Hà Nội
23°C / 22-25°C

Angela Phương Trinh: "Tôi không còn nhận lời hát cho những nơi nhạy cảm nữa"

Thứ sáu, 08:34 20/03/2015 | Giải trí

"Bà mẹ nhí" chia sẻ từ khi xảy ra sự cố trang phục khi diễn bar cô không còn nhận lời hát cho những nơi nhạy cảm nữa dù cát-xê cao đến mấy.

- Những tuần gần đây của "Bước nhảy Hoàn vũ", chị bị cho là rơi vào lối mòn với những vai bà mẹ lam lũ. Vì sao chị thích hóa thân thành những nhân vật này?

- Tôi cảm thấy bị cuốn hút nhất vào những vai diễn này. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, bà tôi vất vả bán xôi bao nhiêu năm trời để nuôi chị em tôi khôn lớn. Hiện giờ gia đình đã khá giả, tôi nhiều lần ngỏ ý để con được báo hiếu cho gia đình. Nhưng bà và mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm làm xôi bán mỗi ngày để tìm niềm vui. Những hình ảnh ấy ám ảnh tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn khán giả quên hẳn một Phương Trinh cầu kỳ, xinh đẹp ngày thường bằng những hình ảnh lam lũ đối lập. Tự "làm xấu" mình, tôi hướng sự chú ý vào diễn xuất, biểu cảm trên sàn nhảy. Những hiệu ứng khả quan từ khán giả chứng tỏ tôi đã thành công.

- Chị thấy mình có những thay đổi gì sau khi tham gia một sân chơi nhiều áp lực như "Bước nhảy Hoàn vũ"? 

- Cảm giác lớn nhất là... mất cảm giác đau vì đã quá quen với nó. Tôi không đếm được hết cơ thể mình đang có bao nhiêu vết bầm, vết sẹo vì chúng đã phủ khắp người tôi rồi. Nhưng bù lại, tôi có nhiều trải nghiệm quý giá trong cuộc sống sau nhiều va vấp. Trước đây, tôi rất chú trọng vẻ bề ngoài, chỉ cần nổi mụn một chút là tôi mất ăn mất ngủ vì sợ xấu. Nhưng bước vào guồng luyện tập, tôi như trở thành một con người khác. Thực đơn của tôi chủ yếu là mì gói tại căng tin ở nơi học nhảy. Sàn nhảy trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi và bạn nhảy Kris.

Ngày trước, tối nào rảnh tôi thích rủ bạn bè đi bar, nhưng bây giờ, tôi tuyệt nhiên bỏ hết các thú vui giải trí để dành toàn thời gian cho niềm đam mê lớn nhất - nhảy múa. Về đến nhà, tôi chỉ kịp tắm rửa rồi đặt mình xuống gối ngủ một giấc ngon lành.

diu-long-dai-gia-angela-phuong-7043-7670
Phương Trinh gây ấn tượng với lối diễn xuất trong "Bước nhảy Hoàn vũ".

- Mục đích của chị khi tham gia sân chơi này là gì?

- Nói thật, tôi bước vào cuộc thi này với tâm thế tìm một "cú hích" gì đó cho mình, sau nhiều năm bị chê là không có đóng góp gì nhưng vẫn lên báo đều đặn "nhờ" scandal. Càng đi sâu vào các vòng trong, tôi càng tự tin hơn ở khả năng của mình. Có thể tôi nhảy không quá đẹp, nhưng tôi kiên trì và có lợi thế về diễn xuất. Lâu lắm rồi, tôi không có cơ hội cống hiến nhiều thế này nên thấy rất "đã". Nói tôi không muốn giành chiến thắng là dối lòng vì tôi khát khao chạm được chiếc cúp vô địch. Nhưng nếu ra về ở vòng nào, tôi cũng sẽ tự hào vì đã chiến thắng bản thân. 

- Với một cuộc thi đòi hỏi cao về sức bền, chị chuẩn bị thế nào cho đường dài? 

- Tôi đã chuẩn bị rất chu đáo khi đến với cuộc thi này. Vừa ký hợp đồng với ban tổ chức xong, tôi đề ra chế độ tập gym 2 tiếng mỗi ngày để tăng cường sức bền, bên cạnh việc tìm thầy dạy nhảy tốt nhất. Hiện giờ, tôi tập nhảy từ 12-16 tiếng mỗi ngày. Thầy giáo cũng như bạn nhảy của tôi đều là những người rất nghiêm khắc. Nếu chưa thuộc bài, tôi sẽ không được cho về nhà.

Đôi lúc, tôi tự hỏi vì sao một cô gái yếu đuối như mình lại có sức chịu đựng khủng khiếp như vậy. Nhiều lúc mệt và đau quá, tôi khóc rất nhiều và tự an ủi mình nên dừng lại, dù sao đây chỉ là một cuộc chơi thôi mà. Nhưng nhìn lại những lời động viên, khen ngợi của khán giả và cảm giác sung sướng khi làm nghệ thuật nghiêm túc, tôi thấy mình cần đi tiếp, đi đến cùng.

DSC-7504-2904-1426788395.jpg
Cô hạnh phúc vì có nhiều fan đến với mình nhờ cuộc thi.

- Ngoài dancesport, chị còn đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực gì?

- Tôi là người cực kỳ ghét sự hời hợt, cưỡi ngựa xem hoa. Cũng không phải tự nhiên tôi được ưu ái gọi là "nữ hoàng thảm đỏ". Khi xuất hiện ở các sự kiện, tôi muốn mình là người đẹp nhất, nổi bật nhất. Bạn đừng nghĩ đi sự kiện chỉ cần sửa soạn vài tiếng, chụp ảnh nói cười vài vòng rồi đi về. Tôi thường mất hai tuần để chuẩn bị cho một sự kiện, có khi cả tháng. Đầu tiên, tôi tìm hiểu tính chất sự kiện rồi đặt các nhà thiết kế thực hiện một bộ váy phù hợp. Một bộ váy đẹp, nếu nhà thiết kế lấy giá "hữu nghị" cũng mất ít nhất 10 triệu. Tôi không có thói quen mượn hay thuê đồ đi sự kiện vì muốn có trang phục không "đụng hàng". 

Sau đó, tôi chọn giày, giỏ xách, trang sức... phù hợp với trang phục, nếu không có sẵn phải đi mua. Một ngày trước sự kiện, tôi đi spa để bảo dưỡng làn da, làm móng tay cùng tông trang phục. Chưa kể, một sự kiện hot sẽ quy tụ rất nhiều ngôi sao, trong khi chuyên gia trang điểm, làm tóc nổi tiếng chỉ có một vài người nên cần đặt trước từ sớm. Công đoạn make-up, làm tóc cũng mất khoảng 2-3 tiếng. Bù lại, tôi rất vui khi nhận được những lời khen từ truyền thông và khán giả. Nếu ai cho là tôi thích "chơi nổi", tôi sẽ xem đó là một lời khen. Hoạt động trong lĩnh vực này mà không nổi thì sẽ chìm sớm, thế thôi.

- Hoạt động nghệ thuật không nhiều, chị lấy chi phí đâu để trang trải cho những sở thích "phù phiếm"?

- Tôi là một con nghiện thời trang. Tiền tiêu vào hàng hiệu, tôi không bao giờ tiếc. Với tôi, hình ảnh đẹp cũng là một cách đầu tư lâu dài cho công việc, cho tương lai. Bằng chứng là nhiều nhãn hàng đã mời tôi làm gương mặt đại diện.

Từ khi xảy ra sự cố trang phục khi diễn bar, tôi không còn nhận lời hát cho những nơi nhạy cảm nữa, dù cát-xê cao đến mấy. Mà ngoài ca hát, ai cũng biết nghệ sĩ ở các lĩnh vực còn lại thường khó sống thoải mái nếu chỉ dựa vào một nghề. Cũng như các đàn chị khác, thu nhập chính của tôi đến từ việc đóng quảng cáo, đi event... Dù không nhiều, mỗi lần trúng show, cát-xê của tôi cũng nằm ở mức đáng để tự thưởng bằng một vài món đồ hiệu. 

- Mới 19 tuổi nhưng số scandal chị đối mặt có vẻ không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị rút được những kinh nghiệm gì cho mình sau những điều tiếng?

- Nhiều người gọi tôi là "nữ hoàng scandal", tôi cũng không biết thanh minh thế nào. Có nhiều scandal là do tính tôi nông nổi, trẻ con, cũng có khi do quá vụng về, hồn nhiên trong cách ăn nói. Từ sau những sự cố về phát ngôn, tôi sống khép kín hơn, ít tiếp xúc với báo chí vì sợ lại "lỡ miệng". Nhưng có những chuyện riêng tư như tình cảm cá nhân, tôi càng kín tiếng thì càng bị đào sâu. Tôi cũng biết khán giả đã quá chán ngán với những scandal nên chỉ biết cố gắng để bảo vệ bản thân và gia đình mình, dù biết là rất khó.

Cũng có ý kiến cho rằng tôi còn nhỏ nhưng đã sớm hư hỏng, thích đi bar, tiêu tiền phung phí. Tôi nghĩ, việc đánh giá một con người thế nào không thể chỉ dựa vào sở thích cá nhân. Tôi thích sự náo nhiệt, sôi động nên thường giải trí bằng cách đi bar với bạn bè, người khác thích yên tĩnh có thể đi cà phê, nghe hòa nhạc... Cũng như có rất nhiều người thích xăm mình hay mặc trang phục sexy, nhưng đâu phải tất cả đều hư hỏng.

Nếu muốn biết tôi là người thế nào, hãy hỏi những stylist, make-up, nhà thiết kế hay bạn nhảy - những người đang đồng hành cùng tôi trong công việc. Còn tôi có quan điểm làm hết sức, chơi hết mình. 

mgj1423716656-4439-1426788395.jpg
Vẻ đẹp quyến rũ của nữ diễn viên ở tuổi 20.

- Kế hoạch của chị sau "Bước nhảy Hoàn vũ"?

- Hiện tại, tôi muốn toàn tâm toàn ý cho sân chơi nên chưa có kế hoạch nào rõ ràng. Trong công việc, tôi không làm thì thôi, còn làm là phải đến nơi đến chốn, xong việc này mới làm việc khác. Sau cuộc thi, có lẽ tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch và chăm lo cho sắc đẹp một chút. Tiếp đến, tôi sẽ lựa chọn một kịch bản phim hợp với mình để quay lại với điện ảnh sau nhiều năm dang dở.

Theo Vân An

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top