Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ ra 80.000 USD cũng chưa chắc mời được sao ngoại

Thứ hai, 07:33 20/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Để tạo dấu ấn và gây chú ý cho một liên hoan phim, ngoài công tác tổ chức hoàn bị còn phải có các ngôi sao đẳng cấp tham dự. Việc này đã trở thành thông lệ ở các kỳ liên hoan phim quốc tế và khu vực, tuy nhiên để thực hiện ở Việt Nam thì không dễ.

 

Nhiều khả năng, bộ phim “Đập cánh giữa không trung” sẽ đại diện cho điện ảnh Việt Nam ở HANIFF 2014. Ảnh: TL
Nhiều khả năng, bộ phim “Đập cánh giữa không trung” sẽ đại diện cho điện ảnh Việt Nam ở HANIFF 2014. Ảnh: TL

 

Nỗ lực tìm sao

Các ngôi sao trong nước có thể không được nhận cát-sê nhưng với các sao quốc tế thì dù chỉ đến để trình diễn là chính nhưng các điều kiện kèm theo sự có mặt của họ làm không ít người phải choáng. Ngoài những điều kiện khắt khe về đi lại, ăn ở còn kèm theo đó là giá cát-sê cao ngất ngưởng. Có sao quốc tế còn đòi hỏi phải được đi bằng chuyên cơ. Họ cũng không đi một mình mà thường mang theo cả một ê-kip để chăm sóc hình ảnh. Nghe qua cũng đủ thấy Việt Nam khó có sức để gánh cho các chi phí thế này.

Ở HANIFF 2010, Ban tổ chức đã “mạnh tay” mời một số gương mặt tên tuổi của khu vực và quốc tế đến tham dự, như Trương Gia Huy, Ngô Ngạn Tổ tham gia thảm đỏ. Đặc biệt là có sự xuất hiện ở vai trò giám khảo của đạo diễn Hollywood - Phillip Noyce đã tạo thanh thế nhất định cho lần ra mắt của HANIFF. Nổi tiếng ở tầm cỡ quốc tế với các bộ phim “Người Mỹ trầm lặng”, “Sự im lặng chết người”, “Điệp viên Salt”... tại Việt Nam, đạo diễn Phillip Noyce là cái tên có nhiều duyên nợ, trở đi trở lại nhiều lần để phát hiện và truyền đạt các kinh nghiệm làm phim cho đạo diễn trẻ.

HANIFF 2012 có phần trầm hơn khi ngoài Kim Min Hee của Hàn Quốc là được nhiều khán giả biết đến, nam diễn viên Cliff Curtis (Mỹ) quen thuộc với khán giả mê phim rạp qua bộ phim “10,000 BC”. Còn nữ diễn viên Taraneh Alidoosti của điện ảnh Iran tuy rất xinh đẹp nhưng lại xa lạ với đa số công chúng yêu phim.

HANIFF 2014 cũng vậy. Dù những cái tên chưa được cập nhật đầy đủ, nhưng theo tiết lộ ban đầu của bà Ngô Phương Lan – Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim thì tạm thời có 3 gương mặt đến từ Hollywood là: nữ diễn viên gạo cội Colleen Camp, đạo diễn Eli Roth cùng vợ - diễn viên Lorenza Roth đã nhận lời tham gia HANIFF 2014.

Colleen Camp sinh năm 1953, từng tham gia bộ phim “Apocalypse Now” (1979) nổi tiếng của đạo diễn Francis Ford Coppola nói về chiến tranh Việt Nam. Gần đây nhất, bà ghi dấu ấn với vai phụ Brenda trong “American Hustle” - bộ phim giành tới 10 đề cử Oscar năm 2014. Còn Eli Roth thì không hề xa lạ với khán giả yêu thể loại kinh dị, rùng rợn khi nhắc tới loạt phim “Hostel” do anh đạo diễn. Anh và bạn đời vừa hoàn thành bộ phim kinh dị mới có tên “Knock Knock” và sẽ đưa vào danh sách tham dự HANIFF 2014.

Sao khu vực cũng đã có giá 50.000-80.000 USD

Khi được hỏi về việc có mời những ngôi sao tầm cỡ quốc tế để gây chú ý cho HANIFF 2014 hay không, bà Ngô Phương Lan cho biết: “Để mời được họ không phải là dễ. Ngay như mời “sao” châu Á thôi thì cát-sê cũng có giá từ 50.000 đến 80.000 USD, mà còn chưa chắc đã mời được”. Vậy thì với các ngôi sao tầm cỡ quốc tế đảm bảo cho sự hoành tráng ở các cuộc liên hoan phim sẽ mãi là ước mơ xa vời của nền điện ảnh Việt Nam?!Chính vì vậy mà khẩu hiệu của HANIFF 2014 cũng khá khiêm tốn “Điện ảnh - Hội nhập và Phát triển bền vững”. Chữ “hội nhập” cũng được ghi chung chung để các nhà làm phim hiểu theo nhiều nghĩa và nhất là không bị so sánh với điện ảnh khu vực và thế giới.

Ngay như buổi chiếu phim trong lễ khai mạc năm nay, Ban tổ chức cũng không chọn phim Việt để công chiếu mà cho biết sẽ chọn một phim của nước ngoài. Điều này được hiểu là Ban tổ chức đang “làm mới” sau khi lần trước đã công chiếu phim Việt thì lần này phải chọn màu sắc khác. Nhưng cũng được không ít người ngầm hiểu, liệu phim Việt có đại diện nào xuất sắc để khai mạc hay không mới là vấn đề. Sau sự kiện ở HANIFF 2012, Ban tổ chức đã lựa chọn phim “Cát nóng” của đạo diễn Lê Hoàng công chiếu với sự “quảng cáo” của người đứng đầu ngành điện ảnh rằng, “Cát nóng” là một phim mới lạ, thú vị và hấp dẫn, rất đáng xem. Nhưng khi công chiếu thì đã khiến không ít người thấy thất vọng và... mất mặt bởi nội dung nhàm chán, diễn xuất hời hợt của dàn diễn viên non nghề.

Năm nay, với khoảng 15-20 phim trong nước tham gia, Việt Nam sẽ so tài với 327 phim thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có không ít những nền điện ảnh mạnh như Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ và cả những nền điện ảnh mới nổi lên mạnh mẽ như Thái Lan, Iran, Philippines... Riêng Philippines được Ban tổ chức dành hẳn một chuyên đề để chiếu những bộ phim tiêu biểu trong khuôn khổ của HANIFF 2014.

HANIFF 2014 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 27/11 với nhiều hoạt động bên lề sôi nổi và các hội thảo chuyên đề. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Dưới bàn tay kinh nghiệm của đạo diễn Việt Tú, hai hoạt động điểm nhấn quan trọng này được kỳ vọng là sẽ bớt đi không khí nhàm chán, nặng về “kính thưa” ở các kỳ liên hoan phim trước. Chi phí cho hai hoạt động này dự kiến lên đến 2,5 tỷ đồng.

 

Mặc dù Ban tổ chức vẫn chưa chốt được danh sách phim Việt sẽ tranh tài ở HANIFF 2014 vì phải lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng có khả năng chắc chân nhất thời điểm này là phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Một tin vui  đã đến với phim này hồi đầu tháng 9 đã được trao giải Phim hay nhất của Tuần phê bình phim quốc tế Venice- một hoạt động độc lập và bên lề của Liên hoan phim danh giá Venice (Italia). “Đập cánh giữa không trung” được đánh giá là bộ phim thể hiện rõ nét về điện ảnh Đông Nam Á đương đại, thể hiện quan điểm của người phụ nữ không hề nao núng hay e ngại khi chìm sâu vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống. Phim có nhiều cảnh quay đẹp mắt nhưng cũng hết sức táo bạo.  

 

Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 1 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 3 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 12 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 12 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 17 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Top