Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rụng rời khi con gái 12 tuổi đã quan hệ tình dục, đòi tạt axit... tình địch

Thứ ba, 16:31 30/03/2021 | Gia đình

Giáo viên hẹn gặp chị, tiết lộ bí mật của cô con gái 12 tuổi. Cháu thất tình, đang ấp ủ âm mưu đánh ghen, tạt axit tình địch lớn hơn 1 tuổi.

Tí teo đã có máu Hoạn Thư 

Cô giáo cũng vô tình biết sự việc sau chuyên đề mời chuyên gia tâm lý đến trường nói chuyện, cô học trò viết ra giấy câu chuyện của mình nhờ được tư vấn.

Em kể, cách đây nửa năm, em và bạn trai lớp 9 cùng trường chính thức yêu nhau. Anh bạn trai rất ga lăng, chiều chuộng và hai em đã nhiều lần... trốn đi nhà nghỉ.

Cô bé tin rằng như vậy tình cảm sẽ bền chặt nhưng gần đây bạn trai "no xôi chán chè", tránh mặt. Cô học trò phát hiện bạn trai phụ tình mình, cặp kè với một chị học lớp 7.

Rụng rời khi con gái 12 tuổi đã quan hệ tình dục, đòi tạt axit... tình địch - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 7 ở An Giang bị đánh ghen hội đồng (Ảnh cắt từ clip).

Quá uất ức, đau khổ, cô học trò kể "tối nào em cũng khóc suốt đêm, không ngủ được. Em rạch tay cho bớt đau ở trong tim".

Nhưng gần đây, mỗi khi nhìn thấy bạn trai quấn quýt với người mới, em có suy nghĩ, sẽ tìm mua axit để tạt vào tình địch lớp 7, hoặc chí ít phải rạch mặt, cắt tóc, đánh cho một trận... rồi sau đó, sẽ nghĩ luôn cách "xử" cậu bạn trai bội bạc.

Cầm tờ giấy kể lại tâm tư, đúng nét chữ của con mà chị rụng rời tay chân về chuyện "tình trường" của cô con gái 12 tuổi, đang học lớp 6.

Trong suy nghĩ của người mẹ ngoài vẻ ngoài cao lớn hơn tuổi thì cháu là đứa con ngây ngô, tồ tẹt chưa biết thích bạn khác phái là gì chứ đừng nói những chuyện kinh thiên động địa chị vừa nghe.

Cô giáo yêu cầu chị phải khéo léo, tìm cách hỗ trợ con vượt quá cú sốc thất tình này. Còn chị vẫn đang hoảng loạn chưa biết phải làm thế nào, nhất là vô cùng đau đớn khi hóa ra mình không biết, không hiểu gì về con mình.

Con trẻ yêu sớm có thể không còn quá xa lạ nhưng những hệ lụy, hậu quả xuất phát từ chuyện tình cảm học trò nhiều bố mẹ không hình dung nổi như ghen tuông, quan hệ tình dục, nạo phá thai...

Chúng ta chứng kiến vô số vụ bạo lực học đường kinh hoàng, nữ sinh ra tay tàn bạo như dùng dao lam, mũ bảo hiểm, đánh đấm, giật tóc, đánh hội đồng... đánh bạn. Trong số đó, các vụ việc đều do ghen tuông, xuất phát từ chuyện tình cảm luôn chiếm tỷ lệ lớn.

Như mới đây nhất, nữ sinh lớp 7 ở An Giang bị 30 bạn trẻ đánh, chửi, lột áo, quay clip làm nhục... cũng xuất phát từ việc ghen tuông.

Mất kết nối trong gia đình 

Với trẻ mới lớn, chuyện tình cảm chiếm một phần rất quan trọng. Nó có thể rút mọi tâm tư, cảm xúc, mối bận tâm của các em.

Nhưng trên thực tế, không ai dạy các em cách yêu sao cho phù hợp, an toàn. Trẻ không được hỗ trợ, chia sẻ, những chỉ dẫn, cảnh báo về cách yêu, cách thể hiện tình cảm, cách để chia tay, cách thất tình...

Chưa kể, trước chuyện tình yêu của con trẻ, hầu hết bố mẹ có xu hướng cấm đoán nên khi "có biến" đều sốc, không tin nổi. Họ thường là những người cuối cùng biết vấn đề của con khi sự đã rồi.

Rụng rời khi con gái 12 tuổi đã quan hệ tình dục, đòi tạt axit... tình địch - Ảnh 2.

Khi con nhỏ "cuồng yêu", bố mẹ cần xem lại kết nối trong gia đình (Ảnh minh họa)

Bố mẹ sốc, bất ngờ bởi do đã mất tương tác, kết nối với con cái trong cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ là thiếu sự chia sẻ mà nhiều bố mẹ hiện nay còn không đủ quan tâm đến con để nhận ra các biểu hiện, khó khăn trong học tập, cuộc sống, các mối quan hệ của con. Nhiều gia đình con buồn không hay, con vui không biết.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, khi một đứa trẻ dành hết mọi đau khổ, buồn vui cho "người yêu", sẵn sàng chết vì tình, tí tuổi đầu đã ra "đòn ghen" thì không hẳn là trẻ hư đốn, đua đòi... như người lớn dán nhãn. Sâu xa, rất có thể, các em đang thiếu thốn, cạn kiệt tình cảm ngay trong gia đình nên bấu víu, kỳ vọng vào người ngoài.

Trong nhà thiếu thì lao ra ngoài tìm kiếm. Phía sau đứa trẻ cuồng yêu, hạ thấp giá trị bản thân phản ánh sự đổ vỡ tình yêu thương, gắn kết trong gia đình.

Nếu có một điểm tựa yêu thương trong gia đình, các con sẽ không trao thân một cách dễ dãi; sẽ không chỉ cần vài ba lời tán tỉnh hay chỉ biết nhau trên mạng rồi bỏ nhà theo người yêu hay dâng hiến hết mình; sẽ không dễ dàng điên đảo đòi sống chết vì tình.

Trong ứng xử với tình cảm của con trẻ, bố mẹ phải cần hết sức tế nhị, nhất là khi biết được bí mật của con. Với những bí mật cần phải nói ra, phụ huynh nên đối diện với trẻ trên tinh thần hỗ trợ, tích cực.

Việc chê bai, phán xét, bôi nhọ... của bố mẹ lúc này có thể đẩy sự việc đi xa hơn, gây đổ vỡ, khoét sâu thêm tổn thương trong mối quan hệ cha mẹ con cái vốn đã rất hời hợt, lỏng lẻo.

Việc dại dột yêu đương, trao thân hay phá thai có thể chữa lành theo thời gian, sự trưởng thành. Nhưng sự chà đạp, bôi nhọ, hạ thấp giá trị của trẻ từ chính bố mẹ chỉ làm nỗi đau ngày càng loang lổ.

Đây cũng là dịp để phụ huynh nhìn lại mình, nhìn lại sự kết nối, tương tác trong quan hệ gia đình.

Theo Nguyên Hoài Phong/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 35 phút trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Top