Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Duy Khoa: MV “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng chưa có tính đột phá

Thứ hai, 10:00 15/07/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Nam ca sĩ cho rằng, khi nghe MV "Hãy trao cho anh", anh không có lời nào chê bai Sơn Tùng nhưng thẳng thắn mà nói, đây là sản phẩm chưa có tính đột phá về mặt âm nhạc so với sản phẩm trước và so với âm nhạc la-tinh.


Snoop Dogg và Sơn Tùng trong MV “Hãy trao cho anh”.  Ảnh: T.L

Snoop Dogg và Sơn Tùng trong MV “Hãy trao cho anh”. Ảnh: T.L

Vẫn có nhiều tranh cãi về những kỷ lục “Hãy trao cho anh”

“Hãy trao cho anh” là cái bắt tay đầu tiên của Sơn Tùng và rapper đình đám thế giới Snoop Dogg dưới bàn tay sản xuất của một ê-kíp Hàn Quốc chuyên nghiệp. Theo một số nguồn tin, Sơn Tùng đã phải chi 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) để Snoop Dogg trình diễn 20s ngắn ngủi trong MV của mình, chưa kể sản phẩm được đầu tư và quay hoàn toàn tại Mỹ.

Sau khi ra mắt không lâu, “Hãy trao cho anh” đã đạt “perfect all-kill” (một thuật ngữ để chỉ các ca khúc sau khi phát hành đã đứng đầu tất cả các BXH âm nhạc chính thức) trên tất cả các nền tảng âm nhạc nước ngoài tại Vpop: #1 trending YouTube Việt Nam, #1 iTunes, #1 Apple Music và #1 Spotify.

Ở cả hai nền tảng âm nhạc phát triển bởi Apple, “Hãy trao cho anh” đều xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu, vượt qua cả những cái tên sừng sỏ của làng nhạc thế giới như Shawn Mendes & Camila Cabello (Senorita), BTS (Light), Taylor Swift (You Need To Calm Down),... trở thành ca khúc được tiêu thụ bản điện tử (physical sales) lớn nhất kể từ ngày phát hành.

Ở mảng Spotify, dịch vụ stream nhạc lớn nhất thế giới, chỉ sau 2 ngày ra mắt trên nền tảng này, ca khúc đã vươn dần đến vị trí Quán quân, “soán ngôi” đầu bảng của “Senorita”. Bên cạnh đó, ca khúc cũng đã được thêm vào rất nhiều playlist phát nhạc đình đám của Spotify, mỗi playlist được follow bởi hàng trăm nghìn khán giả nghe nhạc, bên cạnh những ca khúc quốc tế.

Ở lĩnh vực quen thuộc nhất - YouTube, MV liên tiếp giữ vững vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam. Chỉ sau 7 ngày ra mắt, MV đã đạt 70 triệu view, tính đến thời điểm hiện tại (12/7) “Hãy trao cho anh” đã vượt ngưỡng 83 triệu view. Với tốc độ tăng view “phi mã” thì nhiều khả năng Sơn Tùng sẽ là nghệ sĩ cán mốc 100 triệu view nhanh nhất Vpop.

Với những kỷ lục này, khá nhiều ý kiến cho rằng Sơn Tùng đang vượt xa khỏi những kỷ lục tại thị trường Việt Nam, vươn đến khu vực và thế giới. Rất nhiều nghệ sĩ trong nước bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ Sơn Tùng trên trang cá nhân như Hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Trịnh Thăng Bình, siêu mẫu Minh Tú ...

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả “nhặt sạn” MV và cho rằng sản phẩm chưa thực sự ấn tượng. Bên cạnh đó là những ý kiến cho rằng Sơn Tùng ăn may, nhanh nhạy khi lựa chọn dòng nhạc La-tinh ăn khách để làm mới thị trường âm nhạc Việt. Đồng thời Sơn Tùng đã có bài toán truyền thông khá hoàn hảo cho sản phẩm mới.

“Đồng ý Vpop bây giờ chia giờ chia thành 2 loại rõ rệt: Nhạc Sơn Tùng và phần còn lại của Vpop. Không phủ nhận rằng Sơn Tùng có tài nhưng cũng khá ăn may, gặp thời. Tuy nhiên với MV “Hãy trao cho anh” tôi nghĩ rằng yếu tố để “xô đổ” mọi kỷ lục chưa chắc đã nằm ở sản phẩm ấn tượng mà nằm ở cách làm truyền thông của bạn này. Trước thời điểm ra mắt, Sơn Tùng đã từng bước “rò rỉ” thông tin qua nhiều kênh khác nhau như fanpage và kênh Youtube Sơn Tùng, Kols, rồi roadshow điện tử chạy khắp các tuyến phố khiến khán giả tò mò. Với cộng đồng fan khủng khiếp thì kỷ lục với kỳ tích là điều dễ hiểu”, một khán giả bày tỏ quan điểm.

Sơn Tùng xuất sắc hay “ăn may”?

Duy Khoa là một trong số ít nghệ sĩ Việt đưa ra bài đánh giá đi ngược dư luận tại thời điểm “Hãy trao cho anh” đang rầm rộ. Liên hệ với anh về những kỷ lục mới của Sơn Tùng, nam ca sĩ cho biết, ở Việt Nam mọi người chưa quen với việc bị phản biện nên thường hay phản ứng thái quá với những nhận xét. Tuy nhiên, mục đích phản biện là để âm nhạc đi lên, tốt lên chứ không phải “dìm” hay kéo xuống và bôi xấu.

“Thẳng thắn mà nói, tôi không có lời nào chê bai Sơn Tùng mà muốn nói đây là sản phẩm chưa có tính đột phá về mặt âm nhạc so với sản phẩm trước và so với âm nhạc la - tinh. Về mặt hình ảnh, MV quay ở nước ngoài, ê kíp nước ngoài khá là chỉn chu. Xét về mặt chuyên môn, phong cách âm nhạc La tinh không phải lạ, những giai điệu, tiết tấu, lời bài hát hoàn toàn bình thường. Tất nhiên đứng trên phương diện nghệ sĩ giải trí ở Việt Nam thì đó là một bước đột phá lớn trong việc đầu tư sản phẩm mạnh tay. Nhưng cá nhân tôi thấy ấn tượng với “Lạc trôi” hay 1 số ca khúc khác có giai điệu đẹp hơn. Tôi đánh giá “Hãy trao cho anh” đã thành công về mặt truyền thông, giải trí, thương mại, hợp tác quốc tế nhiều hơn là về chuyên môn, giai điệu, ca từ”, Duy Khoa nhận xét.

Nam ca sĩ cũng khẳng định: “Sơn Tùng không đơn thuần là một ca sĩ mà là một ngôi sao giải trí. Vì thế yếu tố giọng hát chiếm 40-50% thành công còn lại là hình ảnh thần tượng, cách giao tiếp với fan, đội ngũ truyền thông tuyệt vời, cộng thêm một số bài hát hợp thời, bắt tai giới trẻ… nên Sơn Tùng có được thành tích như hiện nay”.

“Tôi chúc mừng Sơn Tùng và nghĩ đây là một sản phẩm rất thành công về mặt thương mại, giải trí, tạo nên một cơn bão truyền thông, gây được sự chú ý nhất định của khán giả quốc tế. Nếu giả sử ca khúc này đặt vào tay một ca sĩ khác, bất cứ ai không phải Sơn Tùng ở Việt Nam thì có thể đó chỉ là sản phẩm giải trí bình thường chứ không thể hot như vậy”, nam ca sĩ 8X nhấn mạnh.

Trước ý kiến cho rằng Sơn Tùng “thắng thế” một phần vì hiệu ứng đám đông, Duy Khoa thẳng thắn nhận định điều đó là đúng nhưng chưa đủ.

“Ngay từ những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật, dù có gây nhiều tranh cãi thì Sơn Tùng đã tạo được dấu ấn bằng những bản hit. Sau đó cậu ấy thu hút, xây dựng và nuôi dưỡng được cộng đồng fan rất trung thành và cuồng nhiệt. Khi đã có cộng đồng rồi thì làm gì cũng được ủng hộ bởi sức hút và hiệu ứng tâm lý đám đông.

Tuy nhiên, trong trường hợp “Hãy trao cho anh” thì còn phải kể đến bài toán truyền thông được thực hiện bài bản, chỉn chu từng bước. Sau một thời gian dài, Sơn Tùng cho cộng đồng chờ đợi rồi bất ngờ “tung” những video reaction của những người nổi tiếng: Hoa Hậu H'Hen, cầu thủ Xuân Trường … thì khán giả lại càng tò mò háo hức. Sơn Tùng cũng như ê-kíp đã rất thông minh khi sử dụng cách thức này. Có một chiến dịch truyền thông tốt cộng với lượng fan lớn cùng cày kéo thì sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ”, Duy Khoa bình luận.

Về việc MV này đã “xô đổ” kỷ lục của chính Sơn Tùng trên kênh YouTube, giọng ca “Bản tình ca đầu tiên” cho rằng có thể ở Việt Nam đây là kênh nghe nhạc chính thống và được ưa chuộng, nhưng với thị trường Âu Mỹ, YouTube chỉ là 1 trong số nhiều kênh nghe nhạc và đánh giá. Đa phần khán giả sẽ đồng ý trả phí để mua bài hát về thiết bị di động, thiết bị máy tính: Apple music, itunes, spotify… các nền tảng nghe nhạc mp3 chính thống.

Nói về việc Sơn Tùng tính toán hợp lý hay thích “chơi trội” khi mời rapper đình đám thế giới Snoop Dogg, nam ca sĩ 8X cho rằng đây là bài toán tiêu sản – tài sản trong kinh doanh. Thay vì mua sắm nhà đất, xe hơi… thì Sơn Tùng đầu tư hết vào các sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Các sản phẩm sau phải hơn sản phẩm trước, xô đổ kỷ lục của chính mình. Đó là bước đi thông minh của một người trẻ nhanh nhạy.

“Đây là hình thức trả tiền để được hợp tác chứ không phải theo kiểu “win - win” đôi bên cùng có lợi. Nhưng, phải có những bước đi đầu tiên như vậy thì nghệ sĩ Việt mới có “profile” đẹp và là nền tảng cho việc hợp tác với những ngôi sao thế giới lớn hơn trong sản phẩm tiếp. Hoặc tham vọng hơn là cơ hội đứng tại sân khấu lớn của Mỹ hát cho người Mỹ nghe như BTS (Hàn Quốc) đã làm được. Đó sẽ là chặng đường dài vì nền công nghiệp giải trí của Việt Nam vẫn còn rất non trẻ, hiện tại đang học tập rất nhiều từ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Sơn Tùng là nghệ sĩ có đủ tố chất để thành công sau những nỗ lực hết mình vì niềm đam mê âm nhạc!”, nam ca sĩ Duy Khoa kết luận.

An Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top