Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà Quế Mai sẽ không khởi kiện vụ bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên"?

Thứ tư, 09:29 21/10/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trong thư ngỏ gửi báo chí vào tối 20/10, từ Brussels (Bỉ) nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã khẳng định, khi xem xét lại toàn bộ sự việc thì thấy mình không cần thiết phải tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác giả của bài thơ "Tổ quốc gọi tên".

 

Tranh cãi bản quyền bài thơ Tổ quốc gọi tên: Tiết lộ bất ngờ của nhân chứng mới Tranh cãi bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên": Tiết lộ bất ngờ của nhân chứng mới

GiadinhNet - Trong khi chuyện bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên" vẫn chưa được làm sáng tỏ thì PV Báo Gia đình & Xã hội đã tiếp cận thêm một nhân chứng cho rằng đã đọc bài thơ này cách đây 6-7 năm với tên tác giả là Ngô Xuân Phúc.

 

"Gần đây, có dư luận cho rằng bài thơ "Tổ quốc gọi tên" là của người khác, nhưng không có một bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của bài thơ gốc đó.

Sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, tôi thấy mình không cần thiết phải tiến hành một vụ kiện nào liên quan tới quyền tác giả của bài thơ "Tổ quốc gọi tên" bởi vì tôi chính là tác giả bài thơ đó và có đủ bằng chứng để khẳng định quyền sở hữu của mình, theo quy định của pháp luật", nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai viết trong thư ngỏ.


Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai trong buổi ra mắt tập thơ Tổ quốc gọi tên mình

Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai trong buổi ra mắt tập thơ "Tổ quốc gọi tên mình"

Cũng theo bà Nguyễn Phan Quế Mai, trước khi sáng tác bài thơ, tác giả chưa từng nghe thấy hoặc đọc một bài thơ nào tương tự. 

Tác giả tập thơ "Tổ quốc gọi tên mình" cảm thấy rất tiếc vì những ì xèo dư luận trong thời gian và xin khép lại sự việc đồng thời không đưa ra phát ngôn nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

 

Xét nghiệm ADN cho… thơ?! Xét nghiệm ADN cho… thơ?!

GiadinhNet - Có lẽ, chưa bao giờ câu chuyện về những nghi án “đạo” tác phẩm văn chương lại trở nên nóng hổi, gây nhiều bức xúc như những ngày gần đây.

 

Sáng 21/10, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với ông Ngô Xuân Phúc - người mới đây đã nhận mình chính là tác giả bài thơ "Tổ quốc gọi tên".

Ông Phúc cho biết: "Nguyễn Phan Quế Mai kiện hay không là quyền của chị ấy và tôi chỉ tiếc một điều là chị ấy vẫn chưa chịu thừa nhận bài thơ đó là của tôi. Nhưng tôi tin với thời gian chị Quế Mai sẽ thay đổi và trả bài thơ về chính chủ".

Trước đó, khi ông Ngô Xuân Phúc lên tiếng khẳng định bài thơ do mình viết năm 2008, bà Nguyễn Phan Quế Mai đã yêu cầu ông Phúc phải công khai xin lỗi trước ngày 10/10, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa.


Ông Ngô Xuân Phúc - người nhận mình là tác giả bài thơ

Ông Ngô Xuân Phúc - người nhận mình là tác giả bài thơ

Khi được hỏi về chuyện có tiếp tục theo đuổi câu chuyện bản quyền bài thơ đang gây tranh cãi này nữa không, ông Ngô Xuân Phúc khẳng định: "Những thông tin tôi đã công khai với báo chí, dư luận tôi vẫn giữ lập trường, không thay đổi và cũng không thấy có gì cần xin lỗi ở đây. Ngoài hai nhân chứng nói rằng đã đọc bài thơ của tôi trước, sẵn sàng làm chứng thì tôi chưa tìm ra chứng cớ về văn bản gốc nên nếu câu chuyện này khép lại vì chị Quế Mai không kiện nữa thì tôi cũng không có bình luận gì thêm. Tôi chờ đợi ngày sự thật được sáng tỏ".

Trong thư ngỏ, bà Quế Mai cũng đưa ra căn cứ chứng minh quyền tác giả với bài thơ: "Từ tháng 6/2011, tôi đã công khai quyền sở hữu bài thơ này của mình bằng việc công bố bài thơ trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Bài thơ cũng đã được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc từ năm 2011".

Dù một trong số hai người trong cuộc đã bày tỏ mong muốn khép lại sự việc ồn ào nhưng dư luận dường như vẫn mong muốn sự thật về bản quyền bài thơ "Tổ quốc gọi tên" được minh chứng một cách rõ ràng, thuyết phục.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

 

Vụ bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên”: Luật pháp sẽ gọi tên ai? Vụ bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên”: Luật pháp sẽ gọi tên ai?

GiadinhNet - Những ngày qua, vụ tranh cãi bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên” giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và ông Ngô Xuân Phúc đã thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thư ngỏ bà Quế Mai gửi báo chí, ông Phúc phải công khai xin lỗi, nếu không, nữ nhà thơ sẽ khởi kiện.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 11 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top