Hà Nội
23°C / 22-25°C

BTC khẳng định không sai khi trao danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh

Thứ năm, 09:00 11/07/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Chiều 10/7, BTC chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 đã có buổi gặp gỡ giới hạn với một số tờ báo để giải trình những vấn đề được báo chí quan tâm thời gian qua như: Danh xưng Nữ hoàng văn hóa tâm linh; tiêu chí, thủ tục pháp lý khi xét tặng danh hiệu Nữ hoàng của chương trình.

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã nêu 5 vấn đề đề nghị bà Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng BTC chương trình Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam trả lời. Bà Oanh cũng đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội và là Á hoàng của chương trình Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam 2017.


Bà Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng BTC chương trình Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng BTC chương trình Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam. Ảnh: PV

Phạm Nữ Hiền Ngân có nhiều hoạt động tích cực

Xuất phát từ cơ sở nào mà BTC lại trao danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh cho bà Phạm Nữ Hiền Ngân?

- Điều đầu tiên để được xét duyệt phải là hội viên của Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam. Bà Phạm Nữ Hiền Ngân là hội viên của Hội và bản thân cũng là một cô đồng trong lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng. Trong lĩnh vực của mình, hội viên này đã có nhiều đóng góp. Sau khi nhận danh hiệu này, Hội vẫn đôn đốc, giám sát để xem hội viên này có những hoạt động gì. Chúng tôi thấy Hiền Ngân hoạt động khá tích cực và đưa được hình ảnh của diễn xướng hầu đồng ra cộng đồng trong nước và quốc tế. Nhưng chúng tôi không hiểu tại sao chỉ thời gian gần đây, Phạm Nữ Hiền Ngân lại bị lùm xùm liên quan đến danh hiệu này. Chúng tôi xin nhấn mạnh là “chỉ có những ngày gần đây”. Còn những hoạt động của Hiền Ngân, chúng tôi đều thấy đó là những hoạt động tốt.

Liên quan đến danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh của bà Phạm Nữ Hiền Ngân, xin được hỏi, cùng với bà Ngân thì có bao nhiêu người cùng làm hồ sơ xin xét duyệt? Trong trường hợp nếu chỉ có một người tham gia, BTC có trao không?

- Năm 2018 là năm đầu tiên tổ chức nhưng có nhiều hội viên tham gia xin xét danh hiệu. Con số cỡ khoảng 700 đơn đăng ký cho tất cả ngành nghề. Tôi không nhớ rõ lĩnh vực Văn hóa tâm linh có bao nhiêu người đăng ký nhưng không phải là một người. Cái này chúng tôi sẽ kiểm tra lại số liệu của năm 2018.

Năm 2017 ca sĩ Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam tặng Bằng khen “Giáo sư âm nhạc”. Sau khi xảy ra phản ứng của dư luận, ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội nói rằng vì Hội căn cứ vào hồ sơ khai của Ngọc Sơn. Vậy sau trường hợp này, BTC có kiểm tra lại thông tin hội viên khai trong hồ sơ trình lên hay không?

- Quy trình thực hiện của chương trình Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam như sau: Nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, xét duyệt và lập Hội đồng bình xét. Hội có hệ thống các CTV trên toàn quốc đến gặp gỡ và thăm cơ sở vật chất của người đó và có báo cáo về Hội. Sau đó, Hội đồng thẩm định sẽ được thành lập để xem những ai đủ tiêu chí để xét tặng Nữ hoàng thương hiệu.

Theo chúng tôi được biết, một chương trình vinh danh thường trao bằng khen chứ không có vương miện. Nhưng trong cuộc họp báo trước đó của Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam, với tư cách là Trưởng BTC, bà đã công bố sẽ trao vương miện cho nữ hoàng với giá trị 1,8 tỷ đồng…

- Đây là sự khác biệt của chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam. Vương miện là dành để trao cho một người duy nhất. Ví dụ năm nay có 10 nữ hoàng của 10 ngành nghề thì chỉ chọn ra một người để trao vương miện thôi.

Cũng xin chia sẻ từ cảm xúc cá nhân của chính tôi. Năm 2017, tôi là người nhận được danh hiệu Á hoàng của chương trình Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam. Từ sự vinh danh này, tôi có nhiều lợi thế hơn trong công việc. Doanh nhân là một ngành nghề. Tại sao những người tạo ra giá trị lớn cho ngành nghề đó lại không được tôn vinh? Bản thân tôi đã có danh hiệu nên tôi hiểu, ngoài sự tự hào với người nhận, nó còn có sức mạnh quảng bá cho ngành nghề đó.

Như danh hiệu Nữ hoàng thực phẩm chẳng hạn. Khi nói đến doanh nhân Nga Lê, ai cũng biết đó là một người uy tín, quyền lực trong ngành sản xuất mật ong ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Nhưng khi vinh danh thì thương hiệu của chị được nhiều người biết đến, mang hiệu quả truyền thông lớn cho thương hiệu, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Chính vì thế, tôi mong muốn trao danh hiệu cho càng nhiều người càng tốt. Bởi vì khi được vinh danh, họ sẽ sống có trách nhiệm hơn, tự tin và tự hào để cống hiến hơn. Đâu chỉ đẹp mới được trao? Cái họ tạo ra giá trị đáng trao hơn nhiều.

Có 40 hội viên được xét danh hiệu và mới đóng mỗi người 10 triệu đồng

Chính vì những giá trị quảng bá thương hiệu và nhân hiệu như chị vừa nói mà lâu nay, không ít các chương trình vinh danh rơi vào những lùm xùm mua giải. Với Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam, có trường hợp nào tương tự như vậy không?

- Tôi khẳng định, ở đây không có chuyện mua giải hay danh hiệu.

Vậy các khoản phí hay đóng góp ở bất kỳ hình thức nào khi tham gia vinh danh thì sao?

- Đây là chương trình xã hội hóa nên khi tổ chức, chúng tôi cũng kêu gọi kinh phí từ nhiều nguồn. Trong đó, đầu tiên là kinh phí của đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần XNK Ngọc Minh, các đơn vị tài trợ và huy động xã hội hóa từ hội viên tham gia. Số tiền huy động từ các hội viên này là 10 triệu đồng/người, là khoản chi phí trong việc BTC, Hội đồng tham gia xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Năm ngoái là năm đầu tiên tổ chức nên chúng tôi không huy động khoản chi phí này. Còn năm nay, với số lượng hội viên đăng ký tham gia hơn 1.000 người nhưng số hồ sơ được BTC xét duyệt hơn 200 đơn. Cuối cùng, 40 hồ sơ được lựa chọn vinh danh năm 2019. Như vậy, chỉ có 40 người này mới phải đóng chi phí 10 triệu đồng/người.

Cảm ơn bà Nguyễn Thụy Oanh!

PV Báo Gia đình & Xã hội đặt câu hỏi: “Với riêng ngành nghề mà bà Phạm Nữ Hiền Ngân được bình chọn vinh danh là Nữ hoàng văn hóa tâm linh thì Hội đồng xét tặng là những ai, có nhà khoa học liên quan đến tín ngưỡng hầu đồng hay không?”. Bà Nguyễn Thụy Oanh cho biết chung chung rằng, năm 2018, Hội có mục tiêu là thành lập Viện Đạo mẫu Việt Nam nên có nhiều hội viên làm trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, theo TS Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng phòng Nghiên cứu tín ngưỡng (Viện Nghiên cứu tôn giáo), thông thường, nếu một thanh đồng đủ tiêu chuẩn được phong tặng danh hiệu thì phải tham gia xét duyệt hồ sơ bởi một tổ chức có thẩm quyền. Tổ chức này phải bao gồm các thành viên là các nhà khoa học có uy tín hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thờ Mẫu và thực hành nghi lễ Lên đồng. Các nghệ nhân dân gian là những người am hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, người được tặng danh hiệu (dù là danh hiệu gì) thì cũng phải là người hoạt động lâu dài trong lĩnh vực đó, có nhiều đóng góp cho lĩnh vực mà họ hoạt động, có công lao lớn trong gìn giữ, bảo tồn và phát triển loại hình tôn giáo hay nghệ thuật đó, đặc biệt là có phẩm hạnh, uy tín tốt với nghề, bạn nghề…

T.Hà - N.Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 13 phút trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 33 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 1 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Top