Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình “Ngôi sao Việt”: “Lành” quá hóa thiệt?

Thứ sáu, 10:40 18/07/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 4 tháng phát sóng trên VTV3, chương trình “Ngôi sao Việt” đang dần đi vào hồi kết khi chỉ còn một tập nữa là sẽ lộ diện chủ nhân của giải thưởng trị giá lên đến 7,5 tỷ đồng. Giải thưởng lớn, chuyên gia đào tạo là những tên tuổi của làng giải trí Hàn Quốc, nhưng độ ảnh hưởng của sân chơi này lại khá khiêm tốn.

Chương trình “Ngôi sao Việt”: “Lành” quá hóa thiệt? 1

Hoàng Sơn đang là thí sinh nhận được nhiều kỳ vọng sẽ là quán quân mùa đầu tiên của Ngôi sao Việt. Ảnh: L.Anh

 
Nhiều dự đoán dành cho Hoàng Sơn, Thanh Tùng

Bốn thí sinh có mặt trong đêm chung kết “Ngôi sao Việt” được xác định gồm: Hoàng Sơn, Thanh Tùng, Kim Cương và Thu Giang. Lẽ ra chỉ có 3 thí sinh vào chung kết như thông lệ, nhưng vì Kim Cương và Thu Giang cùng đạt được 732 điểm nên các giám khảo đã phá lệ để chọn ra 4 thí sinh, đưa cuộc đua giành ngôi vô địch trở nên gay cấn và kịch tính hơn. Dù vậy, hai cái tên hiện đang được đặt cược nhiều nhất lại thuộc về hai chàng trai Hoàng Sơn và Thanh Tùng, cũng đồng thời là bạn rất thân với nhau ở ngoài đời. Đây là điều khá thú vị ở chương trình “Ngôi sao Việt”. Tuy nhiên, xuất thân của hai thí sinh này lại có phần ngược nhau.

Hoàng Sơn là người được đào tạo bài bản ở môi trường nhạc viện, khả năng hát và sáng tác nổi trội. Trước khi đến với chương trình này, anh cũng đã đi hát ở khá nhiều sân khấu. Chính vì vậy mà khi có mặt ở “Ngôi sao Việt”, Hoàng Sơn khá tự tin và là thí sinh có phong cách trình diễn “nghệ sĩ” nhất. So sánh từ đầu mùa giải, Hoàng Sơn cũng được các giám khảo đánh giá là thí sinh có phong cách ổn định nhất. Trong 18 tập phát sóng, số lượng đứng đầu bảng của thí sinh này cũng chiếm nhiều hơn so với các đối thủ.

Nhưng như thế không có nghĩa là Hoàng Sơn không có điểm yếu. Giám khảo Phương Thanh nhận xét: “Hoàng Sơn là một trong những trường hợp đi thẳng vào vòng cuối một cách dễ dàng. Sơn chỉn chu, chọn bài hợp nhưng lại quá an toàn”. Còn các giám khảo Hàn Quốc thì nhìn nhận, sở dĩ Hoàng Sơn luôn được điểm cao vì anh liên tục chọn thế mạnh của mình mà không dám thể nghiệm những cái mới, trong khi kỳ vọng của chương trình này phải là người có khả năng đa dạng.

So với Hoàng Sơn, Thanh Tùng hoàn toàn là thí sinh tay ngang vì chưa từng biết đến một nốt nhạc. Dù vậy, với lợi thế hội đủ cả “thanh” và “sắc”, Thanh Tùng hiện đang là thí sinh có lượng fan đông đảo nhất trong 4 thí sinh. Ngoài lợi thế khuôn mặt - điều luôn được ngành công nghiệp giải trí đánh giá cao - Thanh Tùng còn cho thấy, mỗi ngày anh lại có sự đột phá mới. Nhưng so độ nam tính, Thanh Tùng bị đánh giá là quá ủy mị, nhất là từ khi được đào tạo tại Hàn Quốc.
 
Giám khảo “quá lành”

“Ngôi sao Việt” là chương trình khá hấp dẫn với thí sinh ở giá trị giải thưởng. Ngoài tiền mặt, người chiến thắng còn được một suất du học Hàn Quốc hơn một tháng và hợp đồng quản lý cho người thắng cuộc được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc. Đây cũng là chương trình gần như nói “không” với các chiêu trò gây sốc như vẫn thường thấy ở các gameshow truyền hình thực tế hiện nay (ngoại trừ vụ lùm xùm bản quyền với Hãng phim Hoàng Thảo). Giữ được độ “sạch” nhưng so với các chương trình phát sóng cùng thời điểm như “X-Factor”, “Giọng hát Việt nhí” thì “Ngôi sao Việt” không gây được sự chú ý, bàn luận sôi nổi của người xem.

Một trong những nguyên nhân khiến “Ngôi sao Việt” bị đuối là do thiếu yếu tố giải trí của một chương trình truyền hình thực tế. Tiêu chí chính của chương trình “không phải tìm kiếm thí sinh nhảy đẹp hay hát hay mà là có bao nhiêu khả năng phát triển” thì với khán giả, một chương trình có nhiều thí sinh giỏi không quan trọng bằng việc nó có hấp dẫn hay không. Như chương trình “Sao Mai” của VTV vốn là sân chơi có nhiều giọng hát hay, kỹ thuật tốt nhưng ít được khán giả hào hứng vì thiếu tính giải trí. Trong khi đó, “Vietnam Idol” những vòng đầu tiên chẳng khác gì “lẩu thập cẩm” nhưng luôn có lượng người xem đông đảo. Xét về chuyên môn, các thí sinh của “Ngôi sao Việt” không phải quá xuất sắc lại càng cần những màu sắc, những câu chuyện mang tính giải trí để “kích cầu” khán giả.

Với một chương trình truyền thình thực tế, giám khảo luôn là nhân tố mang lại 50% sự thành công về mặt raiting (người xem) và sau đó là quảng cáo. Chính vì vậy mà các nhân vật “hot” như đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, MC Trấn Thành, danh hài Hoài Linh, ca sĩ Mỹ Tâm… luôn được các nhà sản xuất nhắm đến. Trong khi đó, ở “Ngôi sao Việt”, dù các giám khảo đều là những nhân vật tên tuổi ở Hàn Quốc, nhưng với khán giả Việt, họ là những cái tên xa lạ. Chưa kể yếu tố bất lợi về ngôn ngữ, khiến khán giả chỉ được “nghe” bằng cách đọc chữ chạy trên màn hình.

Khán giả Việt vốn quen với “món ăn” vừa nghe hát, vừa được xem giám khảo, theo dõi những cuộc tranh luận vừa quyết liệt vừa hài hước thì “Ngôi sao Việt” lại nói “không” với nhu cầu này. Giám khảo hầu như không có sự tung hứng, việc ai người nấy nói và cũng chỉ đơn thuần là nhận xét chuyên môn chứ không “bói” đâu ra những pha tranh luận hài hước để tương tác với khán giả. Đã có ý kiến góp ý rằng, các chuyên gia của Hàn Quốc chỉ nên là những người đứng đằng sau hỗ trợ thí sinh, còn giám khảo phải là những người được khán giả biết mặt biết tên (vì đây vẫn là chương trình phát sóng cho người Việt).
 
Trong đêm chung kết diễn ra vào tối thứ Bảy (ngày 19/7) tới, ca sĩ Phương Thanh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sẽ ngồi ghế “nóng” cùng hai giám khảo đến từ xứ sở kim chi. Ngoài ra, tập cuối cùng còn được hâm nóng bởi sự có mặt của Ailee - hiện tượng âm nhạc của Kpop 2012 với phần trình diễn bùng nổ trong lần thứ hai đến Việt Nam. Chương trình được tổ chức tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
 
Thảo Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top