Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé An 'Đất phương Nam' lại chia tay vợ cũ sau khi tái hợp

Chủ nhật, 08:15 23/10/2016 | Giải trí

Sau khi tái hợp và chia tay vợ hot girl, Hùng Thuận càng kín tiếng hơn về chuyện tình cảm vì anh không muốn cuộc sống của người thân bị đảo lộn.

Hùng Thuận hiện tham gia chương trình Người nghệ sĩ đa tài. Anh được đánh giá là đối thủ nặng ký của đồng nghiệp khi diễn xuất tốt, hát cải lương khá ngọt.

So với một bé An nổi như cồn khi Đất phương Nam phát sóng, tên tuổi Hùng Thuận của hiện tại có phần lặng lẽ hơn. Tuy nhiên, về diễn xuất không thể phủ nhận "gừng càng già càng cay", anh biến hóa và duyên dáng hơn nhiều.

Vai bé An là duyên số

- Trước đây anh từng bỏ dở chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? vì không muốn tham gia truyền hình thực tế. Vì sao lần này anh lại thi Người nghệ sĩ đa tài?

- Thứ nhất, tham gia chương trình tôi có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật nào. Thứ 2, loại hình tôi chọn không phải là kịch mà là cải lương – điều trước đây tôi chưa từng thể hiện.

Gia đình tôi vốn có truyền thống hát cải lương nhưng từ nhỏ tôi lại không nghe. Gần đây tôi mới nghe và thử hát. Khi càng trải nghiệm, tôi càng hiểu vì sao ông bà lại thích cải lương. Tuy nhiên, không ngờ hát cải lương lại khó như vậy.

Tôi từng đi hát nhưng chuyển qua tập cải lương thì gặp khó khăn vô cùng vì phải luyến, nhả chữ kiểu khác. Người dạy tôi là thầy Linh Trung. Thầy đã dùng mọi chiêu để dạy tôi, lúc động viên, khích lệ và lúc lại hăm dọa.


Hùng Thuận dành nhiều thời gian cho con trai.

Hùng Thuận dành nhiều thời gian cho con trai.

- Nổi tiếng từ lâu, anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng thí sinh trong game show nên dành cho các diễn viên trẻ tham gia hơn là người kỳ cựu?

- Tôi không quá nặng nề chuyện đó. Ở vai trò nào không quan trọng mà quan trọng mình thể hiện ra sao, khán giả đón nhận thế nào. Đúng là với sân khấu, tôi có nhiều kinh nghiệm nhưng tiêu chí chương trình là mỗi người sẽ thể hiện những sở đoản, những kỹ năng khác mà chưa động tới.

Thử sức với cải lương cũng là lĩnh vực mới mẻ với tôi nên cũng cần học hỏi. Với mỗi tiểu phẩm, tôi phải bỏ ra thời gian khá lâu để tập luyện. Riêng phần hát, tôi đã mất cả tháng để học.

- Có ý kiến cho rằng các diễn viên tích cực thi game show là một cách hâm nóng tên tuổi?

- Một người nghệ sĩ ở trong nghề lâu năm thì càng ngày càng nhiều kinh nghiệm, diễn xuất nội lực hơn. Nhưng ngược lại thì “trường giang sóng sau xô sóng trước”.

Khi đã sống trong nghề phải chấp nhận điều đó. Dù ở vị trí cao thế nào rồi cũng có ngày bị thay thế. Bất cứ ai bén duyên với nghệ thuật thì dễ nhưng sống lâu với nghề rất khó.

- Khả năng diễn xuất của anh không thể phủ nhận nhưng hiện nay mỗi vai diễn trong phim lại không dài hơi. Anh có chạnh lòng vì điều đó?

- Đó là chuyện rất bình thường của người diễn viên. Mỗi vai diễn là cái duyên, cũng như bạn bè, tình yêu. Tôi luôn tin vào chữ duyên của Phật pháp. Đối với nghệ thuật, tôi càng tin là duyên ông Tổ cho mình.

Ngày xưa, tôi chỉ là cậu bé học lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6 thì bỗng dưng có người vào trường kiếm diễn viên. Bất ngờ, tôi có cuốn kịch bản trước mặt, rồi đi đóng phim. Chỉ sau một năm, tôi nổi tiếng, ai cũng biết. Đó là duyên số chứ không ai đoán trước được.

Vì thế, tôi không phiền lòng và suy nghĩ quá nhiều vào chuyện vai chính hay vai phụ. Vai nào cũng được miễn là mình đóng hay.

Anh Hoài Linh từng nói sống có tài đi với đạo đức thì mình mới sống lâu với nghề. Tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt những gì có thể khi cơ hội đến với mình.


Hùng Thuận thể hiện xuất sắc vai Bùi Kiệm trong chương trình Người nghệ sĩ đa tài.

Hùng Thuận thể hiện xuất sắc vai Bùi Kiệm trong chương trình Người nghệ sĩ đa tài.

Có người yêu mới chỉ là tin đồn

- Chuyện tái hợp và chia tay của anh và vợ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý bé Kim Bảo?

- Cu cậu vẫn bình thường, đã quen với việc ba đi làm thường xuyên, ít ở nhà. Bé đã 7 tuổi, học cũng khá tốt và tỏ ra rất đàn ông. Mỗi lần đi học về, nếu không thấy ba gọi bé sẽ chủ động gọi điện trò chuyện với ba.

Ở tuổi này, bé đang tò mò với mọi chuyện nên mỗi khi gặp vấn đề gì chưa hiểu, bé sẽ hỏi đến cội nguồn, gốc rễ. Đặc biệt, bé thích vẽ nên tôi thường mua bút màu và giấy cho cháu. Hy vọng sau này sẽ trở thành một Piccaso (Cười).

- Nghề diễn và sự thăng trầm của nghề ảnh hưởng thế nào đến hạnh phúc gia đình anh?

- Cũng không nhiều đâu. Tôi đi diễn từ nhỏ chứ có phải mới bắt đầu. Nếu bỗng nhiên thay đổi thì cuộc sống mới bị đảo lộn. Các thành viên trong gia đình đã quen với công việc và thời gian thất thường của tôi.


Vợ Hùng Thuận được nhận xét xinh như hot girl.

Vợ Hùng Thuận được nhận xét xinh như hot girl.

- Sau những lần tái hợp rồi lại chia tay, mối quan hệ giữa anh và vợ cũ thế nào?

- Tôi không muốn nhắc đến chuyện gia đình, bà xã. Chỉ biết rằng mỗi chương trình của tôi, cô ấy vẫn nhận xét và khen hay.

- Có thông tin gần đây anh đã quen người mới không cùng nghề?

- Đó chỉ là tin đồn. Tôi không muốn giải thích hay nói gì về vấn đề này. Tôi đang tập trung thời gian cho công việc, không nghĩ được gì nữa đâu.

Theo Bích Hằng/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 15 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top