Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biên tập viên Minh Hương: “Nếu gặp scandal ngoại tình, sẽ xử lý đến tận cùng”

Thứ hai, 10:21 07/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Gần 7 năm “mất tích” trên màn ảnh trong vai trò diễn viên, người nhập vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong bộ phim “Đừng đốt” ngày nào đã chuyển sang vai trò biên tập viên truyền hình và làm mẹ của hai đứa con. Biên tập viên Minh Hương thừa nhận, cô luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã được góp một phần nhỏ cho thành công của bộ phim, nhưng có nhiều lý do để cô không theo đuổi tiếp con đường nhiều hứa hẹn này.

Minh Hương khi trong vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm (trái) và hiện tại (ảnh nhân vật cung cấp).
Minh Hương khi trong vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm (trái) và hiện tại (ảnh nhân vật cung cấp).

Chỉ đủ thời gian cho gia đình, công việc

Sau thành công của vai diễn trong bộ phim “Đừng đốt”, chị có nhận được lời mời đóng phim nào không?

- Tôi có nhận được một vài lời mời nhưng chưa có cơ hội để tái xuất màn ảnh vì hai lý do: Kịch bản không hợp với mình và công việc cũng khá bận rộn. Ngoài thời gian làm việc ở “nhà đài”, tôi còn tham gia công ty của ông xã, chăm hai con (một cháu 7 tuổi, một cháu 3 tuổi). Thêm nữa, nhà tôi ở tận Đan Phượng, mỗi ngày tôi mất hẳn 2 giờ đồng hồ cho việc đi lại từ nhà đến nơi làm việc nữa.

Công việc bận rộn, áp lực nhưng lúc nào cũng thấy chị vui vẻ, lạc quan. Làm sao để chị thu xếp được gia đình, công việc?

- Đúng là với công việc của tôi, nếu gia đình không thông cảm, chia sẻ thì tôi thật sự khó khăn. Chuyện đi lại xa xôi, áp lực công việc khiến tôi không thể dành trọn thời gian, sức lực cho gia đình được. Ví như tôi cứ đi từ sáng đến tối, trưa cũng không về nhà được, chỉ buổi tối ở nhà là tranh thủ chơi với con, dạy con học. Con tôi không học thêm, chữ rất xấu nhưng tôi đề cao sự phát triển tự nhiên của con nên ngoài kiến thức cơ bản thì cũng không bị áp lực dạy con. May mắn là vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng nên việc chăm sóc các con đều nhờ vào bà. Từ ngày có gia đình, quả thật tôi cũng chỉ đủ thời gian cho gia đình, công việc thôi chứ không thể quan tâm nhiều đến những thứ khác.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn gắn liền với quan niệm về sự mâu thuẫn. Chị có bí quyết gì cho sự hòa hợp với mẹ chồng?

- Tôi nghĩ gia đình nào cũng thế, kiểu gì rồi cũng không tránh khỏi những khúc mắc, mâu thuẫn. Không chỉ mẹ chồng - nàng dâu mà đến mình với cha mẹ đẻ cũng có những quan điểm đối lập. Ví như thế hệ cha mẹ mình chăm sóc con cháu một kiểu, mình lại một kiểu khác. Có khi mình nghĩ các cụ lạc hậu, các cụ lại cho rằng mình thích tỏ ra “trứng khôn hơn vịt”. Thế nên, câu chuyện cuối cùng là con cái phải giữ đạo của mình. Mình làm con, lại đang được mẹ chồng hỗ trợ nhiều nên khi có mâu thuẫn phải biết cách cư xử cho lễ phép. Biết đúng biết sai. Tính tôi khá xuề xòa, mẹ chồng lại là công chức, có nếp sống hiện đại nên cũng dễ hòa hợp.

Đã khi nào chị tiếc vì mình lập gia đình sớm, đúng lúc tài năng điện ảnh vừa được khán giả biết đến?

- Tôi cưới được hai tháng thì đóng phim “Đừng đốt”. Lúc đó, tôi 27 tuổi. Tôi nghĩ chẳng sớm gì đâu vì nếu để lựa chọn, có khi tôi còn lập gia đình sớm hơn. Chẳng hạn 22 tuổi, vừa ra trường là cưới, có con cái luôn để sớm ổn định. Hoặc ngược lại, nếu chưa gặp duyên, tôi sẽ lập gia đình muộn hẳn như sự lựa chọn của nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở độ tuổi ngoài 30. Nhưng nói gì thì nói, mọi chuyện là cơ duyên cả, ngay đến mối tình giữa tôi và ông xã kém 2 tuổi cũng vậy.

Không chấp nhận “đồng sàng dị mộng”

Chồng chị muốn chị làm công việc của một biên tập viên hay là một diễn viên?

- Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy và cũng chưa nghe anh ấy tự nói ra. Từ khi mới yêu, mới cưới đến giờ, lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh nhiệt tình đón đưa, chia sẻ. May mắn là tôi “vớ” được ông chồng biết cảm thông. Dường như anh ấy rất hiểu đặc thù công việc của vợ. Hồi mới cưới, tôi đi đóng phim suốt ngày, rồi thời làm thời sự ở VTV4 quay cuồng như con thoi, ra khỏi nhà lúc mờ sáng, 10h đêm chưa về nhưng chẳng bao giờ nghe anh ấy phàn nàn nửa câu. Tôi cũng đã đổi nhiều công việc khác nhau ở “nhà đài”, không phải vì mình làm không tốt mà để phù hợp hơn với cuộc sống cá nhân, như chuyện mình có hai con nhỏ thì làm thời sự là vất vả. Bây giờ tôi đã ổn hơn, công việc cũng không phải lúc nào cũng bận mà cứ một tuần bận, một tuần rảnh vì làm theo kế hoạch phát sóng tuần. Về bản thân tôi thì tôi cũng mong gặp kịch bản phim hợp để diễn. Ở cơ quan là công việc, nhưng còn nghề diễn thì nó lạ lùng lắm, luôn mang đến cho mình sự thăng hoa, cảm xúc, trải nghiệm thú vị. Vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm được khán giả nhớ đến, đó cũng là nỗi băn khoăn của tôi để chọn một vai khác phù hợp.

Làm việc trong môi trường có nhiều mối quan hệ, nhiều chuyến đi xa. Chị đã bao giờ gặp sự cám dỗ?

- Trái lại, tôi thấy môi trường làm việc của mình rất an toàn. Đi đâu, làm gì cũng cả một ê-kíp chứ tôi đâu có đi một mình. Mà giả sử có một mình thì những cám dỗ một phần cũng do bản thân mình nữa. Chẳng hạn, một người phụ nữ có tính lăng nhăng thì dù họ ở nhà làm nội trợ cũng ngoại tình với… ông hàng xóm. Tôi không bao giờ có thói quen đổ lỗi cho môi trường, hoàn cảnh mà mọi biến cố đều xuất phát từ con người.

Nếu một scandal ngoại tình xảy ra trong gia đình chị, liệu chị vì con mà chấp nhận níu kéo, hàn gắn hay không?

- Tôi chưa gặp tình huống đó bao giờ nên chưa có kinh nghiệm. Tuy vậy, trước khi điều này còn chưa xảy ra thì tôi có nói trước với chồng và anh ấy rất đồng tình quan điểm là nếu một trong hai người có tình cảm với người khác hoặc cả hai xảy ra mâu thuẫn không thể ở với nhau được nữa thì chúng ta sẽ chia tay để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không ủng hộ quan điểm vợ chồng vẫn ra vẻ hạnh phúc nhưng “đồng sàng dị mộng”. Tính tôi khá cứng rắn nên tôi sẽ xử lý đến tận cùng. Không giấu diếm làm gì cho mệt mỏi, căng thẳng. Đã có lúc tôi nghĩ, nhiều người níu kéo nhau vì con nhưng trong cuộc đời ai cũng chỉ sống có một lần, trẻ nhỏ có thể không hiểu nhưng lớn rồi chúng sẽ bị tổn thương vì sự che giấu, bao biện của người lớn. Như con tôi mới 7 tuổi thôi đã rất hiểu chuyện, cảm nhận tốt thái độ từ người lớn.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Minh Hương chia sẻ: “Không chỉ riêng với vợ chồng trẻ, kinh tế ảnh hưởng đến tất cả các gia đình. Tôi thuộc tuýp người không coi trọng theo kiểu tiền là tất cả. Làm tất cả để có tiền nhưng tôi nhận thức được mức độ chi phối của kinh tế đến đời sống gia đình. Nếu mình quá khó khăn thì sẽ không thể chăm lo cho con cái. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt từ chuyện cơm nước, chợ búa, chi tiêu… sẽ tích lũy dần thành sự đổ vỡ. Mọi người thường nhìn thấy tôi lái ô tô, cười nói cả ngày nên nghĩ cuộc sống vợ chồng dư giả, nhưng tôi không dám nhận xét gì về cuộc sống của mình ngoài câu nói là: Tôi đang bằng lòng với hiện tại”.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 51 phút trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 9 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 9 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 14 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 15 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top