Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh Thư chọn cách ứng xử sau ly hôn như Trương Ngọc Ánh

Thứ tư, 08:26 02/12/2015 | Giải trí

Người mẫu cho biết, cô ngưỡng mộ cách ứng xử sau ly hôn của vợ cũ Trần Bảo Sơn. Nếu có sự cố, Anh Thư sẽ chọn cách giải quyết vấn đề tương tự đàn chị.

Sợ quyết định của mình gây tổn thương cho người trong cuộc

- Chị và ông xã ít khi xuất hiện cạnh nhau trong những năm gần đây khiến nhiều tin đồn cho rằng cuộc sống hôn nhân của anh chị đang ở bờ vực đổ vỡ, chị sẽ nói gì?

- Nhiều người thắc mắc và đã hỏi tôi. Đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ chia sẽ rõ ràng tất cả. Với bạn bè thân thiết, người thân tôi đã chia sẻ rất nhiều, họ hiểu vấn đề của tôi, nhưng phải dùng từ tuyên bố thì tôi phải chọn thời điểm thích hợp để không làm ảnh hưởng đến người trong cuộc.

Tôi sợ đưa ra ý kiến từ một phía sẽ làm tổn thương đối phương. Cách tốt nhất để tôi bảo vệ mối quan hệ của mình là chọn đúng thời điểm và không tự đưa ra quyết định. Những chia sẻ của mình sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nên mình phải cân nhắc kỹ.

Tôi có khuyết điểm là luôn loay hoay trong cảm giác. Tôi là người có sức chịu đựng sự cố cao. Tôi quan tâm đến cảm xúc của người đó, và cứ quanh quẩn với suy nghĩ là quyết định của tôi có ảnh hưởng đến họ hay không.

Anh Thư chưa bao giờ hối tiếc về cuộc hôn nhân với ông xã Thanh Long.
Anh Thư chưa bao giờ hối tiếc về cuộc hôn nhân với ông xã Thanh Long.

- Có bao giờ chị hối tiếc về quyết định kết cùng ông xã không phải đại gia?

- Tôi chưa bao giờ hối tiếc. Tôi chọn lựa thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Nếu nói hối hận thì không được hợp tình, hợp lý. Có thể đời sống hiện tại không được như tôi mong muốn, nhưng chúng tôi còn có một khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Tôi trân trọng những kỷ niệm, không thể vì hiện tại không như ý mà quên những gì tốt đẹp quá khứ.

Tôi vẫn luôn giữ gìn những ngày tháng đẹp để thấy rằng dù không còn duyên nhưng ít ra cả hai cũng từng mang lại niềm vui, là chỗ dựa của nhau.

- Vấn đề trong gia đình chị được so sánh với Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn, họ gây bất ngờ với công chúng khi tuyên bố ly hôn. Chị nghĩ thế nào về nhận xét này?

- Tôi rất bất ngờ khi nghe tin anh Sơn và chị Ánh ly hôn. Trước đó, họ là hình mẫu hạnh phúc trong showbiz, được nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ. Mọi người có thể thắc mắc, đặt nghi vấn nhưng thực chất chúng ta chưa hiểu hết câu chuyện của người trong cuộc.

Tôi ngưỡng mộ anh Sơn và chị Ánh. Cách họ cư xử với nhau sau hôn nhân khiến tôi khâm phục. Họ luôn giữ thái độ đúng mực và tôn trọng người cũ. Nếu có vấn đề, tôi sẽ chọn cách giải quyết tương tự chị Ánh, làm sao để trọn vẹn và văn minh nhất.

- Không xinh đẹp, quyến rũ, sự nghiệp thăng tiến sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh còn có tình yêu đẹp với bạn trai kém tuổi. Bản thân chị có nghĩ đến một tương lai giống đồng nghiệp?

- Thời điểm này tôi chưa khẳng định được vấn đề của mình để đưa ra phát ngôn. Tôi không nói trước được mọi chuyện, nhưng cũng có khả năng đó đến với tôi.

- Ông xã có đồng quan điểm với chị trong cách xử lý hậu ly hôn?

- Nếu có tiêu cực xảy ra, tôi chọn cách xử lý mọi vấn đề êm đẹp và không ồn ào như Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn . Đến lúc đó, mọi người sẽ thấy chúng tôi ứng xử thế nào.

Người đẹp thừa nhận, cô không đủ khéo léo để vun đắp các mối quan hệ trong showbiz.
Người đẹp thừa nhận, cô không đủ khéo léo để vun đắp các mối quan hệ trong showbiz.

Chưa đủ khéo léo để giữ mối quan hệ với Vũ Ngọc Đãng

- Sau hai phim Những cô gái chân dài, Tuyết miền nhiệt đới, chị không còn xuất hiện trong những dự án phim của Vũ Ngọc Đãng. Phải chăng chị từng làm phật lòng đạo diễn khó tính?

- Diễn viên và đạo diễn khó gắn bó suốt đời. Hơn nữa, sau này bác Đãng (cách dùng từ của nhân vật) chuyên làm phim cho giới trẻ thì hình tượng diễn viên đã lập gia đình như tôi cũng không còn phù hợp. Bác Đãng cũng chính là người tự viết kịch bản. Khi bác thích một diễn viên nào, bác sẽ lên kịch bản cho chính diễn viên đó.

Nhờ Vũ Ngọc Đãng mới có Anh Thư. Bác Đãng đối với tôi thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi luôn có một ân tình rất lớn với bác Đãng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đóng phim Những cô gái chân dài, Tuyết miền nhiệt đới.

Lần đầu tiên đóng phim, tôi gặt hái được thành công như vậy không phải là chuyện ai cũng làm được, và bác Đãng là người tạo nên kỳ tích đó. Chính bác Đãng là người tạo niềm tin cho tôi.

- Sớm có xuất phát điểm thuận lợi, khả năng diễn xuất tốt nhưng khi trở lại với phim ảnh, tên tuổi chị vẫn chưa tỏa sáng, thậm chí thua kém nhiều đàn em, chị nghĩ sao?

- Tôi thuộc tuýp người an phận, sau khi kết hôn, tôi chọn cuộc sống gia đình. Khi con trai lớn tôi mới trở lại với nghề trong một vài năm gần đây. Có khoảng thời gian, tôi cũng không giữ mối liên hệ với nhiều bạn bè trong showbiz, hay bác Đãng. Tôi thừa nhận mình thiếu khéo léo khi nuôi dưỡng các mối quan hệ, có lẽ vì thế tôi tự đánh mất nhiều cơ hội.

Tính tôi tự nhiên như cỏ như cây. Không giả tạo hay diễn kịch trước mọi người được. Tính cách an toàn ảnh hưởng khá nhiều đến công việc. Tôi thích sự bình yên, không bon chen, không “tà ý” nên một phần cũng không giành được cơ hội tốt, thậm chí là sự nghiệp chậm phát triển. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì mình đã và đang có. Tôi vẫn sẽ theo đuổi những cái mình thích và sống là chính mình.

- Đóng phim nhiều như vậy, chị có gặp áp lực kiếm tiền?

- Tôi đóng nhiều phim truyền hình vì một phần nó là đam mê, sở thích. Tôi muốn được trải nghiệm những nhân vật mới, kịch bản mới. Nhiều người bảo đóng phim khổ vì phơi nắng, phơi mưa, nhưng khi được là chính mình, thì những cái vất vả chỉ là vô nghĩa.

Tất nhiên, bên cạnh công việc, tôi còn nhận được thù lao xứng đáng. Khi có một khoản cho riêng mình, tôi có thể tùy thích sử dụng, mua sắm.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top