Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông xã "búp bê" Thanh Thảo về Việt Nam thăm vợ con

Thứ ba, 09:00 09/03/2021 | Giải trí

Ông xã ca sĩ Thanh Thảo tạm gác nhiều công việc ở Mỹ và trải qua hai tuần cách ly tập trung khi bay về Việt Nam thăm vợ con đúng dịp 8/3.

- Thanh Thảo nhận được món quà đặc biệt gì trong dịp 8/3 và cũng là sinh nhật của chị?

- Món quà đặc biệt nhất đến từ ông xã. Anh ấy đã sắp xếp thời gian để qua Việt Nam thăm tôi và con gái. Tôi rất hạnh phúc vì sự hy sinh này, vì anh phải gác lại nhiều công việc. Chưa kể việc phải cách ly suốt hai tuần thực sự là điều không tưởng với một người bận rộn và thích hoạt động thể thao như anh. Tôi tin rằng phải yêu tôi và con nhiều lắm, anh mới vượt qua được những khó khăn đó. Ngày anh hoàn thành thời gian cách ly tập trung cũng chính là sinh nhật tôi. Điều này thực sự rất ý nghĩa và đáng trân trọng.

Ông xã búp bê Thanh Thảo về Việt Nam thăm vợ con - Ảnh 2.

Thanh Thảo bên ông xã Việt kiều và con gái đầu lòng - bé Talia.

- Chồng chị sẽ hỗ trợ vợ những gì trong thời gian anh ấy ở Việt Nam?

- Trước mắt anh ấy sẽ giúp tôi chăm sóc bé Talia vì giai đoạn này tôi thực sự rất bận. Hầu như hôm nào tôi cũng đi quay, chụp hình cả ngày, có khi đêm muộn mới về. Anh ấy không yên tâm khi con không có cả cha và mẹ ở bên nên sẽ dành nhiều thời gian cho bé. Chúng tôi đều cho rằng ở lứa tuổi này, con sẽ phát triển tốt nhất nếu có sự quan tâm sát sao của cha mẹ. Mặt khác, anh tranh thủ xử lý một số công việc kinh doanh riêng vì anh có phòng khám nha khoa ở Việt Nam.

- Cảm xúc của chị thế nào khi trở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau hai năm qua Mỹ định cư?

- Tôi sang Mỹ hai năm trước để thực hiện liveshow lớn đầu tiên tại đây. Sau đó thì dịch bệnh bùng phát khắp nơi, cản trở tôi đi về giữa hai nước. Tôi cũng muốn những lúc khó khăn nhất thì ở cạnh người thân của mình. Đến thời điểm an toàn, tôi mới đưa các con trở về Việt Nam.

Trở về Việt Nam, được tiếp tục những dự án nghệ thuật còn dang dở và triển khai các kế hoạch mới, với tôi đó là điều hạnh phúc nhất. Từ lâu tôi đã mong mỏi ngày được tái ngộ khán giả tại quê nhà.

- Chị cảm nhận tình yêu của khán giả và đồng nghiệp dành cho mình có gì khác biệt sau thời gian chị vắng bóng?

- Tôi vừa hoàn thành hai tuần cách ly ở Đà Nẵng thì Covid-19 tái bùng phát. Hầu hết các show đã ký hợp đồng trước đó đều bị hủy, tôi chỉ kịp hát hai chương trình ở ngoài Bắc và tham gia một gameshow. Nhưng tôi thấy rất nhiều khán giả vẫn nhớ, yêu quý và bày tỏ tình cảm với Thanh Thảo; tên tuổi của tôi cũng được quan tâm trên các trang mạng xã hội. Điều đó cho thấy rất nhiều người đã chờ đón sự trở lại của tôi.

Trong tháng ba, tôi ký được bốn hợp đồng quảng cáo tiền tỷ, chứng tỏ các nhãn hàng vẫn tin tưởng. Tôi thấy may mắn vì được đón nhận, ủng hộ dù ít xuất hiện trong hai năm qua.

- Tại sao chị quyết định về nước trong bối cảnh dịch bệnh?

- Tôi từng đắn đo về chuyện có nên về hay không. Nhìn các bạn đồng nghiệp về Việt Nam rất nhiều, tôi cũng thấy sốt ruột. Nhưng đứng giữa gia đình và sự nghiệp, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Cuộc sống của tôi ở Mỹ dù không có show vẫn trôi qua một cách thoải mái và bình yên, thỉnh thoảng đi du lịch khắp nơi, có "hậu thuẫn" vững chắc để không phải lo nghĩ việc kiếm tiền trang trải. Nhưng tôi thuộc tuýp người của công việc, không có việc cho tôi làm thì tôi rất khó chịu và chán nản. Khi tôi bị stress thì cuộc sống gia đình cũng ảnh hưởng theo. Cho nên tôi quyết định về Việt Nam để được làm việc.

Ông xã búp bê Thanh Thảo về Việt Nam thăm vợ con - Ảnh 3.

Ca sĩ Thanh Thảo.

- Chị mất bao lâu để chuẩn bị cho bản thân và các con trước khi về nước?

- Tôi nhận được thông tin rất gấp. May mắn là có chuyến bay trước Tết và rất khó khăn để có chỗ trên chuyến bay đó. Tôi ưu tiên đóng hành lý gồm những đồ ăn khô, vật dụng cá nhân của các con, đặc biệt là tã bỉm cho bé Talia. Những gì cần thiết cho các con, tôi gom gầy đủ, mang theo cả chăn gối để tiện sử dụng và an toàn trong thời gian cách ly.

- Những kế hoạch công việc của chị trong thời gian sắp tới là gì?

- Tôi quyết định dành nhiều thời gian cho các dự án kinh doanh cũng như âm nhạc. Hiện tại tôi rất bận với việc ghi hình theo hợp đồng làm gương mặt đại diện của các nhãn hàng. Đúng ngày 8/3, tôi ra mắt dòng mỹ phẩm do tôi làm đại sứ. Bên cạnh đó là dự án âm nhạc đĩa than cùng với Class A Studio và nhạc sĩ Nguyễn Hà. Đây là dự án lớn, đẳng cấp và rất độc đáo trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Tất cả các sản phẩm đều làm theo hình thức hi-end (các thiết bị âm thanh đỉnh cao nhằm tái tạo âm nhạc một cách trung thực nhất và quyến rũ người nghe nhất). Album này sẽ rất quý giá cho những ai theo dõi Thanh Thảo suốt 28 năm qua.

- Còn việc học tập của bé Jacky Minh Trí và Talia sẽ ra sao?

- Hiện tại các con của tôi đang học online nên không gặp khó khăn gì khi ở Việt Nam cùng mẹ. Sau này nếu cần thiết, tôi sẽ cho con nhập học ở trường quốc tế Mỹ tại Việt Nam.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 39 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top