Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải mã những lời đồn thổi vô căn cứ về câu chuyện "thánh thần" đầu thai và ngôi đền báo oán

Thứ ba, 07:28 31/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Được "phát tích" từ ngôi đền thờ lăng mộ Quan công Lê Thỳ Hiến của họ Lê Văn ở thôn Phú Hào (xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sau đó những chuyện ly kỳ vẫn được bà con nơi đây truyền tai nhau và bị ám ảnh tới tận bây giờ.

Giải mã những lời đồn thổi vô căn cứ về câu chuyện "thánh thần" đầu thai và ngôi đền báo oán 1

Ông Truyền chỉ vị trí đền bị phá để xây lò nung vôi. Ảnh H.G.

 
Cả làng náo loạn vì hài nhi dị dạng

Gặp chúng tôi trong một buổi chiều mùa đông, khí trời lạnh lẽo, khi những cơn mưa phùn đang đổ xuống. Trong câu chuyện dài về giòng họ của mình, ông Lê Văn Truyền kể về những câu chuyện ly kỳ huyền bí của ngôi đền khiến người mới nghe sẽ nghĩ rằng đây là những mẫu chuyện được "tam sao thất bản" từ một dị bản cổ tích, hay một truyền thuyết ly kỳ nào đó.

Những câu chuyện mang "vẻ liêu trai chí dị" vào cuối những năm 60 của thế kỷ này. Khi đó, gia đình ông Lê Văn Lức (cháu đích tôn của dòng họ) vốn là trưởng họ tộc, nên được giao trọng trách bảo vệ và giữ gìn ngôi đền để họ nhà được lộc. Nhưng vì lúc đó hoàn cảnh gia đình túng quẫn, mà ông đã quyết định "thanh lý" nhà thờ tổ của giòng họ, sau đó thuê thợ về xây lò nung vôi.

Theo nhiều người dân địa phương thì khu đền lúc đó cây cối rậm rạp um tùm bị đốn hạ, và ngôi nhà thì bị phá làm gỗ nấu vôi, đá trong đền thì được lấy làm nguyên liệu... Nhưng lạ lùng thay là sau khi xây xong lò nung vôi, ông thợ (vì đã nhiều năm nên các cụ cũng không còn nhớ rõ) trên đường về nhà thì bị đột tử mà không rõ nguyên nhân, tiếp sau đó là những lò vôi nung ra đều bị sống sượng hoặc không mồi được lửa lò...

Ông Lê Văn Truyền (83 tuổi, người ở thôn Phú Hào) là em trai ông Lức, bây giờ đang tiếp quản bảo vệ và hương khói cho ngôi đền thờ, thay cho người anh cả đã mất cho biết: "Ông thợ này không phải là người địa phương mà là người ở tận huyện Thiệu Hóa được gia đình mời về xây lò nung vôi, sau khi xây xong và đốt mồi lửa đầu thì vào khoảng nửa chiều (do nhà ở xa nên xin về sớm) gì đó, ông này nghỉ để về nhà. Nhưng khi về đến gần nhà, khi đi qua cây cầu thì ông này bỗng nhiên đột tử một cách tức tưởi...". Nhắc đến đây, ông Truyền thở dài: "Cũng từ ngày đó cả giòng họ Lê Văn chúng tôi gặp nhiều chuyện không may, lâm cảnh lục đục trong mỗi gia đình, rồi thì nhiều người đang khỏe mạnh tự nhiên lăn ra chết, ốm đau bệnh tật liên miên chú ạ".

Vào khoảng năm 1974, cô con dâu thứ của nhà ông Lê Văn Lức hạ sinh ra một thai nam (là con thứ 2) bị dị dạng, có người quả quyết là em bé giống y hệt tượng ông Phổng trong ngôi đền, trên đầu có hai xoắn tóc, khuôn mặt đầy đặn cơ thể vuông vắn và nước da trắng ngần...

Thất kinh trước sự việc trên mà gia đình và bản thân người mẹ sinh đã bỏ mặc cho thai nhi, không cho bú mớm, cũng như không hề cắt rốn và chăm sóc mà cứ để cho thai nhi nằm trên mảnh vải giữa trung tâm y tế xã trong sự chứng kiến và lo lắng của người dân địa phương, lúc này nhiều người đã lăm lăm cuốc xẻng chực xông vào nhằm chôn sống đứa trẻ... Chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi sinh hạ thai nhi đã tử vong.

Từ sau cái chết của đứa bé cùng với sự liên hệ về cái chết của ông thợ xây lò nung vôi, đã làm cả họ hàng hoang mang lo lắng. Các chi trong họ tộc Lê Văn trên địa bàn này càng lo hơn khi họ cứ gắn kết các sự việc không may xảy ra rồi sau đó nói với nhau, thậm chí là những việc rất đời thường như vợ chồng mâu thuẫn, anh chị em trong dòng tộc cãi cọ...
 
Giải mã những lời đồn thổi vô căn cứ về câu chuyện "thánh thần" đầu thai và ngôi đền báo oán 2

Ông Lê Văn Truyền đang kể lại nỗi kinh hoàng của dòng họ. Ảnh H.G.


Ông Lê Văn Truyền đã lật từng trang giấy ghi về những người có cái chết lạ của dòng họ mình rồi kể lại chi tiết của từng cái chết lạ trước sự chứng kiến của nhiều người địa phương có mặt tại đây. "Sau cái chết của đứa bé một thời gian thì cô con dâu nhà ông Lức mang thai cháu thứ 3 không hiểu vì lý do chi mà cả hai mẹ con đều bị chết, lúc đó là vào khoảng những năm 1976- 1977. Chỉ ít năm sau đó, anh Nhẫn (con trai duy nhất trong số 7 người con nhà ông Lức) cũng bị bệnh, được đưa lên bệnh viện tỉnh điều trị rồi qua đời", ông Truyền ngậm ngùi kể lại!".

Phần ông Lê Văn Lức (người đã thuê người về phá đền làm lò gạch nung vôi) sau những cái chết của gia đình người con trai duy nhất, chỉ ít năm sau, trong lúc đang đi chợ thì bị ngã, được người nhà đưa về nhà được vài ngày sau thì cũng qua đời.
 
Chỉ là chuyện trùng hợp

Mang những mẫu chuyện kỳ lạ trên của bà con thôn Phú Hào lên gặp ông Phạm Như Hoàn (chủ tịch UBND xã Thọ Phú), ông cho biết: Đền thờ Quận công Lê Thỳ Hiến đã được công nhận di tích cấp Quốc Gia năm 1994, ngày xưa ở đây rậm rạp và nhiều cây cối lắm, trong đền cũng có rất nhiều tượng được làm bằng đá mà người dân thường gọi là ông Phỗng. Tuy nhiên về sau thì các ông Phỗng bị trộm mất, chỉ còn lại có 2 pho tượng nhưng đã bị đánh gãy mất phần đầu... chúng tôi cũng nghe tin, ngày trước nhiều người trong họ Lê Văn có đập đá trong ngôi đền để nung vôi, nhưng vôi toàn bị sống sượng và thường thì không sử dụng được.

Ông Hoàn cũng cho biết thêm: "Việc vợ anh Nhẫn (con trai ông Lức) sinh ra người con bị dị dạng là có thật. Khi nghe tin vì đẻ ra người bị dị dạng phía chính quyền địa phương lúc đó đã đến yêu cầu gia đình và phía trạm cần chăm sóc và ủ ấm cho thai nhi, tuy nhiên không kịp. Còn về những cái chết như người dân nói ra cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ! Vì những người chết đều mắc phải những căn bệnh như: tai biến mạch máu não, bệnh ung thư ác tính hay như ông em thứ 3 trong họ Lê Văn ở đây chết lúc 43 tuổi là do uống nhiều rượu mà lại đi phun thuốc sâu nên bị nhiễm độc...".

Sau những vụ sự cố xảy ra một cách trùng hợp của dòng họ Lê Văn, người dân ở đây cũng đã bàn tán về việc nhiều vị lãnh đạo, thậm chí là cấp cao là người địa phương bị dính vào vòng suy kiệt và lao lý. Nhưng trên thực tế thì họ đều có dính dáng đến các tội phạm hoặc những việc làm sai với đường lối chủ trương mà bị cách chức hoặc bệnh tật mà mất đi...
Hoàng Giáp
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Thời sự - 7 giờ trước

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Đời sống - 8 giờ trước

Mưa lớn bất lợi kéo dài liên tục đã dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại Ô1 giai đoạn I Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Một phần lượng bùn lưu chứa tại Ô1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Giáo dục - 8 giờ trước

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hỗ trợ việc học, ôn tập và thi học kỳ cho các học sinh vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, giúp các em ổn định tâm lý, yên tâm điều trị.

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Thời sự - 9 giờ trước

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cải cách tiền lương hiện còn một số vấn đề cần xin ý kiến như thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý, chế độ tiền lương thưởng của các cán bộ công chức, viên chức của lực lượng vũ trang.

Tin vui cho hàng triệu người có công với cách mạng, mức trợ cấp ưu đãi được tăng từ 1/7/2024

Tin vui cho hàng triệu người có công với cách mạng, mức trợ cấp ưu đãi được tăng từ 1/7/2024

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, bên cạnh đó còn được hưởng hàng loạt chính sách có lợi đi kèm.

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Miền Bắc sắp đón nắng nóng khắc nghiệt sau hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống

Miền Bắc sắp đón nắng nóng khắc nghiệt sau hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tháng 5 (15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/5/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top