Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trước khi ly hôn hãy tự hỏi: Tiếc một ông chồng hay tiếc một cuộc hôn nhân

Thứ hai, 20:00 15/03/2021 | Gia đình

GiadinhNet - Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa việc tiếc một ông chồng với tiếc một cuộc hôn nhân và vì thế chúng ta không dứt ra khỏi những buồn đau, cô đơn.

Đổ vỡ! Điều mà bạn tiếc nuối nhất là gì? Tiếc một người chồng hay tiếc một mái ấm đã không còn?

Trước khi ly hôn hãy tự hỏi: Tiếc một ông chồng hay tiếc một cuộc hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Tôi vẫn hay hỏi những người phụ nữ đang đau khổ trong hôn nhân như thế! Nếu họ nói họ tiếc chồng thì lời khuyên của tôi luôn là hãy bình tâm suy nghĩ lại. Bởi người đàn ông đó là thứ cô ấy cần trong cuộc đời cô ấy chứ không phải cuộc hôn nhân này. Là tình yêu. Điều cô ấy cần là tình yêu, là người đàn ông này! Làm sao và làm thế nào để người đàn ông ấy trở về là việc cần phải nghĩ? Có thể hãy trở nên tuyệt vời hơn, hấp dẫn lại anh chàng đó. Có thể biến ngôi nhà chung này thành quán ngủ ngon để anh ấy quay lại. Lòng bao dung, quan tâm và trái tim tha thiết ấy mà không thể khiến anh ta quay lại thì hãy coi như duyên mệnh này đã hết. Bởi ai mà không yêu một người phụ nữ như thế? Chỉ khi cả hai chẳng phải dành cho nhau thì họ mới có thể vô tình quay đi. Và cuối cùng, đó là chuyện tình yêu. Hãy đau đớn trong phạm vi của tình yêu. Vậy thôi!

Nhưng nếu cô ấy tiếc một cuộc hôn nhân, một mái ấm thì khác đấy! Lúc này đây câu chuyện lại là vấn đề của hôn nhân rồi. Tiếc một mái ấm. Đó thực sự là một bi kịch. Sẽ thấy rất buồn. Sẽ thấy chơi vơi. Sẽ thấy đớn đau. Sẽ thấy bơ vơ lắm.

Nhưng. Nhưng bạn sẽ đỡ đau hơn những người tiếc một ông chồng. Bởi bạn sẽ tìm thấy và hạnh phúc với một mái ấm mới. Luôn có rất nhiều người đàn ông yêu bạn và muốn xây đắp một mái ấm với bạn. Tôi có thể cho bạn niềm tin về một hôn nhân lần nữa hạnh phúc hơn! Bằng nhiều dẫn chứng. Bằng những điều mắt thấy tai nghe. Bằng sự thật tồn tại đâu đó trong cuộc đời này!

Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa việc tiếc một ông chồng với tiếc một cuộc hôn nhân và vì thế chúng ta không dứt ra khỏi những buồn đau, cô đơn và những hệ luỵ từ đổ vỡ. Bởi chừng nào ta hiểu nỗi đau trong mình, ta sẽ thoát khỏi nỗi đau đó, bằng lòng quả cảm và thiết tha của chính ta.

Hoàng Anh Tú

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top