Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải phóng mỡ thừa, da bụng cho người phụ nữ bị béo phì nặng 105 kg

Chủ nhật, 15:05 18/10/2020 | Y tế

Người phụ nữ nặng 105 kg, luôn sống trong mặc cảm, tự ti với thân hình béo phì quá khổ của mình vừa được các bác sĩ Bệnh viện E Trung ương tạo hình cắt bỏ da và mỡ thừa vùng bụng.

Chiều 17-10, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện E Trung ương các bác sĩ tại đây vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ da thừa, mỡ bụng cho người phụ nữ béo phì có cân nặng 105 kg.

Bệnh nhân là nữ P.H.A. (32 tuổi), lúc còn thanh niên nặng 49 cân cao 1m 60. Tuy nhiên, sau sinh 2 con (các con 11 và 10 tuổi) cân nặng tăng vọt. Lần sinh đầu tiên bệnh nhân tăng 32 kg, lần sinh thứ 2 bệnh nhân cân nặng 85 kg, sau đó tiếp tục tăng cân tới 115 kg.

Bệnh nhân đã tham khảo giảm cân bằng nhiều cách nhưng đều thất bại do bị hạ đường huyết. Chị A. cũng tham khảo các phương pháp phẫu thuật cắt dạ dày hay đặt đai nhưng không đồng ý phẫu thuật. Ngoài ra khi tăng cân bệnh nhân bị đái tháo đường, các vùng mỡ da thừa ở bụng dưới hay vùng nách khiến bệnh nhân cản trở vận động và bị hăm.

 Giải phóng mỡ thừa, da bụng cho người phụ nữ bị béo phì nặng 105 kg  - Ảnh 1.

Phẫu thuật cắt hơn 3 kg da mỡ vùng bụng, hút mỡ cho bệnh nhân có cân nặng hơn 100 kg - Ảnh: Quốc Minh

Chị A. chia sẻ với thân hình quá khổ, trong cuộc sống hàng ngày chị rất mặc cảm tự ti. Nhiều lần chị ngậm ngùi từ chối đi dự các sự kiện cùng với chồng vì mặc cảm, thiếu tự tin.

Bác sĩ Minh cho biết trước đó bệnh nhân đã được bác sĩ dinh dưỡng hướng dẫn chế độ giảm cân và chị A. đã giảm được 10 kg trong vòng 5 tháng. Tuy nhiên, với cân nặng 105 cân, bệnh nhân vẫn khó khăn trong việc vận động và sinh hoạt hàng ngày nên mong muốn được phẫu thuật cắt bớt da thừa và hút bớt mỡ thừa tối đa có thể để đi lại dễ dàng hơn.

Theo bác sĩ Minh, với những mong muốn chính đáng của bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết tâm đưa ra phương án điều trị thích hợp và an toàn nhất, với mong muốn sớm giúp cho bệnh nhân trở lại với cuộc sống bình thường. Kết quả khám trước phẫu thuật cho thấy bệnh nhân bị béo phì độ 3 (độ cao nhất) chỉ số BMI 41 (nặng 105 kg-cao 1m60), thừa rất nhiều da vùng bụng dưới và hai bên nách làm ảnh hưởng vận động tay và vận động chân. Bệnh nhân khi ngồi rất khó khăn do thành bụng dày mỡ và da thừa nhiều. Bệnh nhân phải điều trị đái tháo đường bằng Insulin 26 UI mỗi ngày.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 tiếng. Các bác sĩ cho biết khó khăn của ca mổ là thể trạng bệnh nhân quá béo, lượng mỡ nhiều, kèm theo đái tháo đường đang được điều trị Insulin… Vì vậy, việc hồi sức sau mổ sẽ rất khó khăn, nguy cơ có thể chậm liền vết mổ do đường huyết tăng cao. May mắn bệnh nhân đã hồi phục tốt.

 Giải phóng mỡ thừa, da bụng cho người phụ nữ bị béo phì nặng 105 kg  - Ảnh 2.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật

Đến nay, ca phẫu thuật bước đầu thành công, bệnh nhân cắt bỏ được mảng da mỡ vùng bụng khoảng 3,2 kg là nguyên nhân gây khó khăn cho bệnh nhân trong quá trình sinh hoạt. Các bác sĩ cũng hút thêm khoảng 2 lít mỡ để giảm bớt phần nào khối lượng mỡ thành bụng và ở các vùng gây cọ xát như nách.

Hiện, bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn mạch huyết áp bình thường, đường huyết duy trì 6-7 mmol/l. Dự kiến, bệnh nhân có thể kiến xuất viện trong một vài ngày tới.

Bác sĩ Minh cũng cảnh báo, dù được phẫu thuật nhưng bệnh nhân này vẫn có khả năng tăng cân trở lại nếu không có chế độ ăn uống và tập luyện tích cực sau phẫu thuật. "Bệnh nhân bị bệnh béo phì có rất nhiều nguy cơ bệnh tật kèm theo, cách tốt nhất là thực hiện giảm cân một cách khoa học sao cho năng lượng vào cơ thể không nhiều hơn năng lượng được tiêu thụ. Trong đó, có việc thực hiện chế độ ăn nhiều rau xanh, chế độ tập luyện với các bài tập tiêu thụ năng lượng như đi bộ, bơi lội, gym..."- bác sĩ Minh khuyến cáo.

Theo NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top