Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp đôi hoàn hảo có nhầm khi trao giải quán quân?

Thứ hai, 11:24 19/01/2015 | Giải trí

Giadinhnet – Trước đêm diễn ra chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014, cặp đôi được “đặt cược” nhiều nhất cho ngôi vị quán quân là Vân Trang – Quốc Đại chứ không phải Dương Hoàng Yến – Hà Duy. Vậy có sự nhầm lẫn nào ở đây?

Vì sao Vân Trang – Quốc Đại về nhì?

Trên bình diện chung, cặp Vân Trang – Quốc Đại và Dương Hoàng Yến – Hà Duy đều thuộc dạng “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Trong suốt chương trình, Vân Trang – Quốc Đại luôn biết cách dùng chiêu trò để dàn dựng nên những tiết mục gây bất ngờ và hứng thú cho người xem.

Cách dùng chiêu trò để lấp đi những khuyết điểm trong giọng hát của Vân Trang và tạo nên một sự hòa quyện khéo léo, người xem nhìn thấy khuyết điểm nhưng họ vẫn phải vỗ tay khen ngợi.

Cặp đôi Dương Hoàng Yến – Hà Duy cũng không thua kém khi luôn chứng tỏ cho mọi người thấy bản thân mình có rất nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo trong việc dàn dựng tiết mục và chọn bài. Cứ mỗi lần họ xuất hiện trên sân khấu lại hút hết mọi sự chú ý của ban giám khảo lẫn khán giả, điều mà rất ít cặp đôi làm được.

Theo giám khảo Quang Linh thì đây là hai cặp đôi hoàn hảo nhất trong số 7 cặp và họ không thể thiếu trong những gameshow mang nhiều yếu tố giải trí như Cặp đôi hoàn hảo.

Tuy nhiên, có nhiều điểm khá khó hiểu khiến không ít người dấy lên nghi ngại rằng kết quả quán quân có thể bị trao nhầm. Vì xét theo tiêu chí chấm điểm của chương trình thì điểm chung của đêm chung kết là điểm quy đổi của 9 đêm thi trước cộng với điểm quy đổi của đêm chung kết. Điểm quy đổi đêm chung kết sẽ do giám khảo và khán giả cùng quyết định theo tỷ lệ 50/50.

Như vậy, trong suốt 10 đêm, cặp Vân Trang – Quốc Đại liên tục trong 3 đêm liền chiếm giữ ghế nóng, nghĩa là số điểm họ giành không hề thấp. Đây đồng thời cũng là cặp đôi gây ấn tượng mạnh và được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc chơi.

Cặp đôi Dương Hoàng Yến – Hà Duy chỉ thực sự bùng nổ ở đêm liveshow thứ 3 khi hóa thân thành Siu Black và Phương Thanh với liên khúc “Ngọn lửa cao nguyên” và “Ly cà phê ban mê”. Ở liveshow này, cặp đôi đạt 29 điểm, giành lại ghế nóng từ Minh Thư – Minh Trung. Liveshow thứ 4, cặp đôi này cũng giành số điểm tuyệt đối khi “rock hóa” ca khúc cách mạng “Cô gái vót chông”.

Các liveshow 5, 6, 7, 8, 9 họ tương đối mờ nhạt, chỉ đến đêm chung kết cặp đôi này mới lấy lại phong độ qua bản cover đậm màu sắc hiện đại “Chiếc khăn piêu”. Đây là cặp được đánh giá cao về giọng hát có kỹ thuật tốt nhưng nhiều khán giả cho rằng thiếu tính giải trí và hơi học thuật.

Đại diện truyền thông của chương trình cho biết, kết quả đều đã được công khai và minh bạch. Cặp Vân Trang – Quốc Đại có số điểm quy đổi các đêm trước là 5, điểm quy đổi đêm chung kết là 6, tổng số điểm là 11 nên giành giải bạc. Cặp đôi Dương Hoàng Yến có tổng số điểm quy đổi các đêm trước cộng với điểm quy đổi đêm chung kết là 2 lần 7, tức 14 điểm nên giành ngôi quán quân là hoàn toàn hợp lý. Vị đại diện truyền thông này cũng khẳng định là không hề có sự nhầm lẫn gì trong việc tính toán.

Cá nhân Vân Trang cũng chia sẻ, ngay từ đầu cô và Quốc Đại đã xem cặp Dương Hoàng Yến - Hà Duy là đối thủ nặng ký vì cặp đôi này có giọng hát rất "khủng". “Tôi cũng hiểu rõ, dòng nhạc mà hai anh em theo đuổi bị đóng khung và khó bứt phá nên tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả này”, Vân Trang nói..

Hà Duy sẽ không lấn sân showbiz

Chia sẻ sau khi giành ngôi vị quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014, Dương Hoàng Yến cho biết cô đã quyết định vào Nam để phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ngoài ra, cô gái gốc Hà Nội này cũng tiết lộ đang chuẩn bị ra mắt single mới trong thời gian sắp tới.

“Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực và cố gắng của chúng tôi trong suốt vài tháng qua. Có lẽ đây là điều hạnh phúc được mong chờ nhất nên tôi không còn biết nói gì nữa. Những tháng ngày khổ luyện đã được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên cuộc chơi đã khép lại, chặng đường sau này còn rất dài nên chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn, làm được những sản phẩm tốt hơn để khán giả không thất vọng…. Tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì cả công việc dạy học lẫn đi hát. Có lẽ là từ rất lâu rồi tôi mới được khán giả biết tới nhiều như bây giờ. Từ Giọng hát Việt đến Cặp đôi hoàn hảo, khán giả đã biết đến tôi nhiều hơn. Thế nên tôi sẽ ra thật nhiều sản phẩm tâm huyết, chất lượng để không phụ lòng tin của mọi người”, Dương Hoàng Yên chia sẻ.

Cá nhân Hà Duy cũng khẳng định sẽ không lấn sân sang showbiz để tiếp tục đam mê thiết kế của mình. Tuy vậy, ca hát vẫn là đam mê từ lúc nhỏ của anh. Do đó, dưới sự dìu dắt của Hoàng Yến, Hà Duy ấp ủ sẽ cho ra một single trong thời gian sắp tới như để đánh dấu hành trình của mình. Bên cạnh đó, Hà Duy sẽ chịu trách nhiệm thiết kế phục trang tạo dựng hình ảnh cho Dương Hoàng Yến trong thời gian sắp tới.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top