Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạn trai Hàn Quốc chưa thấy ai 'điên' như Pha Lê

Thứ tư, 11:00 11/03/2020 | Giải trí

Trong mắt bạn trai người Hàn, Emmanuel Shin, Pha Lê là một người sống thật, làm thật, cá tính mạnh đến nỗi anh từng giận cô thời gian đầu quen nhau.

- Vì sao gần đây chị cởi mở chia sẻ hình ảnh với bạn trai Hàn Quốc?

- Tôi năm nay bước qua tuổi 33 rồi. Đây không còn là cái tuổi đem chuyện tình yêu ra để gây chú ý, làm nóng tên tuổi. Chúng tôi đến với nhau chân thành, nhẹ nhàng mà không có bất cứ một lời thề thốt, tô vẽ hoành tráng nào. Tình yêu đẹp như thế, tôi thấy chia sẻ là điều hợp lý chứ.

Bạn trai tôi tên Shin, người Hàn Quốc và kém tôi một tuổi. Anh từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Cả hai quen nhau qua công việc. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này còn dư đâu ra một thằng đàn ông độc thân, hợp với mình không thể tả được. Đây là lần đầu tiên tôi quen một người kém tuổi. Khi gặp Shin, các tiêu chuẩn về một người đàn ông của tôi lúc này mất hết. Shin trẻ hơn, không giàu có, nhí nhố, hài hước, như một thằng điên nhưng tôi thấy vậy mới vui.

Khi còn trẻ, tôi từ chối hết những chàng trai "phi công" muốn tiến với mình, bởi tôi chưa sẵn sàng làm "máy bay". Tôi cứ nghĩ mình phải tìm một người đàn ông giàu có, có thể che chở mình. Nhưng đến giai đoạn này tôi cảm thấy tự do trong cuộc sống, chỉ cần mình và người ấy vui bên nhau là đủ.

Bạn trai Hàn Quốc chưa thấy ai điên như Pha Lê - Ảnh 1.

Ca sĩ Pha Lê và bạn trai người Hàn - Emmanuel Shin.

- Bạn trai nói gì khi yêu một người có cá tính mạnh như chị?

- Có chứ, Shin bảo tôi "điên" quá và chưa từng thấy ai giống thế. Trong mắt anh, tôi là người sống thật, làm thật. Ở họp báo hôm nay, tôi có thể xúng xính váy áo, nhưng về nhà xoắn tay vào bếp lo nấu ăn. Thật sự, cá tính mạnh của tôi khiến anh "ngộp thở" trong mối quan hệ thời gian đầu. Phần sai nằm nhiều ở tôi vì bản thân đã quen nói chuyện như ra lệnh cho người khác, khiến anh từng rất giận. Hiểu được điều đó, tôi học cách sửa dần điều đó để hoà hợp nhiều hơn trong tình yêu.

Còn lại, tôi vẫn là chính mình một cách thoải mái nhất. Khi rời bỏ ánh đèn sân khấu, tôi trở về làm một người phụ nữ bình thường, bận rộn công việc kinh doanh kiếm tiền. Anh ấy yêu đúng con người của tôi và bảo rằng: "Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất".

- Yêu người ngoại quốc, anh chị dành tình cảm cho nhau ra sao?

- Về giao tiếp, chúng tôi trao đổi bằng tiếng Anh. Cả hai không ở chung như nhiều cặp đôi khác, tuy nhiên buổi tối anh vẫn ghé thăm chơi. Shin khi đi làm và về nhà là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi ra ngoài, anh cực kì chỉn chu và nghiêm túc, khi về với tôi lại tự nhiên, dễ gần, lãng mạn.Thời gian rảnh còn sang hẳn quán ốc tôi mới mở để phụ công việc. Ngày Valentine, anh bí mật chuẩn bị hoa, thư viết tay rồi đi theo tôi xuống tận Cần Thơ để bày tỏ tình cảm. Tôi thấy cảm động và may mắn khi tìm thấy một người đàn ông quan tâm mình một cách chân thành.

Sau này, tôi mới hiểu được vì sao Shin tình cảm như vậy. Mẹ của anh là một cựu siêu mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc, có quyền lực trong giới showbiz. Từ nhỏ, Shin đã quen với môi trường nghệ thuật, hiểu được sự cực khổ của người phụ nữ làm trong showbiz. Cùng với sự giáo dục tốt từ mẹ, Shin luôn biết nâng niu, yêu thương phụ nữ. Ngược lại, lúc đầu khi Shin thành lập công ty, tôi cũng phụ giúp anh. Cả hai chúng tôi luôn hỗ trợ nhau nhưng rõ ràng về mặt tài chính.

- Gia đình anh đón nhận chị như thế nào?

- Gia đình anh khó lắm vì mẹ hay các chị đều là những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Người Hàn Quốc lại truyền thống lễ nghĩa. Trong một lần gặp mặt, tôi đưa cả một miếng bánh mỳ to vào miệng ăn một cách vô tư. Người chị của Shin trợn tròn mắt ngăn không kịp bởi bên Hàn Quốc, không bao giờ có chuyện người trẻ hơn làm điều thiếu phép tắc. Sau này tiếp xúc lâu dần, gia đình anh hiểu và ai cũng quý tôi vì bản tính tự nhiên, phóng khoáng. Hiện tôi dành sự quan tâm đến mẹ của bạn trai khi thường xuyên gọi điện facetime hỏi thăm, trò chuyện với bà.

- Anh chị dự tính gì cho tương lai?

- Đối với tôi, cuộc đời không có dự tính. Ngày hôm nay tôi cứ vui, ngày mai tôi tính sau. Điều quan trọng là cả hai hiện sống hạnh phúc, trách nhiệm với nhau. Gia đình tôi mừng khi thấy con gái đang sống vui vẻ thế này.

Bạn trai Hàn Quốc chưa thấy ai điên như Pha Lê - Ảnh 2.

- Tình yêu đẹp góp vai trò thế nào cho lần trở lại âm nhạc mới nhất của chị?

- Anh ấy ủng hộ tôi về tinh thần là chính, đặc biệt thời điểm ra mắt dự án trùng với dịch Covid-19 bùng phát. Ban đầu, tôi tính công bố dịp Valentine nhưng thấy bệnh dịch nguy hiểm, dời lại ngày Quốc tế Phụ nữ. Trước một đêm ra mắt, thông tin về "bệnh nhân 17" gây hoang mang nhưng lúc đó, êkíp đã chuẩn bị xong xuôi hết, không thể ngừng lại. Lúc này, anh ở bên cạnh giúp tôi giữ vững sự lạc quan, cố gắng hoàn thành công việc.

Với dự án Pha Lê & Men, các bài hát trong này vẫn là bài hát buồn. Năm bài hát này do nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy sáng tác, đo ni đóng giày cho tôi. Tuy nhiên, đây là thời điểm chín nhất của tôi, không cần phải hát vì ai hay gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi được là mình nên lần này, mọi người đều bảo chưa bao giờ thấy Pha Lê hát nhẹ nhõm đến thế.

- Chị nghiên cứu thị hiếu khán giả ra sao khi ra mắt "Pha Lê & Men"?

- Tôi có một lượng khán giả riêng nhất định, dù không quá nhiều hay rầm rộ như đàn em. Nên cho dù thị trường bão hoà, sân khấu đóng cửa, tôi vẫn có show riêng. Với Pha lê & Men cũng vậy, tôi thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, đồng thời phục vụ đối tượng khán giả của mình khi phát trên kênh YouTube. Tôi không phải là ca sĩ đình đám để ra sản phẩm bom tấn tiền tỷ mà tôi thích thì hát. Dòng máu yêu âm nhạc luôn ở trong Pha Lê. Còn trường hợp không ai thích xem, tôi cũng có kỷ niệm đẹp trong hoat động nghệ thuật. Sau này về già thì bật lên cho con cháu nghe: "Đó ngày xưa mẹ, bà quay sản phẩm đẹp chưa?".

Dù vậy, tôi luôn đặt mục tiêu thực hiện một dự án chỉn chu, đàng hoàng, sạch sẽ. Tôi không phải tuýp người tạo chiêu trò gây chú ý. Khán giả bây giờ tinh lắm. Đó là điều quan trọng giúp sản phẩm được đón nhận. Hiện tôi và êkíp lên kế hoạch cho nhiều dự án mới. Tôi muốn 2020 là một năm ghi lại nhiều dấu ấn đẹp với tôi trong cả tình yêu lẫn công việc.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 17 phút trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 2 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 5 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 9 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top