Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Phụ nữ phải phũ với chồng một chút mới dễ sống'

Chủ nhật, 18:00 28/02/2016 | Gia đình

Đó là quan niệm của MC Hương Quỳnh trong chuyện vợ chồng nên cô không có khái niệm 'nói khéo', nếu chồng đã muốn đi thì cô 'cho đi luôn'.

Trò chuyện với MC xinh đẹp của kênh VOV Giao thông khi cô vừa đón con gái thứ hai, thật dễ để cảm nhận được niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào về tổ ấm nhỏ. 26 tuổi đã trở thành bà mẹ hai con, điều này có thể là sớm so với nhiều người nổi tiếng nhưng cô đã cười vang và trả lời "Không" khi được hỏi "Liệu có hối hận về quyết định sinh hai con liền nhau ở cái tuổi còn khá trẻ không?". Hai bé cách nhau một tuổi rưỡi và cô bảo, đó chính là "cái lãi nhất" của mình khi lấy chồng.

"Ba năm hai đứa" có thể khiến Hương Quỳnh bận rộn và mệt mỏi hơn nhưng cô luôn quan niệm, đã vất vả thình vất vả luôn một thể. "Tính ra mình chỉ mất 5 năm vất vả thôi, còn sau đấy thì sẽ nhàn hoàn toàn về chuyện con nhỏ. Hơn nữa cũng không phải lo chuyện vô sinh thứ cấp, chứ bây giờ cứ vào các phòng khám là toàn thấy các mẹ khó mang bầu lần hai nên mình cũng sợ", Người đẹp tài năng Miss Ngôi Sao 2010 chia sẻ. Bởi vậy, chuyện sinh con liền nhau nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng cô ngay sau khi kết hôn. Quỳnh vẫn vậy, làm việc gì cũng lên kế hoạch và chủ động vì theo cô, như thế thì phụ nữ cũng sẽ đỡ khổ hơn, tránh được nhiều lo toan, phiền muộn.


Hương Quỳnh luôn đặt gia đình, chồng con lên vị trí ưu tiên hàng đầu nhưng cô không sống dựa vào chồng, độc lập cả về tinh thần và tài chính.

Hương Quỳnh luôn đặt gia đình, chồng con lên vị trí ưu tiên hàng đầu nhưng cô không sống dựa vào chồng, độc lập cả về tinh thần và tài chính.

Bà mẹ hai con cũng có nhiều quan niệm thú vị về cuộc sống vợ chồng. Cô tự nhận mình là tuýp phụ nữ đề cao gia đình hơn sự nghiệp riêng nhưng không phải vì thế mà níu kéo hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Cô bảo: "Vợ chồng sống với nhau do tin tưởng nhau thôi. Còn một khi chồng đã đi rồi thì cho đi luôn. Mình độc lập về kinh tế được thì những chuyện khác cũng thế. Nói thẳng ra là đàn ông đã đi được một lần thì sẽ có lần sau nên nếu không muốn mệt mỏi thì chào tạm biệt luôn. Thật ra thì trong chuyện tình cảm, phũ một tí mới dễ sống chứ cứ nặng lòng quá chỉ mình khổ thôi".

Nói như vậy nhưng Hương Quỳnh vẫn không quên "nêm gia vị" cho cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Cách của cô cũng không quá to tát nhưng hiệu quả, ví như "buổi trưa đi ăn với nhau hay buổi chiều đón nhau sơm đi ăn linh tinh rồi về đón con", "thi thoảng lại ra ngoài ăn hàng để thay đổi không khí" và vẫn tặng quà khi có dịp. Nếu so với thời son rỗi thì bây giờ có khác chút là thay vì nhắn tin tình cảm, hai vợ chồng sẽ hỏi han nhau xem con đi học thế nào hay chiều ăn cơm với gì... Đôi lúc cũng cãi nhau nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì chuyện nuôi con và vợ chồng cô lại mỗi người nhịn đi một chút.

"Vợ chồng quan tâm đến nhau không cần quá cầu kỳ. Vợ bầu, vợ mệt thì chồng rửa bát, chăm con giúp vợ. Thế là xong. Nhiều người khi thấy chồng không thường xuyên nói lời yêu thương như trước đây thì nghĩ chồng thay lòng đổi dạ nhưng nghĩ làm gì cho mệt đầu. Người ta bảo rồi, vợ chồng ở với nhau lâu thì nghĩa hơn tình, yêu có mang ra ăn được đâu", bà mẹ trẻ với quan niệm rất thẳng thắn về cuộc sống vợ chồng sau khi có con.

Mặc dù bận con mọn và phải đảm đương công việc nội trợ nhưng Hương Quỳnh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quản lý tài chính của chồng. Lương của cả hai vợ chồng cô khoảng 15 triệu đồng/tháng, tính ra vừa đủ lo cho những công việc trong gia đình nhưng tiền ai người nấy cầm và chia nhau các khoản chi tiêu, ai lương cao sẽ trả nhiều khoản hơn. Đôi khi cô vẫn bị các mẹ "kêu giời" vì như thế thì gọi gì là vợ chồng hay vợ phải cầm tiền sinh hoạt... nhưng cô bảo mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao mọi việc vẫn ổn, con cái đi học ổn định, thỉnh thoảng vẫn có tiền đi chơi, ăn uống với bạn bè. Việc ai có bao nhiêu tiền không quá quan trọng với cô.


Hương Quỳnh yêu áo dài nên khi mang bầu, cô cũng chụp một bộ ảnh ấn tượng với trang phục này.

Hương Quỳnh yêu áo dài nên khi mang bầu, cô cũng chụp một bộ ảnh ấn tượng với trang phục này.

Lần thứ hai làm mẹ, Hương Quỳnh có nhiều trải nghiệm khác biệt so với khi mang bầu con trai đầu lòng. Cô bị nghén nặng trong những tháng đầu, sợ mùi cơm, sợ đồ tanh, hay nôn khan và "sức khỏe chỉ bằng một nửa". Cô bị thiếu nhiều chất hơn, thiếu máu và phải uống canxi, sắt gấp đôi so với lần đầu tiên. Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên Hương Quỳnh không cần kiêng khem quá nhiều, "cứ sam sưa cho dễ nuôi". Cô chỉ kiêng rau ngót, đu đủ xanh và một số loại thức ăn khác, còn nhãn và vải vẫn ăn nhưng không nhiều.

"Lần đầu mang thai, cái gì cũng kiêng khem, cái gì cũng sách vở, sợ con bé... Lần này, mình ăn uống thoải mái hơn, không kiêng nhiều, cũng không ăn uống hùng hục nữa. Kiêng nhiều, mẹ sẽ bị ít món ăn, tâm lý lo lắng mà lo lắng nhiều thì không tốt cho em bé trong bụng. Mình thấy quan trọng hơn là giữ cho mẹ tâm lý thoải mái", kinh nghiệm của Hương Quỳnh sau hai lần mang bầu.

Bà mẹ hai con cũng cho rằng trong thời gian mang thai không nhất thiết phải uống sữa bầu nếu mẹ ăn uống đầy đủ và con phát triển bình thường. Theo Hương Quỳnh, sữa bầu đa phần đều làm các mẹ tăng cân nhiều, còn những loại sữa "vào con" thì lại có giá tiền khá đắt, không phải ai cũng có điều kiện mua uống.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 53 phút trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

5 cung hoàng đạo phú quý đến muộn, càng về sau càng 'hồng phát'

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Đọc lời cảm ơn của vợ cũ, tôi mới nhận ra mình là gã chồng tồi

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Hôm nay, tôi lướt mạng, thấy vợ cũ đăng hình cô ấy và con gái đi chơi ở công viên cùng dòng cảm ơn nhắn gửi cho tôi. Không một câu từ trách móc nhưng lại đủ để khiến tôi đau lòng.

Tôi hối hận khi lấy chồng có tiền nhưng học vấn thấp

Tôi hối hận khi lấy chồng có tiền nhưng học vấn thấp

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Trước đây tôi nghĩ chồng học hành không đến nơi đến chốn nhưng kiếm ra tiền là được, nay thì nhiều khi tôi thấy xấu hổ vì chồng cái gì cũng không biết.

Khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta

Khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 10 năm hôn nhân, chị khiến chồng vào tù 7 lần nhưng rồi lại nhanh chóng bảo lãnh cho anh ta.

Top