Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’

Thứ hai, 15:59 25/02/2013 | Giải trí

Tài tử 40 tuổi không giấu được sự xúc động cũng như niềm kiêu hãnh khi ‘Argo’, bộ phim thứ ba do anh làm đạo diễn, giành tới ba giải Oscar quan trọng, trong đó có ‘Phim hay nhất’.

Argo là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vụ giải cứu gay cấn những con tin Mỹ bị bắt cóc ở Iran vào năm 1979. Tuy lấy đề tài chính trị nhưng phim cũng chứa đựng nhiều yếu tố giải trí hấp dẫn đông đảo khán giả. Nam diễn viên Ben Affleck vô cùng vui sướng khi lần đầu tiên trong đời đoạt tượng vàng ở vai trò đạo diễn phim.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 1
Một cảnh trong phim "Argo".

Ben xúc động chia sẻ về chiến thắng: "Tôi muốn cảm ơn Canada, những người bạn ở Iran và vợ tôi vì những gì cô ấy đã cống hiến trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đó là thứ công việc tuyệt vời nhất và không có ai khác tôi muốn chia sẻ hơn cô ấy. Tôi đã có mặt trên sân khấu này 15 năm trước (khi nhận giải Kịch bản xuất sắc cùng Matt Damon) và tôi đã không nghĩ rằng mình tiếp tục có được chiến thắng này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể được vinh danh tiếp bởi có quá nhiều các bạn cũng đang ở tại đây đêm nay. Các bạn đã dạy cho tôi một điều rằng, tôi phải làm việc nỗ lực hơn những gì mình có thể nghĩ tới".

Trước lễ trao giải, bộ phim Argo đã được coi là phim có khả năng cao nhất giành giải thưởng này cùng với Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg. Argo cũng từng đoạt Phim hay nhất tại Quả cầu vàng, giải thưởng được coi là tiền Oscar của điện ảnh Mỹ. Tác phẩm của Ben Affleck đã vượt qua 8 phim tranh giải xuất sắc khác là Cuộc đời của Pi, Lincoln, Amour, Beasts of the Southern Wild, Silver Linings Playbook, Zero Dark Thirty, Django Unchained.

Ngoài giải thưởng này, Argo còn đoạt thêm 2 giải khác là Kịch bản chuyển thể xuất sắcDựng phim xuất sắc.

Danh hiệu Đạo diễn xuất sắc thuộc về Lý An. Đây là phần thưởng xứng đáng so với công sức ông đã bỏ ra suốt nhiều năm qua cho bộ phim Life of Pi. Vui mừng khi giành chiến thắng, Lý An phát biểu: "Cảm ơn các bạn, cảm ơn Chúa. Tôi thực sự cần chia sẻ niềm vui này với 3.000 công nhân đã làm phim cùng tôi trong bộ phim. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng vào câu chuyện này và chia sẻ hành trình kỳ diệu này cùng tôi. Cảm ơn nhà văn Yann Martell đã viết lên một cuốn sách tuyệt vời!".

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 2
Đạo diễn Lý An vui mừng khi được xướng tên.

Đạo diễn Lý An quả đã làm được điều không tưởng, khi chuyển thể thành công câu chuyện mang tính siêu thực của Yann Martell về hành trình lênh đênh trên đại dương của một cậu bé Ấn Độ và con hổ dữ. Rất nhiều đạo diễn đã "bó tay" trước dự án khó nhằn này và chỉ có nhà làm phim người Đài Loan dám liều lĩnh thực hiện. Đây là lần thứ hai Lý An đoạt tượng vàng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Năm 2006, ông từng chiến thắng với phim Brokeback Mountain.

Life of Pi tổng cộng đã đoạt 4 giải thưởng trong số 11 đề cử. Bộ phim 3D đẹp kỳ ảo này còn nhận giải Quay phim xuất sắc, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc Nhạc phim xuất sắc. Những giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng bởi bộ phim đã có những cảnh quay vô cùng lung linh, mãn nhãn.

Ở hạng mục dành cho diễn xuất, Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc đã thuộc về ngôi sao trẻ 22 tuổi Jennifer Lawrence. Cô được vinh danh nhờ vai diễn trong bộ phim tình cảm Silver Linings Playbook

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, giải Nam diễn viên chính xuất sắc đã được trao cho Daniel Day-Lewis trong phim Lincoln. Daniel hóa thân xuất sắc vào vai Tổng thống thứ 16 của Mỹ và anh đánh bại các ứng cử viên sáng giá khác là Bradley Cooper (Silver Linings Playbook), Hugh Jackman (Les Miserables), Joaquin Phoenix (The Master), Denzel Washington (Flight).

Anne Hathaway được vinh danh Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn nàng Fantine tội nghiệp trong phim ca nhạc Những người khốn khổ. Hạnh phúc ngập tràn với đôi mắt nhoen lệ khi lên nhận giải, Anne chia sẻ: "Nó đã trở thành sự thực!... Cảm ơn Viện hàn lâm vì đã đề cử và trao cho tôi giải thưởng này. Tình cảm và sự ủng họ của đông đảo mọi người là lý do giúp tôi có mặt ở đây. Tôi cũng phải nói lời cảm ơn bạn diễn Hugh Jackman, đoàn làm phim và đội ngũ sáng tạo phía sau bộ phim".

Chiến thắng của Anne Hathaway không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Diễn xuất của cô nổi bật hơn hẳn các đối thủ ở cùng hạng mục. Trước đó, người đẹp cũng đã giành giải tại giải Quả cầu vàng hồi tháng 1.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc được công bố đầu tiên, 20 phút sau khi lễ trao giải bắt đầu. Chiến thắng đã thuộc về Christoph Waltz với vai diễn thợ săn tiền thưởng trong phim cao bồi Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino. Năm 2009, Christoph từng giành chiến thắng tương tự trong bộ phim Inglourious Basterds, cũng của Tarantino.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 3
Nam diễn viên Christoph Waltz.

Giải Phim hoạt hình hay nhất đã được trao cho Brave. Chiến thắng này nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi bộ phim khác là Wreck-It Ralph từng được coi là ứng cử viên sáng giá nhất. Brave (Công chúa tóc xù), bộ phim hoạt hình 3D kể về công chúa dũng cảm đeo cung tên chiến đấu với các mãnh thú, cũng vượt qua các đối thủ khác là Frankenweenie, The Pirates: Band of Misfits, ParaNorman. Bộ phim này vừa đoạt giải Quả cầu vàng 2013.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 4
  

Amour đã chiến thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Điều đặc biệt, bộ phim nói tiếng Pháp cũng được đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc. Amour là bộ phim xuất sắc từng đoạt Cành cọ vàng tại LHP Cannes hồi tháng 5/2012.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 5
Một cảnh trong phim "Amour".

Đạo diễn Michael Haneke lên nhận tượng vàng từ hai diễn viên Jennifer Garner và Jessica Chastain. Nhà làm phim 70 tuổi người Áo xúc động cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn vợ - người ông gọi là "trung tâm của đời tôi". Ông cũng bày tỏ sự biết ơn với hai diễn viên chính, Emmanuelle Riva và Jean-Louis Trintignant: "Không có họ, tôi không thể có mặt tại đây", Michael Haneke chia sẻ.

Giải Trang phục xuất sắc vừa được trao cho Jacqueline Durran của bộ phim Anna Karenina, tác phẩmđiện ảnh dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga, Leo Tolstoy.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 6
Một cảnh trong phim "Những người khốn khổ".

Giải Trang điểm và làm tóc dành cho hai chuyên gia Lisa Westcott và Julie Dartnell của phim Những người khốn khổ. Bộ phim ca nhạc này cũng giành thêm giải Hòa âm xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar chính thức bắt đầu tại nhà hát Dolby ở Los Angeles lúc 20h30 tối 24/2 (hay 8h30 sáng ngày 25/2 theo giờ Việt Nam). MC MacFarlane khai màn bằng lối dẫn dắt hài hước. MacFarlane vốn là nam diễn viên hài và lồng tiếng của Mỹ. Đây là lần đầu tiên MacFarlane đảm nhiệm vai trò này. Ngôi sao 39 tuổi cũng nhận được một đề cử Oscar dành cho Ca khúc hay nhất trong phim với bộ phim Ted.

Sau khi một số giải phụ được trao rất nhanh chóng, Oscar dành riêng những phút tôn vinh bộ phim về điệp viên James Bond nhân kỷ niệm 50 phim ra đời. Một Bond girl nổi tiếng, Halle Berry, lên giới thiệu về chặng đường nửa thế kỷ của phim. Tiếp theo, ca sĩ Shirley Bassey trình diễn ca khúc nền trong phim Goldfinger, phim thứ ba của 007. Năm nay, phần mới của 007 là Skyfall giành được 5 đề cử.

Lễ trao giải năm nay cũng tôn vinh những bộ phim ca nhạc kinh điển với màn trình diễn của các ngôi sao thể hiện các ca khúc nổi tiếng. Catherine Zeta-Jones mở màn khi tái hiện lại hình ảnh của cô trong Chicago và biểu diễn All That Jazz cùng dàn vũ công nam. Tiếp theo là ca sĩ Jennifer Hudson với ca khúc trong Dreamgirls, bộ phim ca nhạc đình đám năm 2006 từng chiến thắng 2 giải Oscar.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 7
Catherine Zeta-Jones biểu diễn.

Dàn diễn viên trong bộ phim ca nhạc Những người khốn khổ cũng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Hugh Jackman hát vang một câu trong phim "Đột nhiên, mọi người ở đây!" và sau đó là Anne Hathaway cất cao giọng hát tuyệt vời khi thể hiện I Dreamed a Dream, ca khúc xúc động từng khiến nhiều khán giả rơi lệ khi xem phim.

Giữa không khí hồi hộp của lễ trao giải, ca sĩ Adele bước lên sân khấu biểu diễn ca khúc Skyfall trong bộ phim cùng tên. Chỉ vài phút sau Adele được vinh danh với bài hát này ở hạng mục Ca khúc hay nhất trong phim. Giọng ca 23 tuổi người Anh hạnh phúc rơi nước mắt khi lên nhận tượng vàng. Cô thốt lên: "Điều này thật kỳ diệu! Cảm ơn các bạn rất nhiều!". Với ca khúc trong phần mới của phim về điệp viên 007, Adele cũng đã nhận được giải thưởng tương tự tại Quả cầu vàng.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 8
Ca sĩ Adele.

Hàng trăm ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới đã tụ hội tại nhà hát ở Hollywood. Các minh tinh, tài tử diện những bộ cánh lộng lẫy nhất, lần lượt tạo dáng trên thảm đỏ dài 150m, giữa đông đảo hai hàng người hâm mộ cuồng nhiệt vẫy chào.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 9
Vợ chồng minh tinh Catherine Zeta-Jones và tài tử
Michael Douglas tại lễ trao giải Oscar 2013.

Một điều mới lạ trong khâu tổ chức năm nay là các sinh viên điện ảnh được lựa chọn từ khắp nước Mỹ sẽ thay thế các người mẫu chân dài để mang tượng vàng trao cho người chiến thắng.

Oscar lần thứ 85 là cuộc đua ngang tài ngang sức của nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. 9 bộ phim tranh giải thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ chính trị, tình cảm đến hành động, siêu thực, từ phim chính kịch tới phim ca nhạc, cao bồi viễn tây.

Ben Affleck nghẹn ngào nhận Oscar cho ‘Phim hay nhất’ 10
MC MacFarlane của lễ trao giải.

Phim dẫn đầu về số lượng đề cử là Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg với 12 hạng mục, trong đó có những giải quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nam – nữ diễn viên phụ xuất sắc hay Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Đứng thứ hai là Life of Pi với 11 đề cử... Phim Những người khốn khổSilver Linings Playbook cùng đứng thứ ba với 8 đề cử. Tiếp theo là Argo giành được 7 đề cử. Các phim Amour, Django Unchained, Skyfall Zero Dark Thirty cùng nhận 5 đề cử…

Những người chiến thắng của Oscar được chọn bởi lá phiếu kín của 5.800 thành viên Viện Hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ và hoàn toàn được giữ bí mật trước khi công bố trước 3.300 khách mời và hàng trăm triệu người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới.
 

Các chiến thắng và đề cử chính của Oscar 2013:(In đậm là chiến thắng)

Phim hay nhất:

Beasts of the Southern Wild

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty

Lincoln

Les Miserables

Life of Pi

Amour

Django Unchained

Argo

Đạo diễn xuất sắc:

David O. Russell – Silver Linings Playbook

Ang Lee – Life of Pi

Steven Spielberg – Lincoln

Michael Haneke – Amour

Benh Zeitlin – Beasts of the Southern Wild

Nam diễn viên chính xuất sắc:

Daniel Day-Lewis, Lincoln

Denzel Washington, Flight

Hugh Jackman, Les Miserables

Bradley Cooper, Silver Linings Playbook

Joaquin Phoenix, The Master

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

Naomi Watts, The Impossible

Jessica Chastain, Zero Dark Thirty

Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook

Emmanuelle Riva, Amour

Quvenzhane Wallis, Beasts of the Southern Wild

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Christoph Waltz, Django Unchained

Philip Seymour Hoffman, The Master

Robert De Niro, SIlver Linings Playbook

Alan Arkin, Argo

Tommy Lee Jones, Lincoln

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Sally Field, Lincoln

Anne Hathaway, Les Miserables

Jacki Weaver, Silver Linings Playbook

Helen Hunt, The Sessions

Amy Adams, The Master

Kịch bản gốc xuất sắc:

Flight

Zero Dark Thirty

Django Unchained

Amour

Moonrise Kingdom

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

Beasts of the Southern Wild

Argo

Lincoln

Silver Linings Playbook

Life of Pi

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc:

Amour

No

War Witch

A Royal Affair

Kon-Tiki

Phim hoạt hình xuất sắc:

Frankenweenie

The Pirates: Band of Misfits

Wreck-It Ralph

ParaNorman

Brave

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc:

Life of Pi

The Hobbit: An Unexpected Journey

The Avengers

Prometheus

Snow White and the Huntsman

Quay phim xuất sắc:

Skyfall

Anna Karenina

Django Unchained

Life of Pi

Lincoln

Thiết kế trang phục xuất sắc:

Anna Karenina

Les Miserables

Lincoln

Mirror Mirror

Dựng phim xuất sắc:

Argo

Life Of Pi

Lincoln

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty

Hòa âm xuất sắc:

Argo

Les Misérables

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall

Dựng âm thanh xuất sắc:

Argo

Django Unchained

Life Of Pi

SkyfallZero Dark Thirty

Ca khúc phim xuất sắc:

Before My Time – Chasing Ice

Pi’s Lullaby – Life of Pi

Suddenly - Les Miserables

Everybody Needs a Best Friend – Ted

Skyfall – Skyfall

Nhạc phim hay nhất:

Anna Karenina

Argo

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall

Theo Ngôi sao

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 9 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 44 phút trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 1 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

Top