợp tác trong các bản song ca.

- Khi thị trường nhạc Việt ngày càng xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ cho ra mắt nhiều dự án khủng. Là thế hệ đi trước, có bao giờ anh cảm thấy mình bị lạc hậu?

- Tôi có lượng fan cũng như phong cách riêng để phục vụ đối tượng khán giả của mình. Các thế hệ đi sau thời hoàng kim của Vpop có phong cách quá giống nhau. Các bạn không thể so sánh với Đan Trường được mà chỉ có thể tự cạnh tranh với nhau thôi.

Nhưng để mang đến sự mới mẻ cũng như nắm bắt thị hiếu khán giả, tôi chủ động cập nhật thị trường Vpop, USUK. Tôi cũng muốn thay đổi và phá cách nhưng thử nghiệm gì cũng phải từ từ, mỗi album thu 1-2 bài. Nhưng sản phẩm sắp tới sẽ có những bài hát mang hơi hướm thời thượng.

k

Vợ chồng Đan Trường cùng nhau đi shopping tại Mỹ.

- Trong khi các ca sĩ cùng thời với anh hạn chế diễn show tỉnh, anh vẫn miệt mài phục vụ ở khắp các tỉnh thành. Anh sẽ trả lời như thế nào nếu có lời ra tiếng vào rằng Đan Trường "mất giá"?

- Tôi cho rằng việc có show diễn khắp nơi là điều đáng mơ ước. Ngay cả các ngôi sao không phải ai cũng có thể làm được. Việc tôi chạy show tỉnh không có gì phải xấu hổ, ngược lại rất đáng tự hào. Qua đó, tôi gặp gỡ nhiều đối tượng khán giả và biết được gu thưởng thức âm nhạc của từng vùng miền khác nhau như thế nào.

Tôi đang dành nhiều thời gian lẫn tiền bạc để đầu tư 2 album mới. Các sáng tác đều được đặt hàng những nhạc sĩ có bài hit làm mưa làm gió trên thị trường.

Theo Phương Giang/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 51 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top