Hà Nội
23°C / 22-25°C

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19

Thứ sáu, 13:36 14/05/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Bằng "dàn nhạc" kết nối 4 nhạc cụ để có thể chơi cùng lúc, anh Phạm Ngọc Dũng (nghệ danh Nguyệt Ca) đã khiến nhiều người thích thú với bài hát "Những bông hoa nơi tuyến đầu" mang thông điệp tích cực cổ vũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Anh Phạm Ngọc Dũng (nghệ danh Nguyệt Ca, ngụ quận 3, TP.HCM) là chủ nhân của ca khúc "Những bông hoa nơi tuyến đầu", bài hát mang nhiều thông điệp ý nghĩa, tích cực cổ vũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Anh Dũng cho biết đã ấp ủ về tác phẩm từ đợt dịch đầu tiên, tuy nhiên, còn một số câu từ anh chưa ưng ý nên cứ để đó. Anh Dũng hy vọng bài hát mang thông điệp kêu gọi mọi người chung tay chống dịch để giảm bớt gánh nặng cho những y bác sĩ tuyến đầu  sẽ được lan tỏa.

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 1.

Bài hát "Những bông hoa nơi tuyến đầu" mang thông điệp tích cực cổ vũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

"Cách đây cách đây 1 tuần, tôi nuôi người thân trong bệnh viện thấy các y bác sĩ quá cực nên quyết tâm phải hoàn thành bài hát đó tặng cho các y bác sĩ. Tôi mong muốn mọi người lan tỏa bài hát này để nhiều người biết thêm về thông điệp tích cực mà bài hát mang đến, cùng nhau vượt qua cơn đại dịch này", anh chia sẻ.

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 2.

Anh Dũng và Band nhạc một thành viên trình bài ca khúc "Những bông hoa nơi tuyến đầu".

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 3.
Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 4.

Anh Dũng cho biết, hiện tại, công việc chính là sáng tác âm nhạc, sáng tạo nhạc cụ. Trước đây, anh Dũng từng làm nhiều nghề để mưu sinh, nhưng sau đó, vì niềm đam mê với sáng tác, anh đã chọn làm nghề lái xe ôm công nghệ để có đủ thời gian cho đam mê của mình.

"Trước đây tôi từng làm nhiều việc để sống và duy trì công việc sáng tác nhưng do các công việc đó gò bó thời gian nên tôi chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Công việc này hỗ trợ rất nhiều trong sự sáng tác của tôi, trên đường đi, mình có những ý tưởng, cảm xúc thì mình dừng lại mình viết và cho người khách ở sau lưng mình nghe và có những đánh giá để mình hoàn thiện bài hát. Ngoài ra, tôi đi làm tôi đem theo nhạc cụ, đến đâu tôi thích thì tôi chơi hoặc có người gọi mình đi chơi nhạc thì chạy tới chỗ đó chơi luôn", anh Dũng chia sẻ.

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 5.

Vì niềm đam mê với sáng tác, anh Dũng đã chọn làm nghề lái xe ôm công nghệ để có đủ thời gian cho đam mê của mình.

Theo anh Dũng, công việc viết nhạc này không thể nuôi sống anh được, anh phải làm thêm nhiều việc để có thể duy trì công việc sáng tác vì với anh âm nhạc là đam mê, nó đem lại nhiều giá trị cho cuộc sống. Anh còn cho biết, một người nhạc sĩ thì mình nên biết hết các thể loại nhạc, nhưng gần đây, anh chuyển hẳn qua viết nhạc thiếu nhi.

Nói về "dàn nhạc" kết nối nhiều nhạc cụ để có thể chơi cùng lúc, anh Dũng cho biết, anh vô tình xem được dàn trống tương tự của một người nước ngoài, sau đó, mày mò sáng tạo thêm.

"Cái dàn trống này tôi xem lại của một người nước ngoài sau đó cố gắng nhìn theo làm. Tôi biến tấu thêm cho phù hợp dễ sử dụng, để dàn nhạc hoàn thiện và sử dụng được, tôi đã mất thời gian 5 năm. Tôi hay mang bộ này ra đường phố biểu diễn hoặc đám cưới, quán nhậu, bạn bè mời mình đến biểu diễn chúc mừng nhau", anh Dũng bộc bạch.

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 6.

Anh Dũng và "dàn nhạc" kết nối nhiều nhạc cụ để có thể chơi cùng lúc.

Tới thời điểm hiện tại, để theo đuổi con đường âm nhạc, anh phải hy sinh rất nhiều kể cả hạnh phúc gia đình, bán luôn chiếc xe máy để làm nhạc.

"Tôi bán luôn chiếc xe, đi bộ để làm nhạc, may mắn có người bạn tặng chiếc xe máy để tôi đi lái xe, đi lại. Ba tôi thời điểm đầu không tin tưởng, nói tôi làm trò mèo nên bản thân quyết tâm phải làm cho có thành tựu chứng minh bản thân. Mẹ tôi là người ủng hộ mình mọi lúc trên con đường tôi lựa chọn và đến bây giờ vẫn vậy", anh kể.

Band nhạc một thành viên và bài hát cổ vũ tuyến đầu chống COVID-19 - Ảnh 7.

Với anh Dũng, công việc này mang lại niềm vui, sự thích thú cho mọi người thì cái giá nào cũng đáng.

Dù không ít người lần đầu gặp tỏ ra hoài nghi bởi vẻ khó hiểu, kỳ dị của anh, nhưng với anh, công việc này mang lại niềm vui, sự thích thú cho mọi người thì cái giá nào cũng đáng.

 Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 18 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top