Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chia sẻ của Á hậu Huyền My khi đầu quân cho VTV24

Thứ bảy, 14:00 12/05/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Sau các Á hậu Thụy Vân, Tú Anh, Á hậu Huyền My đã chính thức chia sẻ thông tin cô sẽ đầu quân cho VTV24. Không thể phủ nhận, nhan sắc mang lại cho những người đẹp nhiều lợi thế, đặc biệt ở lĩnh vực báo hình nhưng phía sau vẻ bề ngoài ấy là rất nhiều áp lực người ngoài cuộc không dễ thấu hiểu.


Á hậu Huyền My. Ảnh: TL

Á hậu Huyền My. Ảnh: TL

Không có sự ưu ái nào!

Á hậu Huyền My chia sẻ, cô đến với vị trí người dẫn chương trình của VTV24 là nhờ “mối duyên” từ 2 năm trước chứ không có sự ưu ái nào. “Tôi nhận được lời đề nghị đầu quân về VTV24 từ 2 năm trước, và đến thời điểm hiện tại khi mọi yếu tố thuộc về My như thời gian, sự chín chắn, tâm lý sẵn sàng, tôi quyết định nhận lời. Hiện tại tôi đang trong quá trình rèn luyện, sẵn sàng lên sóng trực tiếp”, Á hậu Huyền My nói.

Dù đã dấn thân showbiz một thời gian khá dài, trải nghiệm qua những cuộc thi sắc đẹp nhưng Huyền My quyết định chọn con đường dẫn chương trình một bản tin chính luận cho kênh truyền hình đang hội tụ rất nhiều người đẹp. Cô cho hay, quyết định ấy từng khiến cô băn khoăn bởi đó không phải con đường trải hoa hồng mà buộc phải rèn luyện cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh đồng thời phải cân đối các công việc khác.

Được biết, Á hậu Huyền My sẽ tham gia một chương trình mới của VTV24 lên sóng trực tiếp vào các buổi sáng trong tuần có những yếu tố mới lạ “chưa chương trình truyền hình nào có”. Cô từ chối tiết lộ tên gọi và nội dung chương trình. Ngoài những kỹ năng cần thiết của một người dẫn chương trình, Huyền My bộc bạch, cô khá tự tin trước những thách thức mới vì đó chính là cơ hội cho bản thân. “Tôi sẽ dành thời gian, tâm sức cho công việc này nhằm hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể. Quyết định trở thành người dẫn chương trình đồng nghĩa với việc làm dâu trăm họ. Sẽ có những lời động viên, lời khen, lời chê. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi một lần nữa vượt qua bản thân mình và tìm cách khắc phục những nhược điểm mình đang có. Áp lực lớn nhất của tôi đó là chính mình, tôi sẽ phải dẫn chương trình sau tốt hơn chương trình trước để không phụ lòng sự tin tưởng của ban lãnh đạo đài, đồng nghiệp, tiền bối, ba mẹ và những người luôn ủng hộ tôi”, Huyền My nói.

Người đẹp tiết lộ, cô là fan của truyền hình và cả các chương trình thời sự. Riêng kênh truyền hình cô sắp tham gia ấn tượng với Huyền My là những đồng nghiệp cá tính, sắc sảo. Á hậu cũng thẳng thắn nhận định, dù trước đó từng làm MC cho một số sự kiện về giải trí nhưng đó không phải kỹ năng để thể hiện trên sóng truyền hình nên cô cần tiếp tục trau dồi kiến thức khi lên sóng bằng cả quá trình học tập, rèn luyện nghiêm khắc. Trước tin đồn được ưu ái nhờ ngôi vị và nhan sắc, Á hậu Huyền My cho biết: “Có một điều tôi rút ra sau khi làm việc với VTV6 và giờ là VTV24, đó là VTV luôn dành ưu ái cho những bạn trẻ đam mê truyền hình và kiên nhẫn với niềm yêu thích đó - trong đó có tôi”.

Những “bóng hồng” chưa hẳn đã tròn vai

VTV24 đã và đang thu hút nhiều người đẹp showbiz đầu quân. Từng có những câu hỏi của khán giả về thu nhập, môi trường làm việc có thực sự hấp dẫn khiến họ đi đến quyết định ấy. Tuy nhiên, theo BTV Ngọc Trinh từng tiết lộ, mức thu nhập ở đây không quá cao nhưng yêu cầu công việc thì luôn nghiêm ngặt và trong nhận xét của khán giả, không phải người đẹp nào cũng tròn vai khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình chính luận.

Chia sẻ cùng chúng tôi, Á hậu Thụy Vân cho biết, mỗi tuần, cô có 2 - 3 ngày làm việc từ 7h sáng đến 22h30 đêm còn những ngày khác, công việc không thể nói là nhàn hạ. Là một biên tập viên nghĩa là từ khâu làm kịch bản, biên tập chương trình cho tới lên sóng đều đòi hỏi quá trình vận động hết công suất và cả sức khỏe. Do đặc thù nghề nghiệp, giờ giấc sinh hoạt của các biên tập viên khá thất thường, chuyện ra khỏi nhà lúc mọi người chưa ngủ dậy, trở về khi ai nấy đã ngủ rồi dần quen thuộc như cơm bữa. Chưa kể, họ luôn phải đặt mình trong trạng thái sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi, đối đầu thử thách.

Á hậu Tú Anh dù được đào tạo bài bản nhưng khi mới “chân ướt chân ráo” bước vào con đường làm báo hình cũng khó tránh khỏi những sự cố. Chẳng hạn, trong chương trình “Vì tầm vóc Việt”, cô đã gây xôn xao dư luận vì hành động vô tư nhảy múa sau khi đã dẫn xong kịch bản chương trình. Bấy giờ, trên truyền hình đã chuyển cảnh sáng đoạn phim dựng sẵn nhưng tiếp tục phát hình ảnh từ camera ở trường quay nên cô nghĩ mình đã hoàn thành xong công việc, vô tư thể hiện cảm xúc. Dưới góc nhìn khắt khe, nhiều khán giả nhận định đó như một sự thiếu chuyên nghiệp. Trong những bản tin đầu tiên lên sóng, Á hậu Tú Anh chưa thực sự nổi bật, đôi chỗ phát âm chưa tròn, cách biểu cảm, cử chỉ có phần thừa thãi.

Á hậu Tú Anh tốt nghiệp chuyên ngành Báo Phát thanh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015. Thử sức đầu tiên tại Đài Truyền hình Việt Nam của cô là lên sóng dẫn chương trình “Tài chính tiêu dùng” do Trung tâm Tin tức VTV24 sản xuất. Để có được vị trí này, cô phải trải qua hơn một năm thực tập. Theo tiết lộ từ Á hậu Tú Anh, thời gian này, những người đẹp đàn chị ở VTV24 là Á hậu Thụy Vân, BTV Ngọc Trinh đã tận tình giúp đỡ cô thêm kiên trì, nỗ lực hoàn thiện bản thân trong công việc đồng thời truyền cho cô nhiều bài học từ thực tiễn.

Một trong những người đẹp được đánh giá nổi bật khi đầu quân cho truyền hình phải kể tới Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền. Cô từng bảo lưu kết quả ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sang Anh du học hệ cử nhân ngành báo chí tại ĐH Middlesex, London. Năm 2009, cô tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi, về làm nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và theo đuổi công việc tại đài truyền hình. Ngoại hình, trí thông minh cùng nét duyên trời phú đã giúp Nguyễn Thị Huyền trở thành một gương mặt dẫn chương trình, biên tập viên tài năng, nhiệt huyết của VTV4. Cô phụ trách nhiều chương trình truyền hình có tính nhân văn và mang lại giá trị nhân đạo cho xã hội.

Năm 2011, Nguyễn Thị Huyền nói lời chia tay với báo hình, bắt đầu xây dựng cho mình công việc kinh doanh riêng với công ty truyền thông mang tên mình. Bên cạnh đó, cô cũng chính thức về công tác tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí tuyên truyền - cánh cửa đầu tiên mở ra khi cô bắt đầu ước mơ theo đuổi nghề báo. Người đẹp cũng tâm sự, vì là hoa hậu nên cô thường bị “nhòm ngó” nhiều hơn nên trong thời gian làm báo hình, cũng công việc đó nhưng bản thân luôn phải làm tốt hơn người bình thường, người ta làm 8 thì cô phải làm 10 để tránh “điều ra tiếng vào”.

Á hậu Huyền My chia sẻ: “Con đường trở thành MC chuyên nghiệp đã được tôi chuẩn bị từ khá lâu. Thời gian vừa qua, tôi đã theo học những lớp bồi dưỡng khả năng ăn nói trước đám đông hay “tầm sư học đạo” từ các tiền bối đi trước. Thực ra, nhiều người ngạc nhiên vì tôi chưa từng chia sẻ quyết định này chứ không có gì là bỗng dưng, tất cả đã được tôi chuẩn bị cả về tinh thần lẫn kiến thức”.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 31 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top