Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bằng Lăng: 'Tôi chấp nhận hy sinh bản thân vì chồng Tây'

Thứ ba, 15:29 08/03/2016 | Giải trí

Cựu người mẫu chia sẻ năm 13 tuổi, chị đã kiếm ra tiền nên cảm thấy không thoải mái khi sống phụ thuộc lương chồng.

- Trong 9 năm định cư ở nước ngoài, cuộc sống của chị trong vai trò làm vợ, làm mẹ thế nào?

- Thời gian đầu khi mới kết hôn, chúng tôi sống ở Thái Lan, sau đó chuyển sang Mỹ vì chồng tôi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch đối ngoại khu vực Mỹ Latin và các nước Nam Á của một tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng. Hiện tôi định cư ở Mỹ được gần ba năm. Cuộc sống đã ổn định và vào nề nếp so với khó khăn của năm đầu tiên.

Giờ tôi sống cho con và gia đình nhiều hơn. Tôi hạnh phúc khi mỗi ngày chăm sóc và lo lắng cho chồng con từng việc nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, vì nhớ gia đình cũng như bạn bè thân thiết ở Việt Nam, tôi đang cố gắng về nước nhiều hơn ba lần một năm.


Cựu người mẫu Bằng Lăng cùng chồng con trong chuyến về Việt Nam 2015.

Cựu người mẫu Bằng Lăng cùng chồng con trong chuyến về Việt Nam 2015.

- Từ một nghệ sĩ, việc trở thành bà nội trợ khiến cuộc sống của chị xáo trộn ra sao?

- Cuộc sống nơi xứ người thật sự khó khăn với tôi từ văn hóa, thời tiết đến ngôn ngữ. Tôi phải luôn cố gắng hết mình để không bị stress vì không muốn ông xã phải lo lắng. Tôi tự làm tất cả công việc khi có thể và tự nhắc nhở bản thân phải ý chí, mạnh mẽ hơn để vượt qua giai đoạn đầu khó khăn nhất. Đôi lúc, tôi lại thấy thú vị vì có cơ hội thử thách bản thân cũng như nếm trải và làm nhiều điều mà không nghĩ mình có thể làm được.

- Chị thấy thế nào khi mình không làm ra tiền mà sống dựa vào lương chồng trong thời gian rời xa showbiz?

- Tôi đã tự lập và kiếm được tiền lúc 13 tuổi. Hiện tôi không làm ra tiền nữa nên thật sự không thoải mái. Tuy nhiên, tôi không có sự chọn lựa khác vì điều kiện, hoàn cảnh mỗi người không giống nhau. Tôi không thể làm gì khi cứ 3-5 năm lại sống ở một nước khác nhau. Tôi cũng không biết chắc được khi nào sẽ phải di chuyển và nước kế tiếp là nước nào. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cuộc sống tôi dễ dàng lắm nhưng người trong cuộc mới hiểu được khó khăn riêng của nó.

Ai cũng muốn chính tay mình làm ra tiền nhưng khi quyết định có gia đình và con cái thì mình phải nghĩ cho cái chung. Vợ hay chồng thì chắc chắn phải có người hy sinh nhiều hơn và tôi đã chọn điều đó. Tôi muốn toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp của chồng cũng như tương lai hai đứa con. Ngược lại, ông xã luôn tạo cho tôi cảm giác hạnh phúc nhất. Tôi thấy sự hy sinh của mình là chính đáng.

- Trên màn ảnh, chị có cá tính mạnh mẽ còn trong vai trò người mẹ và vợ, chị là người thế nào?

- Ngoài đời, tôi cũng là một người rất cá tính, mọi việc phải rõ ràng. Tôi không thích vòng vo nên có nhiều người không thích bản tính này của tôi. Tôi dạy con rất nghiêm khắc, đôi khi khó khăn hơn cả ba của tụi nhỏ.

Gia đình tôi không giàu có. Mẹ tôi vất vả rất nhiều nên tôi muốn dạy con biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống. Tôi cũng hướng con đến với giá trị truyền thống của quê mẹ. Ở xa Việt Nam, tôi vẫn theo những ngày lễ lớn như Trung thu và Tết. Tôi dạy hai con nhỏ thắp nhang cúng tổ tiên và phong tục lì xì. Mỗi lần có dịp về quê hương, tôi dẫn chúng đi xem bảo tàng chiến tranh và kể về lịch sử Việt Nam. Tôi mua rất nhiều truyện tranh để đọc cho con trước khi ngủ như truyện Vua Hùng, Hai Bà Trưng, Mai An Tiêm...

Còn về vai trò của người vợ, tôi luôn tạo cảm giác thoải mái cho chồng mình. Tôi không bao giờ gò bó hoặc tạo áp lực cho anh, luôn ủng hộ và chia sẻ những khó khăn khi ông xã cần đến mình.

- Gần đây, chị thường xuyên chụp những bộ ảnh thời trang. Nếu nói đây là dấu hiệu chị quay lại hoạt động nghệ thuật, chị nghĩ sao?

- Thật ra tôi cũng rất nhớ nghề và muốn quay lại công việc khi có thể. Nếu có dự án và thời gian phù hợp với cuộc sống hiện tại, tôi sẵn sàng tham gia. Tôi cũng nhận được vài kịch bản phim. Tạm ngưng công việc gần 7 năm nay, cuộc sống giờ phần nào ổn định và hai con cũng đã lớn nên tôi muốn quay lại với đam mê.


Bằng Lăng quay lại hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Bằng Lăng quay lại hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

- Ông xã chị ủng hộ chị thế nào trong quyết định này?

- Chồng tôi luôn ủng hộ bất cứ điều gì có thể làm tôi vui nếu không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Trong gia đình tôi, mọi quyết định đều đến từ hai phía.

- Ở tuổi U40, chị nghĩ mình thích hợp với công việc nào?

- Trong thời gian tạm nghỉ, tôi vẫn theo dõi tin tức giải trí và thấy thế giới showbiz bây giờ khác xưa. Những bạn trẻ bây giờ ai cũng có thế mạnh và sự nổi bật. Tất nhiên nếu quay lại thì bắt buộc tôi phải hòa nhập vào môi trường hiện tại nhưng theo cách riêng của tôi và không để bản thân bị lôi cuốn đến ngoài tầm kiểm soát.

Tôi không tự đóng khung vai diễn cho mình, bất cứ vai nào có thể khám phá thêm khả năng diễn xuất thì tôi sẵn sàng tham gia. Nhưng vai diễn đó phải cá tính và đi vào lòng người. Bây giờ tôi đóng phim cần lựa chọn kỹ vì tôi đã đứng tuổi và có một vị trí nhất định.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 1 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 3 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 5 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 7 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 9 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 19 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 20 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top