Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch dàn sao "Tuyệt đỉnh Kungfu": Người bệnh tật, kẻ không có nhà để ở

Chủ nhật, 08:00 16/10/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" thành công tạo nên một dàn sao nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ ngày ấy. Nhưng hào quang qua đi, hiện tại dàn sao ấy kẻ nghèo khó tiều tụy, người phải thuê nhà để ở.

Nguyên Hoa: Nghèo khó, bệnh tật tuổi xế chiều


Vai diễn trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu giúp Nguyên Hoa nhận được nhiều giải thưởng

Vai diễn trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu giúp Nguyên Hoa nhận được nhiều giải thưởng

Nguyên Hoa là nghệ sĩ thời đầu của làng điện ảnh Hồng Kông. Ông từng được tôn vinh tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2005 nhờ phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì. Cũng trong năm đó, ông nhận tiếp giải Kim Tử Tinh.

Tuy nhiên sau thành công, giá cát sê của Nguyên Hoa gần như không thay đổi là bao. Cũng là người trong TVB nhưng dường như các vai diễn của anh được "ni đóng giày" cho vị trí phụ.

Anh cho biết nếu tháng nào không đóng phim, tiền lương của anh chỉ vẻn vẹn từ 2-3 nghìn HKD (khoảng 5-6 triệu) -một mức quá thấp khi trang trải cuộc sống ở nơi đắt đỏ như Hong Kong.

Nguyên Hoa cho biết do cuộc sống khó khăn, lại mắc bệnh tim, phổi nên ông gần như đoạn tuyệt với các pha hành động. Xưa kia, được chú ý nhờ những cảnh hành động, giờ tôi vẫn đóng cảnh mạo hiểm nhưng chỉ là thoáng qua. Cuộc sống quả thật không hề dễ dàng” - ông chia sẻ. Vài năm trở lại đây, ông gần như biến mất trên màn ảnh.

Chán chường với TVB, Nguyên Hoa đầu quân sang hãng HKTV. Tiếc là, HKTV đã bị phong tỏa và không được làm phim. Cùng đường, tài tử tuổi lục tuần hiện sống trông chờ vào trợ cấp xã hội trong một căn nhà nhỏ ở khu phố chợ.

“Nhiều đàn em đã sang Đại lục kiếm tiền, họ nói với tôi thu nhập cao hơn sống ở TVB. Có người mời tôi diễn nhưng tôi tự lượng sức khỏe bản thân khó có thể kham nổi.


Ở tuổi 62, Nguyên Hoa chật vật kiếm sống, bị thương với thù lao bèo bọt

Ở tuổi 62, Nguyên Hoa chật vật kiếm sống, bị thương với thù lao bèo bọt

Hà Văn Huy: Phát tướng, bị lãng quên

Trong số hàng loạt những vai diễn phụ được coi là “dàn diễn viên phụ hoàng kim” do “vua hài nhảm” Châu Tinh Trì "khai quật", cái tên Hà Văn Huy có lẽ gây ấn tượng mạnh đối với đông đảo khán giả hâm mộ.

Tên tuổi Hà Văn Huy bắt đầu được chú ý nhờ vai diễn “thợ cắt tóc lộ mông” trong bộ phim hài Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì. Sau vai diễn trên, Hà Văn Huy chính thức theo nghiệp diễn xuất nhưng không thực sự để lại ấn tượng.

Vai diễn để đời của Hà Văn Huy trong Tuyệt đỉnh Kungfu
Vai diễn để đời của Hà Văn Huy trong "Tuyệt đỉnh Kungfu"

Tuyệt đỉnh Kungfu là một bộ phim để đời của Hà Văn Huy dù anh tiếp tục được giao đóng vai phụ. Nhân vật không tên của anh xuất hiện từ đầu bộ phim trong phân đoạn "đang tắm thì cúp nước".

Tình huống này của Hà Văn Huy khiến người xem “cười lăn cười bò” cùng những câu thoại như: "Bà chủ nhà ơi, tại sao đột nhiên lại không có nước thế?" hay "Tôi mới gội nửa cái đầu sao bà nỡ khóa nước lại" cũng đủ khiến khán giả phì cười.

Một thời gian dài, báo chí cho rằng Hà Văn Huy có thể đứng ngang hàng Châu Tinh Trì nếu cố gắng phát huy thế mạnh. Ngay chính Châu cũng đánh giá cao: “Đó là diễn viên trẻ có tài. Tôi tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy cũng là người hiếm hoi được gặp mặt bạn gái tôi”.

Đáng tiếc, những vai diễn sau này của Hà Văn Huy trở nên mờ nhạt và không được nhắc đến.

Hà Văn Huy phát tướng, sống chật vật ở tuổi 35
Hà Văn Huy phát tướng, sống chật vật ở tuổi 35

Mới đây, nam diễn viên 35 tuổi xuất hiện trên trường quay bộ phim hài Bom nói dối/The Big Lie Bang (2016) của đạo diễn Hầu Lượng. Ngoại hình Hà Văn Huy giờ đây thay đổi nhiều so với hình ảnh gầy gò trước đây.

Chia sẻ về nghiệp diễn, nam diễn viên sinh năm 1981 cho biết, anh vẫn mong muốn có cơ hội được hợp tác trở lại cùng đạo diễn Châu Tinh Trì: “Tôi vẫn thích đóng phim cùng Châu Tinh Trì nhưng cần chờ cơ duyên. Giờ tôi béo hơn xưa, mặt cũng già hơn chắc hợp vai ông bác trung niên”, Hà Văn Huy hài hước nói.

Lương Tiểu Long: Tiều tụy, ở thuê lúc về già

Lương Tiểu Long sinh năm 1948, được biết đến như cao thủ võ công thực thụ của làng giải trí xứ Cảng thơm. Trước khi trở thành diễn viên, Lương Tiểu Long đã thi đấu tại nhiều giải võ thuật đối kháng và giành huy chương.

Vai diễn để đời của Lương Tiểu Long
Vai diễn để đời của Lương Tiểu Long

Vai diễn để đời của ông chính là nhân vật phản diện Hỏa Vân trong bộ phim kinh điển Tuyệt đỉnh Kung Fu (2003) của Châu Tinh Trì.

Người vợ đầu của ông là ca sĩ nổi tiếng Lê Ái Liên. Bi kịch xảy ra khi trong một lần Lê Ái Liên rời khỏi công ty đã bị kẻ côn đồ tạt axit vào mặt. Sự kiện này chấn động làng giải trí xứ Cảng thơm. Sau tai nạn, bà bị hủy toàn bộ gương mặt. Sự nghiệp vốn rộng mở đã đóng sập trước mắt Lê Ái Liên.

Lê Ái Liên thời trẻ và sau khi trải qua 20 lần phẫu thuật vì bị tạt axit. Ảnh: On.
Lê Ái Liên thời trẻ và sau khi trải qua 20 lần phẫu thuật vì bị tạt axit. Ảnh: On.

Báo chí Hong Kong cho hay Lương Tiểu Long là nguyên nhân khiến vợ bị thương tật. Thời điểm năm 1979, ông gây gổ với một băng nhóm trong giang hồ. Còn có tin đồn, Lương Tiểu Long tranh chấp tiền bạc dẫn đến việc bị trả thù.

Trả lời phỏng vấn, ông phản bác những nghi vấn này và còn khẳng định sẽ chăm sóc vợ đến hết đời. Không ngờ, một năm sau biến cố, Lương Tiểu Long đệ đơn ly hôn và chu cấp cho vợ 4 triệu HKD chữa trị.

Năm 1994, ông quen biết người vợ hiện tại - một phụ nữ xinh đẹp kém 20 tuổi đến từ Thâm Quyến. Thời gian đó, báo chí công khai chỉ trích Lương Tiểu Long đoạn tình dứt nghĩa khi vợ sa cơ.

Đóng phim đến năm 2013, Lương Tiểu Long gần như không tham gia phim mới. Trang Apple cho hay hiện nam diễn viên 68 tuổi vẫn sống cùng người vợ trẻ. Tuy nhiên cuộc sống gia đình vất vả do thu nhập bấp bênh.

Lương Tiểu Long ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Apple.
Lương Tiểu Long ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Apple.

Lương Tiểu Long thuê nhà ở tại một khu phố ở Hong Kong với giá 7.000 HKD/tháng. Hàng ngày, hàng xóm thấy ông đi taxi hoặc xe bus đến các cửa hàng đồ ăn nhanh. Những người sống cạnh không hề biết ông là nghệ sĩ nổi tiếng một thời.

Nguyên Thu: Chồng ngoại tình, bỏ vợ, một mình nuôi hai con

Chỉ đến ngồi bắt chân chữ ngũ và hút thuốc xem casting bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu, nhưng nghệ sĩ Nguyên Thu đã khiến Châu Tinh Trì phải năn nỉ gãy lưỡi để mời được bà vào vai chủ nhà quái tính.

Nguyên Thu trong phim
Nguyên Thu trong phim

Bên cạnh một Châu Tinh Trì siêu hài, siêu nhảm thì nhân vật thành công và được khán giả nhớ nhất khi xem phim Tuyệt đỉnh kungfu chính là bà chủ khu nhà tập thể siêu dữ, đầu đầy lô uốn tóc, lúc nào miệng cũng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ nghênh ngang. Vai diễn này đánh dấu sự trở lại của nữ nghệ sĩ Nguyên Thu sau 19 năm xa màn ảnh.

Sau khi đóng xong phim Đệ tử cũng phát khùng vào năm 1985, bà tự nguyện chấm dứt sự nghiệp đóng phim. Nguyên Thu sẵn sàng từ bỏ tất cả để chuyên tâm lo cho gia đình. Ngày bà cưới, báo chí không hề hay biết.

Nữ diễn viên 66 tuổi thừa nhận hôn lễ rất đơn giản, không váy cưới, không tổ chức tiệc. Chồng bà là nhân viên văn phòng bình thường. Họ quen nhau khoảng 8 tháng đã kết hôn.

Sau đó, bà sinh được hai người con - một trai, một gái. “Tôi cảm thấy dù giỏi võ đến đâu, mạnh mẽ thế nào, phụ nữ vẫn cần có một tổ ấm”, bà nhấn mạnh.

Đó là lý do Nguyên Thu trân trọng gia đình. Đáng tiếc, cuộc sống không thuận lợi. Bà và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có tin đồn chồng Nguyên Thu ngoại tình với một phụ nữ cùng chỗ làm.

Chuyện này đến tai Nguyên Thu, bà đệ đơn ly hôn. Chia tay, nữ diễn viên nhận quyền chăm sóc hai con và phải tự tìm việc nuôi gia đình. Nguyên Thu từng khóc vì bế tắc.

Hiện nay, trung bình mỗi năm ngôi sao 65 tuổi này tham gia một phim, vừa truyền hình vừa điện ảnh, hầu hết đều tạo được ấn tượng tốt. Hai người con của bà giờ đã trưởng thành.

Huỳnh Thánh Y: Hôn nhân không danh phận

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983 và là diễn viên được kỳ vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Giai đoạn khi mới khởi nghiệp, cô được bầu chọn là một trong tứ tiểu hoa đán. Cô nổi tiếng qua Bích huyết kiếm, Thiên hạ đệ nhất, Tuyệt đỉnh Kungfu…

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Huỳnh Thánh Y đột ngột giảm bớt các dự án. Cô vướng vào thị phi là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình diễn viên Dương Tử cùng điều tiếng kiêu kỳ ở phim trường.

Năm 2012, báo chí đưa tin Huỳnh Thánh Y mang bầu với Dương Tử, bí mật sang Mỹ sinh con trai. Nhờ sinh được quý tử cho nhà họ Dương, giai nhân nổi tiếng từ vị trí “thê thiếp” đã có danh phận trong gia tộc. Thông tin này không được người trong cuộc xác nhận. Tin đồn vì thế cũng chìm vào quên lãng.

Huỳnh Thánh Y là người thứ ba trong cuộc hôn nhân đầu của Dương Tử. Ảnh: QQ.
Huỳnh Thánh Y là người thứ ba trong cuộc hôn nhân đầu của Dương Tử. Ảnh: QQ.

Đến tháng 5/2015, Huỳnh Thánh Y mới thừa nhận đã kết hôn và có con.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc cho hay, Huỳnh Thánh Y chính thức chia tay với người tình lâu năm Dương Tử.

Lily(tổng hợp)/Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top