Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Thói quen tai hại nhiều bố mẹ hay mắc vô tình có thể làm hại trẻ

Thứ hai, 18:59 24/08/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, việc bố mẹ mải mê xem điện thoại hay các thiết bị điện tử mà không để ý đến con rõ ràng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy đến với trẻ nhỏ.

Mới đây, vụ bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc đã khiến dư luận hết sức hoang mang, nhất là đối với các gia đình có con nhỏ. Sự việc lần này cùng với các vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trước đó cho thấy, bắt cóc trẻ có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, với bất kỳ gia đình nào và với trẻ em ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Từng đề cập đến vấn đề này, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, bắt cóc trẻ em đang là vấn đề gây ra nhiều lo lắng và bức xúc trong dư luận. Đối tượng bắt cóc trẻ em ngày càng có nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi hơn trong việc thực hiện hành vi của mình. Do đó, chỉ cần một phút lơ là, thiếu cảnh giác, các gia đình có thể mất con trong nháy mắt.

Từ vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Thói quen tai hại nhiều bố mẹ hay mắc vô tình có thể làm hại trẻ - Ảnh 2.

Em bé bị bắt cóc trong lúc đang đi chơi công viên cùng bố. Ảnh TL

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), thủ đoạn mà những đối tượng bắt cóc sử dụng rất đa dạng, điển hình là trường hợp trẻ chơi một mình ngoài đường hoặc đi cùng cha mẹ tới nơi công cộng (siêu thị, trường học, bệnh viện, công viên…) nhưng thoát ly người lớn. Các đối tượng sẽ tìm cách tiếp cận, làm quen, dùng những thứ hấp dẫn như bánh kẹo, sách truyện, đồ chơi để dụ dỗ trẻ đi theo.

Như vậy, có thể thấy, bên cạnh thủ đoạn ngày càng tinh vi của những kẻ bắt cóc, phải thừa nhận một điều rằng, đôi khi, chính sự chủ quan, lơ là của những bậc cha mẹ, nhất là khi đưa con đến nơi đông người là điều kiện thuận lợi để những kẻ xấu có cơ hội thực hiện hành vi của mình.

Thực tế cho thấy, hiện nay, tại các khu vui chơi, công viên, nơi công cộng, không khó để thấy cảnh tượng nhiều bố mẹ chăm chú xem điện thoại để "giết thời gian" trong lúc đợi con chơi đùa. Đa phần trong số họ là để trẻ tự chơi hoặc thỉnh thoảng bố mẹ mới ngẩng lên nhìn con.

Chia sẻ về những nguy cơ đối với trẻ nhỏ từ thói quen này của người lớn, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, việc bố mẹ mải mê xem điện thoại hay các thiết bị điện tử mà không để ý đến con rõ ràng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy đến với trẻ nhỏ.

Theo đó, ngoài nguy cơ trẻ bị đối tượng xấu bắt cóc như trường hợp em bé ở Bắc Ninh, trẻ nhỏ cũng dễ bị lạc khỏi bố mẹ hoặc gặp những tai nạn thương tích nguy hiểm, đặc biệt là tại đó có ao hồ, đông phương tiện giao thông qua lại hoặc những chướng ngại vật khuyến cáo trẻ nhỏ không được đến gần.

Vị chuyên gia này lấy dẫn chứng, thực tế, trên thế giới đã từng có nghiên cứu chỉ ra rằng, từ khi điện thoại thông minh ra đời, số trẻ nhỏ bị lạc khỏi bố mẹ đã tăng lên đáng kể. Hay cách đây không lâu, cư dân mạng đã chia sẻ một đoạn video được ghi lại bởi một camera an ninh trong thang máy, khi người mẹ đang tập trung xem điện thoại thì bé gái thoải mái đùa nghịch, đặt tay lên cửa thang máy. 

Khi cửa thang máy bất ngờ mở ra, cả bàn tay của cô bé đã bị cửa cuốn vào trong khe hẹp gây đau đớn, hoảng sợ. Điều đó cho thấy, việc hạn chế sử dụng điện thoại và để mắt đến con nhỏ là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Từ những nguy cơ trên, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa khuyến cáo, khi đưa con nhỏ ra bên ngoài, nơi đông người như công viên, khu vui chơi, siêu thị…, bố mẹ không nên lạm dụng điện thoại, chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. Thay vào đó, cần đặc biệt chú ý đến con, không để con chạy linh tinh vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Tại các khu vui chơi, hạn chế cho con chơi những trò chơi mạo hiểm một mình vì nếu bố mẹ không để ý, trẻ có thể gặp các tai nạn thương tích không đáng có.

Tại nơi công cộng, dạy con trẻ không được nô đùa, chạy nhảy xa ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ. Ngoài ra, cần giáo dục trẻ không được nói chuyện, đi theo hoặc nhận đồ vật (bánh kẹo, đồ chơi…) của người lạ mặt. Nếu bị người lạ kéo, dắt, lôi đi thì phải kêu gào, khóc thật to để gây sự chú ý cho những người xung quanh.

Nếu bố mẹ thấy có người lạ thường xuyên nhìn về phía con mình và có nhiều dấu hiệu khả nghi, nên dắt tay trẻ và tránh đi vào những khu quá đông người. Bởi lẽ, lượng người qua lại đông đúc là điều kiện thuận lợi để những kẻ bắt cóc dễ dàng thực hiện hành vi của mình.

Cùng với đó, bố mẹ cũng phải dạy cho con các thông tin cơ bản về gia đình như nơi ở, địa chỉ, họ tên bố mẹ, họ tên bé, điện thoại của bố mẹ để trẻ có thể tìm sự trợ giúp trong trường hợp trẻ bị đi lạc hoặc bị kẻ xấu dắt đi.

Mai Thùy

Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 14 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top