Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về quê để tránh COVID-19 là phản tác dụng

Thứ tư, 21:07 03/02/2021 | Gia đình

GiadinhNet – Nhiều gia đình hiện nay trước diễn biến dịch COVID- 19 ở Hà Nội phức tạp đã gửi con về quê. Theo các chuyên gia, việc di tản khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp không chỉ gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng ngừa mà còn khiến người dân dễ mắc hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội liên tiếp ghi nhận thêm những trường hợp lây nhiễm COVID- 19 trong cộng đồng. Trước diễn biến dịch phức tạp với chủng virus mới, nhiều người dân lo lắng. Ngay khi có thông tin học sinh được nghỉ học từ ngày 1/2, một số gia đình đã di chuyển đến nơi khác để tránh dịch.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chuyên gia tâm lý Vũ Việt Anh (Giám đốc Học viện Thành Công) hoàn toàn không đồng tình với cách di tản để chống dịch. Mọi người nên thực hiện đúng theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để chung sống an toàn. Đây là những khuyến cáo nhằm hạn chế thấp nhất khả năng nhiễm bệnh. Đặc biệt, mọi người ở đâu nên ở yên đó, nhất là những người đang ở vùng có ghi nhận các ca dương tính SARS-CoV-2 càng không nên dịch chuyển về quê.

Mọi người chỉ đến nơi đông người khi thực sự cần thiết và khi ra ngoài, phải thực hiện các biện pháp bảo vệ mình trước dịch bệnh. Trong không gian sống, nên tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ… Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, dung dịch khử khuẩn.

Một thực tế hiện nay khi các trường đã cho học sinh nghỉ học để hạn chế nguy cơ lây lan virus, nhiều bố mẹ lại gửi con về quê vì không có người trông và cũng vì gần Tết nguyên đán.

Việc di chuyển con từ vùng này sang vùng khác sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, rủi ro. Khi COVID- 19 đang ở trong cộng đồng thì ai cũng có thể là nguồn nguy cơ tiềm ẩn. Cho các con "về quê tránh dịch" làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Tình hình dịch hiện ở đâu cũng phức tạp, không biết ở đâu có virus, nếu chủ quan, lơ là lại vô tình di chuyển mà lây nhiễm từ vùng này qua vùng khác.

Tốt nhất các gia đình nên để con ở trong nhà. Đây chính là giai đoạn để bố mẹ, con cái có nhiều thời gian gần gũi với nhau hơn, gắn kết, có hoạt động chung nhiều hơn trong gia đình. Với những nhà có nhiều lứa tuổi khác nhau, dịp này cũng là để các anh chị chăm sóc các em, chia sẻ công việc với gia đình, bố mẹ. Với những trường hợp không thể bố trí con trẻ để duy trì hoạt động sản xuất, công việc thì có thể đưa con đến một nơi ở mới có người trông mới, đảm bảo an toàn dịch.

Nhiều gia đình không thể bố trí người trông coi trẻ khi cả hai vợ chồng cùng đi làm, bất đắc dĩ chấp nhận rủi ro khi gửi trẻ về quê cần khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với bà con, xóm giềng để bảo vệ an toàn bản thân, cộng đồng. Ngoài ra, cần hướng dẫn trẻ rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách…

"Hãy cân nhắc khi gửi con về quê cho ông bà giai đoạn này. Tránh trường hợp đẩy rủi ro cho người khác và mất đi sợi dây kết nối của bố mẹ với con cái vì trong lúc còn nhỏ, việc gần gũi bố mẹ là điều hết sức cần thiết. Dịch đang diễn biến phức tạp mà Tết nguyên đán đang đến gần, các gia đình cũng nên cân nhắc không nên dịch chuyển về quê. Ở vùng dịch lỡ có rủi ro mang về cho bố mẹ, hàng xóm cũng không nên. Mình còn nhiều năm đón Tết chứ không phải chỉ có một năm ăn Tết. Hơn nữa ở vùng nông thôn, người dân vẫn thường xuyên lui tới nhà nhau, việc lan truyền bệnh tật lại dễ dàng hơn"– TS Vũ Việt Anh khuyên.

Về quê để tránh COVID-19 là phản tác dụng - Ảnh 2.

Di tản về quê chống dịch là điều không nên. Ảnh minh họa


Trước đó, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cũng đã khuyến cáo, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến mới mà người dân cho rằng ở thành phố nguy hiểm hơn ở quê mà di tản đi nơi ở mới là phản khoa học. Đây là cách phòng chống bệnh sai lầm khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 phức tạp, khó kiểm soát hơn.

Virus trong không gian, chúng ta không nhìn thấy được và cũng không thể tự khẳng định tính an toàn với những người đang và chuẩn bị tiếp xúc với mình hoặc người thân. Biết đâu chính bản thân lại có nguy cơ lây nhiễm mà không hề biết. Bởi vậy việc hạn chế đi lại là điều hết sức cần thiết.

Hiện nay chủng virus mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh. Biến chủng của SARS-CoV-2 ở Anh, Nam Phi lây lan nhanh và mạnh hơn chủng cũ rất nhiều. Chủng mới này làm gia tăng số ca mắc lên khoảng 70% đã được công bố và chúng ta cũng đã chứng kiến trong những ngày qua sự lây lan của dịch tại Hải Dương và một số tỉnh, thành phố.

Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng luôn cận kề, các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người dân cần phải hiểu biết về dịch, biểu hiện lâm sàng, các biện pháp hạn chế… hiểu để bảo vệ cho cá nhân, gia đình mình được tốt hơn. Khi mọi người cùng đồng lòng chống dịch, thực hiện đầy đủ, đúng đắn những quy chế mà ngành y tế đặt ra sẽ nhanh chóng dập được dịch.

P.Thuận


Về quê để tránh COVID-19 là phản tác dụng - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 39 phút trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

10 năm chăm sóc cụ bà bị con cái bỏ bê trong căn nhà 200m2, tôi không có tên trong di chúc nhưng vẫn thấy ấm lòng

Gia đình - 3 giờ trước

Dẫu không được trực tiếp thừa kế tài sản nào từ bà cụ nhưng người phụ nữ này vẫn vô cùng hạnh phúc và biết ơn bà cụ này.

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, cung hoàng đạo này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc và có rất nhiều người hỗ trợ bạn từ đầu cho tới cuối năm.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Top