Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Thúy Vân lần đầu tiết lộ về quãng thời gian u tối nhất trong đời

Thứ bảy, 16:20 11/08/2018 | Giải trí

Đằng sau vẻ đẹp và nụ cười rạng rỡ từng giành chiến thắng Á hậu Quốc tế 2015, Thuý Vân lần đầu trải lòng về quãng thời gian tồi tệ toàn màu xám ở tuổi 25.

Không ngại đóng cảnh nóng nếu dự án phù hợp

- Thực tế các người đẹp lấn sân sang lĩnh vực khác thường không làm tốt. Chị lấn sân điện ảnh, không sợ bị chê sao?

Tôi nghĩ được khen thì quá tốt rồi nhưng nếu bị chê tôi cũng sẵn sàng thôi. Bạn không thể bắt khán giả khen ngợi mình trong khi bạn đóng dở.

Nhưng tôi tâm niệm làm gì cũng vậy, miễn là đặt hết tất cả tâm huyết vào thì kết quả dù thế nào tôi cũng đón nhận.

Một số người lấn sân hay bị chê vì họ không xem đó là công việc chính. Những dự án đầu có thể bị chê nhưng càng làm bạn sẽ càng hoàn thiện.

Cá nhân tôi đã thể hiện nhiều vai trò khác nhau và từng nhận không ít ý kiến trái chiều. Có người nói mặt tôi không hợp làm người mẫu, tôi không đủ cao làm hoa hậu...

Nhưng một năm sau đăng quang Á hậu Quốc tế, tôi tự hào khi được công nhận là MC Thuý Vân .

Lời nói không quan trọng bằng việc bạn làm. Tôi tin cứ cố gắng và quyết tâm thì sẽ làm được.

- Nếu có lời mời đóng phim có yêu cầu cảnh nóng chị sẽ làm thế nào khi bản thân phải gìn giữ hình ảnh Á hậu Quốc tế?

Tất cả tuỳ thuộc vào phản ứng của khán giả với bộ phim đầu tay. Thú thật tôi vẫn rất hồi hộp, như ngồi trên đống lửa vậy. Tôi hy vọng phim đầu tay được phản hồi tốt để mình có thêm động lực.

Nếu phim tiếp theo là một dự án chất lượng, là tâm huyết của cả ekip và phù hợp với tôi thì cảnh nóng cũng chỉ là chất xúc tác của phim. Thế thì tại sao không?

Vừa lấn sân điện ảnh đã "ẵm" vai chính, Thuý Vân sẽ ra mắt trong vai trò diễn viên vào 14/9 tới.

- Nhiều hoa hậu, á hậu chọn VTV để học và phát triển sự nghiệp MC trong khi chị đã là MC được khán giả công nhận. Chị có định thử sức vói môi trường như VTV?

Thực ra, tôi từng nhận được lời mời hợp tác với VTV thời mới bắt đầu công việc MC. Tôi làm MC trên tinh thần cởi mở với tất cả nhà đài.

Bản thân tôi cũng từng làm host một số chương trình phát sóng trên VTV nhưng nếu chỉ gắn bó với một đài thì tôi chưa nghĩ đến.

- Thời gian gần đây, việc Thuý Vân tham gia gameshow phần nào bộc lộ thêm tính cách, con người chị nhưng cũng có khán giả nói chị diễn, hay làm lố. Chị phản hồi thế nào?

Dù bạn là ai thì việc bạn làm cũng đã "9 người 10 ý" rồi. Người nghệ sĩ càng phải hiểu điều này nên cá nhân tôi không buồn. Đó là con người thật của tôi.

Nên trước những nhận xét tiêu cực, tôi cảm ơn nhưng vẫn xin giữ lại những gì thuộc về tính cách, con người mình và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi tâm niệm: ngày hôm nay nếu tôi làm sai thì ngày mai tôi không được mắc lại. Mỗi ngày trôi qua, tôi phải là phiên bản tốt hơn của mình.

Từng nhìn cuộc đời toàn màu xám

- Có một thực tế là vì ít đi sự kiện, ít lên báo mà chị hay bị nói là "chìm", "nhạt" hơn so với những người đẹp. Chị nói gì?

Tôi nghĩ quan điểm này hơi phiến diện. Sự nghiệp của một nghệ sĩ không phụ thuộc vào việc bạn xuất hiện ở bao nhiêu sự kiện, bạn mặc bộ cánh gì hay ồn ào trên mặt báo đến mức nào.

Tôi chưa từng phải so sánh mình với bất cứ ai. Ở tuổi 25, nhìn lại danh hiệu mình sở hữu, những sản phẩm mình đã làm và chương trình mình đang dẫn, tôi có quyền tự hào về bản thân.

- Vì sao chị vẫn giữ được nhịp sống thường nhật giữa showbiz ngay cả khi xảy ra những thị phi?

Mỗi người sẽ mưu cầu những điều khác nhau trong cuộc sống. Tôi vẫn cần sự thị phi ở mức rất ít để giữ tên tuổi của mình nhưng tôi không thể chạy theo thị phi để được lên báo mỗi ngày hay thường xuyên có tên trong câu chuyện của ai đó.

Phải nói rằng tôi cực kỳ hài lòng về cuộc sống hiện tại. Tôi hiểu giá trị của mình khi những nhà sản xuất sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên nếu họ cần MC song ngữ hoặc một người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế.

Vì vậy tôi càng không đánh đổi giá trị ấy để chạy theo thị phi cho tên tuổi "hot" hơn.

Không chỉ được biết đến với vẻ đẹp và nụ cười rạng rỡ, Thuý Vân từng có thời gian u tối, khủng hoảng đến mức phải đi Mỹ 1 tháng để tìm lại bản ngã.

- Xinh đẹp, hài lòng với công việc và bản thân. Dường như chị là một cô gái quá may mắn?

Không hẳn vậy. Tôi từng đi Mỹ một tháng. Thời điểm đó là lần đầu tôi thấy quanh mình là màu xám và tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục vậy thì chẳng thà tôi dừng cuộc sống ở đó còn hơn.

Vì thế chuyến đi Mỹ là quyết định chớp nhoáng dù tôi có phần lo lắng liệu rằng mình sẽ sống thế nào và làm gì ở đó. Nhưng rồi tôi đã được đi đến những nơi mình chưa từng đi, gặp nhiều người bạn mới và có những trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi dù sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng môi trường sống có phần giao thoa với văn hoá Mỹ. Từ bé đến giờ tôi từng đi rất nhiều nước trên thế giới. Thậm chí đã từng đặt chân đến châu Mỹ nhưng cái nôi của văn hoá nói chung và điện ảnh Mỹ nói riêng là Hollywood lại chưa đi bao giờ.

Tôi đi du lịch nhưng vẫn học hỏi không ngừng. Đến giờ nghĩ lại, tôi chưa từng hối hận về một tháng đó. Ngày trở lại Việt Nam, bạn bè ai cũng nói là nhìn thấy một Thuý Vân rất khác.

Phụ nữ chỉ nên đánh phấn, đừng đánh ghen!

- Thời gian qua, sự kiện bạn trai cũ sắp kết hôn khiến chị bị cuốn vào dư luận. Vì sao chị không lên tiếng?

Mọi người nghĩ tôi bị "cuốn vào" nhưng thực chất chỉ là câu chuyện trên mặt báo hay mạng xã hội. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường thì tại sao tôi phải lên tiếng?

Bất kỳ động thái hay phát ngôn nào đều gây thêm khó xử cho người trong cuộc. Thậm chí là ảnh hưởng đến sau này. Nên nếu chuyện không có gì thì tôi không có nghĩa vụ lên tiếng để làm gì.

- Quan sát cuộc sống thường nhật trên Facebook, tôi cảm nhận rằng chị đang có tình yêu mới?

Hồi xưa tôi sống hơi kín đáo, chuyện cá nhân tôi chỉ giữ cho mình biết. Nhưng từ khi trở thành người của công chúng, các bạn fan thường "trách" tại sao tôi khép kín quá, không cho mọi người biết cuộc sống của mình thế nào. Từ những yêu cầu dễ thương như vậy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm làm các bạn vui.

Tôi dần dần bộc lộ cuộc sống hơn. Bạn sẽ thấy nhiều hơn những khoảnh khắc tôi vui, tôi hạnh phúc hay được tặng quà... cũng rất bình thường. Tôi xin phép giữ lại câu hỏi "có tình yêu mới chưa", nhưng có thể nói tôi chuẩn bị hết ế. (cười lớn)

- Hình như các nghệ sĩ nữ đang có xu hướng yêu và kết hôn với bạn trai Tây. Còn chị thì sao?

Nhìn người ta lấy chồng Tây tôi ngưỡng mộ lắm vì chắc chắn con lai sẽ đẹp. Nhưng về phía mình tôi nghĩ Tây hay ta không quan trọng bằng việc hai người có hoà hợp hay không. Suy cho cùng, mối quan hệ nào cũng đặt trên nền tảng tình cảm của con người.

Mọi người hay nghĩ gout của tôi phải "Tây" nhưng thực tế không phải vậy. Tôi có rất nhiều bạn bè người nước ngoài nhưng hơi ngại nếu là quan hệ tình cảm. Tôi cũng chưa từng tìm hiểu hay yêu đương với những người bạn nước ngoài.

Có thể bạn sẽ cười nhưng khi yêu đương tôi hay nghĩ xa lắm. Chẳng hạn như yêu nhau, lấy nhau ra sao, sinh con đẻ cái thế nào, sống ở đâu... Tôi thương ba mẹ rất nhiều, gia đình đối với tôi luôn là ưu tiên hàng đầu nên ít nhất tôi muốn chọn chàng rể có thể nói chuyện với ông bà.

Á hậu Quốc tế 2015 sẽ chấm dứt lập tức nếu bạn trai ngoại tình nhưng không bao giờ đánh ghen.

- Quan điểm của Thuý Vân về ghen, ngoại tình và đánh ghen?

Dù là nam hay nữ, trẻ nhỏ, người lớn hay thậm chí người già, cũng đều biết ghen. Ghen là gia vị của tình yêu, có yêu mới có ghen. Yêu mà không biết ghen thì làm bạn đi chứ yêu làm gì?

Nhưng tuỳ vào tính cách, trình độ văn hoá và mức độ sở hữu của mỗi người mà ghen cũng rất khác nhau. Có người ghen lồng ghen lộn, ghen trời long đất lở nhưng cũng có người ghen ý nhị để họ và người kia thêm hiểu nhau hơn.

Tôi cũng biết ghen nhưng chỉ ghen vừa phải. Tôi ghen tôi sẽ nói cho đối phương biết. Thỉnh thoảng, tôi ghen lẫy để người ta biết tôi cũng đang quan tâm họ.

Về ngoại tình, tôi chia ra làm ngoại tình tư tưởng và ngoại tình thể xác nhưng cả hai đều như nhau thôi. Bạn tơ tưởng người khác chỉ vì bạn chưa có cơ hội ngoại tình thể xác với họ thôi. Cho nên hai loại thì mức độ "phạm tội" là như nhau.

Ngoại tình chỉ là ngoại tình, không có lý do nào cả. Người yêu ngoại tình cho thấy vị trí của bạn không còn quan trọng với họ nữa, có ghen tuông cũng vô ích. Nếu bạn trai ngoại tình, tôi sẽ nói "xin chào" và chấm dứt.

Xin trả lời luôn vế thứ 3: tôi không bao giờ đánh ghen. Bạn hãy tự hỏi đánh ghen để làm gì, ngoài tự làm xấu bản thân? Phụ nữ chỉ nên đánh phấn, đừng đánh ghen.

Theo Gia Bảo/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Anh họ tôi

Tản văn: Anh họ tôi

Xem - nghe - đọc - 6 phút trước

GĐXH - Bao nhiêu năm rồi ký ức về người cháu ruột thân thiết tốt bụng hiền lành vẫn in hằn trong tâm trí bố. Dù anh đã ra đi bao nhiêu năm thì những điều tốt đẹp anh làm, vẫn ở lại cùng người thân của anh, vẫn không mờ phai theo năm tháng. Và tôi hiểu, mỗi người được sống, có được như ngày hôm nay - như tôi - đều đã từng được hưởng bao thương yêu, ân huệ của bao người.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 30 phút trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 2 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 5 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 7 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 9 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top