Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ bị tai nạn nhưng chồng vẫn cố nhậu xong mới đến viện, nhìn thấy thứ trong túi xách và nơi cô đã đến hôm nay mà anh ta 'bủn rủn'

Thứ bảy, 13:24 06/03/2021 | Gia đình

Thời điểm hai vợ chồng chờ taxi về nhà, Thịnh tình cờ mở túi xách của Hằng và chết sững khi nhìn thấy một món đồ trong ấy.

Đàn ông thường cho rằng phụ nữ nặng tình và yếu mềm, nhất là khi đã làm mẹ thì người vợ ắt hẳn không dễ dàng từ bỏ gia đình. "Cứ làm đi rồi về xin lỗi vợ là xong", đó là câu cửa miệng của nhiều người chồng. Họ mặc sức vô tâm và thờ ơ, với niềm tin rằng chỉ cần không gây ra tội lỗi tày đình thì chắc chắn vợ sẽ tha thứ khi chồng xin lỗi.

Thịnh (34 tuổi) chia sẻ anh cũng từng là người chồng có quan niệm như vậy. "Những quan tâm dịu dàng chỉ dành cho thời kỳ tán tỉnh yêu đương. Lấy nhau rồi như cá đã mắc câu, cần gì phải tiếp tục thả mồi câu nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy, nhất là từ khi có đứa con ràng buộc thì càng tự tin vợ sẽ không bao giờ dám bỏ chồng", Thịnh kể.

Thịnh cũng như nhiều người đàn ông khác luôn cho rằng sức chịu đựng, sự nhẫn nại và lòng bao dung của phụ nữ trong hôn nhân là rất lớn. Phụ nữ trọng tình nghĩa và có trái tim yếu mềm, họ thương bố mẹ già và thương con. Họ không muốn bố mẹ đầu bạc còn phải lo lắng cho con gái, không muốn con thơ sống trong gia đình thiếu vắng người cha. Họ sẽ nín nhịn và tha thứ cho đến khi sức cùng lực kiệt, khi sợi dây nhẫn nại trong họ bị kéo căng tới tận cùng mới thôi.

Vợ bị tai nạn nhưng chồng vẫn cố nhậu xong mới đến viện, nhìn thấy thứ trong túi xách và nơi cô đã đến hôm nay mà anh ta bủn rủn - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Thịnh không quan tâm đến việc nhà và con cái, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh hai vấn đề chính là công việc và bạn bè. Mỗi tháng anh đưa cho Hằng - vợ anh vài triệu chi tiêu coi như thực hiện xong trách nhiệm. Vợ ốm con đau anh không quan tâm chăm sóc. Bởi anh nghĩ con ốm đã có vợ lo, mà vợ ốm thì cô là người trưởng thành có thể tự chăm sóc được cho mình.

Hằng vất vả nhọc nhằn thế nào Thịnh không biết đến. Nói đúng hơn anh cho rằng đó là trách nhiệm của người phụ nữ. Anh tự nhận thấy mình vẫn là một người chồng tốt. Không ít đàn ông ngoại tình, mang tiền cho gái lạ hay vũ phu đánh vợ nhưng anh chưa bao giờ dính vào hai điều đó. Anh đưa ít tiền về cho vợ nuôi con ư? Vậy có người còn không mang được đồng nào về cho vợ, thậm chí báo nợ và ăn bám vợ ấy chứ. Anh thiếu quan tâm đến bố mẹ vợ ư? Lắm chàng rể hỗn láo, bòn rút tài sản của bố mẹ vợ kia kìa! Đó là những suy nghĩ của Thịnh, anh vỗ ngực tự hào mình vẫn còn tốt hơn nhiều người đàn ông khác.

"Hôm đấy tôi đang ngồi nhậu với bạn thì nhận được tin vợ bị tai nạn đang được người qua đường tốt bụng đưa đến bệnh viện. Thấy họ bảo cô ấy vẫn tỉnh táo nên tôi cũng yên tâm. Gọi cho mẹ vợ nhờ bà vào với con gái trước, tôi là đàn ông không chăm sóc được người bệnh. Cũng chẳng phải bác sĩ, vào sớm đâu giúp được gì", Thịnh nói.

Mãi sau tàn cuộc nhậu anh mới đủng đỉnh vào bệnh viện với vợ. May mắn Hằng chỉ bị thương phần mềm. Sau khi chụp chiếu, khám xét, bác sĩ cho cô xuất viện ngay trong ngày. Thời điểm hai vợ chồng chờ taxi về nhà, Thịnh tình cờ mở túi xách của Hằng và chết sững khi nhìn thấy một món đồ trong ấy.

Anh hoảng hốt đưa ra hỏi vợ thì Hằng cười bình thản: “Sáng nay tôi lên tòa án xin đấy. Lúc về mải nghĩ ngợi nên mới xảy ra tai nạn. Nhưng đến giờ thì tôi có thể chắc chắn vào quyết định của mình rồi, không còn phải đắn đo gì nữa”. Thứ mà Thịnh tìm thấy trong túi xách vợ chính là mẫu đơn ly hôn của tòa án.

“Nhìn thấy sự cương quyết và bình tĩnh trong ánh mắt vợ, tôi không biết phải nói hay làm gì. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ còn lại sự hoảng loạn. Mọi chuyện quá bất ngờ, trong lúc tôi đang nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ dám ly hôn thì vợ lại âm thầm hạ quyết tâm kết thúc mọi thứ từ bao giờ. Điều đó chứng tỏ vợ đã suy nghĩ khá lâu và thất vọng về tôi lắm rồi…”, Thịnh tâm sự.

Vợ bị tai nạn nhưng chồng vẫn cố nhậu xong mới đến viện, nhìn thấy thứ trong túi xách và nơi cô đã đến hôm nay mà anh ta bủn rủn - Ảnh 2.
Ảnh minh họa

Đêm ấy sau khi sắp xếp lại suy nghĩ xong xuôi Thịnh mới nói với vợ: “Anh không muốn ly hôn. Em hãy nghĩ đến con mà thay đổi ý định được không?”. Hằng cười nhạt: “Vì nghĩ đến con nên tôi mới còn ở đây đến hôm nay. Nếu anh muốn giữ gia đình thì hãy tự vấn lại bản thân xem mình cần làm gì. Chúng ta tạm thời cứ ly thân trước vậy”.

Hôm sau Hằng đưa con ra ngoài ở, vợ chồng Thịnh chính thức ly thân. Quả thật khi đứng trước nguy cơ sắp mất đi thứ quan trọng, Thịnh mới sợ hãi và cuống quýt tìm cách níu giữ. Trên đời này làm gì có người đàn ông vô tâm. Mỗi người có cá tính và cách biểu hiện tình cảm khác nhau nhưng chỉ cần người chồng muốn thì họ luôn có cách để chăm lo, săn sóc cho vợ và gia đình.

Phụ nữ hiện đại không còn nhẫn nhịn và hy sinh một cách mù quáng nữa. Đàn ông muốn giữ được tổ ấm cũng phải bỏ công sức, tình cảm và thời gian để vun đắp, xây dựng. Thịnh muốn tìm về gia đình êm ấm, anh cần thể hiện thành ý để xây dựng lại niềm tin và tình cảm nơi vợ.

Sen Trắng 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 20 phút trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 16 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 17 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 18 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Top