Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các Hoa hậu tiết lộ những bí mật khó tin về Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Thứ tư, 15:49 23/12/2015 | Giải trí

GiadinhNet – Sau màn trao nhầm vương miện đầy tranh cãi, lần lượt Hoa hậu của các nước dự thi đã lên tiếng tiết lộ những bí mật hậu trường khó tin về cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh này.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 tối 20/12 khép lại trong sự hỗn loạn và gây nhiều tranh cãi vì việc công bố nhầm người chiến thắng. Người đẹp Colombia nức nở khi tuột mất vương miện danh giá mà cô chỉ vừa đội vài phút. Trong khi nhiều người cho rằng Miss Colombia phải chịu cú sốc tinh thần khi đội vương miện lên đầu trong vài phút thì bị gỡ xuống, nhiều ý kiến cảm thông với Miss Philippines khi cô không có được khoảnh khắc đăng quang trọn vẹn. Khi Pia Wurtzbach nhận lại vương miện, sân khấu cũng như các hàng ghế khán giả đã trở nên nhốn nháo. Cô không được sải những bước đi với tư cách tân hoa hậu. Chỉ một số thí sinh chạy đến chúc mừng Pia.

Người đẹp Colombia bùi ngùi nhìn Hoa hậu Hoàn vũ 2014 lấy lại vương miện của cô để trao cho Philippines.
Người đẹp Colombia bùi ngùi nhìn Hoa hậu Hoàn vũ 2014 lấy lại vương miện của cô để trao cho Philippines.

Trong khi đó, một video đăng tải trên Missosology cho thấy nhiều người đẹp vây lấy Miss Colombia an ủi và gần như quên mất phải chúc mừng người chiến thắng thực sự. Trên sân khấu, họ còn hô vang "Miss Colombia". Tân Hoa hậu cố gắng chen vào đám đông tiếp cận Miss Colombia nhưng dường như không ai để ý tới cô. Pia sau đó được một người đưa vào bên trong.

Các người đẹp mải an ủi Hoa hậu Colombia mà quên mất chúc mừng người đẹp Philippines
Các người đẹp mải an ủi Hoa hậu Colombia mà quên mất chúc mừng người đẹp Philippines

Sau đêm chung kết ồn ào, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ lại gây xôn xao khi tiết lộ nhiều bí mật xung quanh kết quả cuộc thi.

Hoa hậu Đức phát biểu: "Tôi không thể tin nổi điều vừa xảy ra. Thực sự rất buồn. Đối với tôi, Miss Colombia đã bị cướp mất vương miện. Cô ấy mới là người chiến thắng thực sự và xứng đáng đoạt vương miện. Tôi không bằng lòng với kết quả cuộc thi và các thí sinh khác cũng vậy".

Hoa hậu Đức, Sarah-Lorraine Riek. 
Hoa hậu Đức, Sarah-Lorraine Riek. 

Người đẹp Đức nhấn mạnh thêm: "Thật buồn khi phải nói ra điều này, nhưng không ai trong chúng tôi vote cho Philippines". Sau khi video này được chia sẻ trên mạng, một số người khen Hoa hậu Đức thẳng thắn nói lên ý kiến của mình, nhưng nhiều fan của Philippines chỉ trích cô vì đã "vơ" cả các thí sinh khác giống như mình.

Còn đại diện nước Úc - Monika Radulovic - vừa xuất hiện trên chương trình truyền hình "Sunrise" và có đôi lời chia sẻ về sự kiện này. Monika tiết lộ rằng, khi người dẫn chương trình Steve Harvey công bố Hoa hậu Colombia chiến thắng thay vì Philippines, các thí sinh trên sân khấu đều cảm thấy khó hiểu bởi rõ ràng chữ "Philippines" xuất hiện trên chiếc máy nhắc chữ (teleprompter - thiết bị hiện ra chữ để "nhắc tuồng" cho các phát thanh viên, người dẫn chương trình).

Hoa hậu Hoàn vũ Úc (phải) chia sẻ trên chương trình Sunrise
Hoa hậu Hoàn vũ Úc (phải) chia sẻ trên chương trình "Sunrise"

Monika chia sẻ: "Toàn bộ 77 thí sinh còn lại trên sân khấu đều trông thấy chiếc máy nhắc chữ hiện ra: "Philippines, xin hãy sải những bước chân đầu tiên với tư cách Hoa hậu Hoàn vũ" sau khi Hoa hậu Colombia được trao vương miện, vì thế chúng tôi đều nhìn nhau và nghĩ: "Chúng ta đang chờ điều gì vậy?"

Không chỉ Hoa hậu Đức, Hoa hậu Úc mà Hoa hậu Peru, Laura Spoya, cũng phản đối kết quả. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, người đẹp Peru khẳng định, không thí sinh nào ủng hộ cho Philippines mà chỉ bầu cho Mỹ và Colombia. Cô tin rằng có sự lầm lẫn nào đó trong việc tính điểm bầu chọn. Trên Facebook, Laura Spoya bày tỏ sự ủng hộ dành cho Colombia kèm theo bức ảnh ghi dòng chữ: "Colombia vẫn là người chiến thắng".

Hoa hậu Peru ủng hộ Colombia.
Hoa hậu Peru ủng hộ Colombia.

Mới đây nhất, trang zeenews của Ấn Độ đăng tải, đến lượt người đẹp Ấn Độ lên tiếng tố cáo Ban tổ chức cuộc thi thiếu công bằng. Người đẹp Urvashi Rautela đã chia sẻ với tờ Dainik Jagran rằng đằng sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ chứa rất nhiều áp lực chính trị và ngoại giao. Ban tổ chức đã công bố Pia Alonzo Wurtzbach là người chiến thắng và tôi được biết rằng Philippines sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ trong tương lai gần.

Bê bối công bố nhầm người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 vừa qua đã gây chấn động truyền thông toàn thế giới. Nói về sự cố này, "cha đẻ" của Hoa hậu Hoàn vũ - Donald Trump đã đề xuất ra ý kiến rằng, ban tổ chức nên trao giải Hoa hậu cho cả hai đại diện Colombia và Philippines.

Donald Trump, cha đẻ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ
Donald Trump, "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Trong buổi trò chuyện với chương trình "Today Show" của đài NBC, người dẫn chương trình Matt Lauer đã hỏi Donald Trump về cách giải quyết vấn đề cho sự cố ồn ào tại Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, Donald Trump trả lời: "Tôi sẽ nói cho anh biết những gì tôi nghĩ tôi sẽ làm. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trao đồng giải Hoa hậu cho cả hai người. Điều này sẽ trở nên tuyệt vời hơn". Donald Trump nói tiếp: "Tôi sẽ đề xuất rằng ban tổ chức có một buổi gặp mặt chúc mừng, điều này vừa tốt cho các nhãn hiệu cũng vừa tốt cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, sau đó sẽ công bố đồng giải".

Không chỉ vậy, trên tài khoản Twitter của mình, Donald Trump còn chỉ ra rằng, sự việc lùm xùm của MC Harvey sẽ không bao giờ xảy ra nếu như Donald Trump vẫn còn tại vị: "Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra tối hôm qua tại Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi đã bán (cổ phần của mình) 6 tháng trước với một cái giá kỷ lục. Sự việc tương tự có lẽ sẽ không thể xảy ra.

Sự việc càng nóng lên khi có những tin đồn thất thiệt về việc Hoa hậu Colombia tự tử sau cú sốc ở đêm trao giải. Tuy nhiên, ngay sau đó trên trang cá nhân, hoa hậu Colombia đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc của mình sau đêm Chung kết Hoa hậu hoàn vũ 2015: "Khoảnh khắc đăng quang này sẽ mãi mãi bên cạnh tôi. Tôi đã từng làm được điều đó cho Colombia”.

Hoa hậu Colombia chia sẻ trên trang cá nhân
Hoa hậu Colombia chia sẻ trên trang cá nhân

Lời chia sẻ của Hoa hậu Colombia đã đập tan tin đồn tự tử cách đây không lâu. Qua đó, cô cũng làm khán giả trên khắp thế giới yên tâm hơn. Dù phải chịu một cú sốc tinh thần khá lớn nhưng người đẹp vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vốn có.

Lily (th)/Gia đình& Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top