Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố già và Gái già, nên chọn phim nào?

Thứ sáu, 11:28 12/03/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Bố già là câu chuyện nhân văn, gần gũi, có tính giải trí cao và hợp với nhiều đối tượng khán giả. Còn Gái già có yếu tố phận đàn bà, “mãn nhãn” về thị giác, từ bối cảnh, trang phục nên khả năng khán giả nữ sẽ thích xem hơn.

Điện ảnh Việt đang chứng kiến cuộc "so găng" kỳ thú giữa Bố già và Gái già lắm chiêu 5: Những cuộc đời vương giả (gọi tắt là Gái già). 

Và dù có chủ đề hoàn toàn khác nhau (một bên là cuộc sống lao động nghèo, một bên là giới siêu giàu) nhưng phim vẫn có những điểm trùng nhau khá thú vị.

Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 2.

Bí mật thân phận con cái, không hẹn mà gặp


Không hẹn mà gặp, trọng tâm của hai phim đều xoay  quanh nhân vật già. Một bên là ông bố già nghèo cổ hủ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Một bên là người mẹ già giàu có với đầy ẩn ức, sự toan tính và sống bằng nhiều bộ mặt khác nhau.

Cả hai đều là phim chính kịch nhưng xen lẫn trong đó là những mảng miếng hài hước. Công thức chung là hài ở đầu phim và lấy nước mắt ở cuối phim.

Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 3.

Ba Sang che giấu bí mật về đứa cháu nội để bảo vệ tên tuổi cho con trai


Một điểm trùng hợp mà cả hai phim cùng sử dụng là bí mật con cái là thút thắt tạo nên cao trào. Nếu Ba Sang che giấu thân phận của đứa con gái, thực ra là "con rơi" của con trai với bạn gái cũ thì Lý Lệ Hà cũng che giấu bí mật động trời tương tự. Đứa em gái Lý Linh thực chất chính là con ruột của bà với đại gia Vĩnh Nghị.


Dù Gái già nói về nhiều góc khuất trong đời sống của Lý gia nhưng cuối cùng, thông điệp mà phim hướng đến cũng tương tự như Bố già, rất nhân văn và ý nghĩa về tình cảm gia đình. Và dù nghèo hay giàu thì cuộc sống của con người nói chung đều có những góc khuất, những bị kịch và ẩn ức riêng.


Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 4.

Lý Lệ Hà phải gửi con vào cô nhi viện để giữ phẩm hạnh dòng họ

Tổng thể, hai phim đều mắc lỗi căn bản nhưng cũng có những điểm mạnh riêng cuốn hút người xem.


Bố già là câu chuyện nhân văn, gần gũi, có tính giải trí cao và hợp với nhiều đối tượng khán giả. Còn Gái già mang đến bữa tiệc "mãn nhãn" về thị giác, từ bối cảnh, trang phục, khả năng khán giả nữ sẽ thích xem hơn. Sự xinh đẹp của Kaity Nguyễn và diễn xuất tốt của cô cùng NSND Hồng Vân, Lê Khanh và sự xuất hiện của cố NSND Hoàng Dũng là một điểm cộng đầy ưu thế cho phim.



Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 5.

Khung cảnh trong Bạch trà viên vô cùng mãn nhãn

Về sự khác nhau, Bố già kể về số phận những người lao động trong con hẻm nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó, tuy nghèo khó, vất vả nhưng tình cảm lại chân chất, mộc mạc, không giả dối.


Gái già vẫn chọn đề tài khác biệt với các phim là nói về cuộc sống của giới siêu giàu như phần trước nhưng được đầu tư hơn về chiều sâu kịch bản. Nhiều kịch tính hơn và cũng lấy được nước mắt của khán giả nhiều hơn so với phần 4.


Nếu như Bố già ngay từ đầu phim đã hướng đến sự thiêng liêng của tình cảm gia đình thì với Gái già phải đến tận cuối phim, khi "bị cuộc đời tát vô mặt" (câu nói hay dùng của cô em Lý Lệ Hồng), người mẹ mới tỉnh giấc mộng u mê. "Chị cứ khao khát một ngày người ta gọi mình là vợ nhưng chị quên mất chữ mẹ còn thiêng liêng hơn". Lời thú tội trong nước mắt của Lý Lệ Hà - người mẹ chạy theo tình yêu với người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn chờ đợi ngày được phong hậu mà bỏ quên tình mẫu tử thiêng liêng. Đây cũng là phân đoạn gây ám ảnh, là cao trào để tháo gỡ mọi ân oán trong cuộc đời nhân vật chính.


Nhiều chi tiết bất hợp lý ở Bố già và Gái già


Gái già có cấu tứ phim khá tốt, nuôi dưỡng được cao trào để gây bùng nổ ở cuối phim nhưng khi đi vào chi tiết truyện, phim có nhiều khoảng bị "hở sườn".

Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 6.

Bối cảnh, sự xinh đẹp của Kaity Nguyễn và diễn xuất tuyệt vời của NSND Lê Khanh là những điểm cộng tốt cho phim

Chẳng hạn, Lý Linh được miêu tả là người có tham vọng, thông minh, "từ trước đến nay có tòa cao ốc nào muốn mà không thực hiện được?" nhưng đạo diễn không dành "đất" để cô tìm cách đánh cắp Phượng bào. Khi nó bị mất, cách cô đi tìm khá ngô nghê, chưa xứng với sự miêu tả.

Hay món đồ trị giá lên đến 30 ngàn đô nhưng lại được để vô cùng hớ hênh. Ngôi biệt thự với rất nhiều nội thất xa hoa nhưng lại tiếc tiền mua cái khoá? Vì thế, từ khi còn là đứa trẻ, Lý Linh đã lẻn vào phòng trưng bày chiếc Phượng bào để ngắm nghía và bị mẹ cho ăn đòn. Có lẽ, mất hay không là do đạo diễn nên việc phải sắm cho căn phòng cái khóa là thừa thãi?


Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 7.

Phượng bào tam vĩ là báu vật nhưng ai cũng vào xem và thử được

Thiếu logic nhất là chuyện chiếc Phượng bào bán đi rồi nhưng vẫn được mang ra đấu giá lần sau. Số là ở phần đầu, bà Lý Lệ Hà mở phiên đấu giá chiếc Phượng bào, người em là Lý Lệ Hồng vào vai người sưu tập đồ cổ để mua lại bảo vật, tránh việc rơi vào tay người khác. Thế nhưng ở phiên sau, Phượng bào vẫn xuất hiện thì có phần đánh giá thấp người sưu tập (trong phim) và khán giả ngoài đời.


Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 8.

Trấn Thành bị chê nhiều về hóa trang

Tương tự, ở Bố già, tranh luận nhiều trong những ngày qua là tạo hình nhân vật của Trấn Thành quá giả. Là ông bố có con trai đến tuổi lấy vợ mà sự già chỉ đến từ mái tóc, không nếp nhăn đặc tả sự vất vả mưu sinh như thường thấy.

Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, thoại trong phim tất cả đều là của Trấn Thành viết. Chính vì vậy mà phong cách của anh được lắp vào hầu hết các nhân vật. Những lời thoại có vần điệu kiểu như: "nuôi con nó dễ, con nuôi nó nhục", "biết mày lời nặng nhưng đừng nặng lời", "mời quảng cáo cấy tóc chứ có phải cấy giống đâu"… xuất hiện khá nhiều, ở hầu hết các nhân vật. Điều này khiến thoại phim hơi bị khiên cưỡng, thiếu tự nhiên.

Ở phần đầu, phim sa đà vào kể lể, thay vì diễn tả bằng hành động, cử chỉ và hình ảnh. Có khán giả chia sẻ: "Có ông bố mồm miệng tía lia như Ba Sang, không xung khắc với con mới lạ". Nhưng ở phần sau, đạo diễn dành nhiều khoảng lặng để nhân vật khắc họa chiều sâu tâm lý. Nó cũng là sự chuyển nhịp phù hợp khi Ba Sang biết mình mắc bệnh.

Dù hai phim có sự cân bằng nhau về điểm mạnh yếu nhưng nhiều khi, khen hay chê còn phụ thuộc vào cảm xúc và cảm nhận của khán giả. Chỉ có những con số là điều dễ nhìn ra sự chênh lệch nhất.

Bố già và Gái già, nên chọn phim nào? - Ảnh 9.

Bố già hiện tại đã đạt doanh thua hơn 100 tỷ đồng và đang trên con đường trở thành bộ phim thành công bậc nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Trong khi đó, con số cập nhật của Gái già những ngày đầu là 20 tỷ đồng (chưa có số liệu mới được công bố).

Ngoài gu thẩm mỹ của mỗi khán giả quyết định đến việc bỏ tiền mua vé, một yếu tố để Bố già hơn Gái già ở hiện tại là do Trấn Thành có lượng fan vô cùng hùng hậu. Với fanpage lên đến 17 triệu lượt theo dõi, Trấn Thành dễ dàng thu hút công chúng và kêu gọi họ đến rạp. Thêm nữa, với mối quan hệ trong showbiz, anh cũng nhận được sự cộng hưởng từ các sao Việt. Họ cũng trở thành kênh truyền thông tốt để khán giả là fan của sao đến rạp nhiều hơn. Ở góc độ này, Gái già hẳn là khó "đua" được với Bố già.

L.T.Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 9 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top