Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ đã có nhà, có tiền, có con và quyết định không tái hôn sau ly hôn: Hé lộ 4 lý do "then chốt" mà chị em đều gật gù "quá chuẩn"

Thứ ba, 09:00 30/06/2020 | Gia đình

Tỷ lệ ly hôn tăng lên nhưng dường như cánh chị em hậu ly hôn lại không mấy mặn mà với việc tái hôn thì phải.

Ngày nay, tỷ lệ ly hôn giữa các cặp vợ chồng trẻ đang ngày càng tăng cao. Một trong những nguyên do dẫn đến thực trạng đó chính là phụ nữ trở nên độc lập, tự chủ hơn, không còn nhẫn nhịn chịu đựng, cố níu giữ một cuộc hôn nhân bi kịch nữa.

Tỷ lệ ly hôn tăng lên nhưng dường như cánh chị em hậu ly hôn lại không mấy mặn mà với việc tái hôn thì phải. Nhất là với những phụ nữ đã có đủ "combo" nhà, xe và con, họ gần như không nghĩ đến chuyện đi bước nữa.

Thực ra điều đó cũng không khó lý giải đâu. Có 4 lý do "then chốt" sau mà chị em nào đồng cảnh ngộ cũng phải gật đù "đúng quá":

1. Đang sống tự do, thoải mái, việc gì phải đưa chân vào cuộc sống nhìn sắc mặt người khác?

Đã phải đi đến bước đường ly hôn, chắc chắn cuộc hôn nhân phải trở nên ngột ngạt không thể chịu đựng nổi. Sau khi đường ai nấy đi, không còn phải "chịu trận" cuộc hôn nhân "lỗi" nữa, đối với phụ nữ không nghi ngờ gì chính là sự giải thoát. Cuộc sống trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng.

Phụ nữ đã có nhà, có tiền, có con và quyết định không tái hôn sau ly hôn: Hé lộ 4 lý do then chốt mà chị em đều gật gù quá chuẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phụ nữ không có khó khăn về tiền bạc và công việc, lại có con cái bên cạnh, mỗi ngày trôi qua êm đềm, thư thái. Đang yên lành như thế, có ai "dở hơi" muốn nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân khác, tiếp tục phải nhìn sắc mặt người khác để sống (chồng, gia đình chồng)?

"Vừa bước ra từ 'hố lửa', chưa sung sướng, thảnh thơi được mấy ngày, chắc phải dại dột, ngốc nghếch lắm mới lại tình nguyện dấn thân vào 'hố lửa' khác nhỉ?", ắt hẳn nhiều chị em sẽ nghĩ như vậy. Cho nên câu trả lời khi được hỏi "có ý định tái hôn không" của họ chính là: "Không! Không! Không!" - điều quan trọng cần được lặp lại 3 lần.

2. Tái hôn, may mắn thì con có gia đình mới, bất hạnh thì sẽ phá hủy hạnh phúc của đứa trẻ

Sau ly hôn, con cái trở thành mối quan tâm hàng đầu của người phụ nữ. Họ làm gì hay có kế hoạch ra sao đều sẽ nghĩ đến con đầu tiên. Mà tái hôn là một quyết định trọng đại, không chỉ ảnh hưởng lớn đến bản thân họ, còn tác động rất nhiều đến đứa trẻ.

May mắn cưới được người đàn ông tốt, con sẽ có gia đình mới đúng nghĩa. Nhưng nếu bất hạnh trong cuộc hôn nhân tiếp theo thì hạnh phúc của đứa trẻ cũng sẽ bị tước đoạt. Cảnh "con anh con em con chúng ta", cảnh "bố dượng - con riêng của vợ" lắm rắc rối, khổ sở chính là điều bất cứ người mẹ thương con nào cũng sẽ e ngại.

Để con tránh được những tổn thương không đáng có, phụ nữ thường chọn lựa không tái hôn, ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành. Tình yêu của họ đủ lớn lao để con cảm thấy được yêu thương và chẳng cần một gia đình mới nào khác!

3. Có nhà, có tiền và có con, như thế chưa đủ ư còn cần thêm đàn ông làm gì?

Nhiều chị em sau khi đi qua đổ vỡ bỗng cảm thấy chán ngán đàn ông cùng những đau khổ, tổn thương họ mang lại. Họ nhận ra, không có chồng bên cạnh mình vẫn có thể sống rất tốt và vô cùng vui vẻ.

Phụ nữ đã có nhà, có tiền, có con và quyết định không tái hôn sau ly hôn: Hé lộ 4 lý do then chốt mà chị em đều gật gù quá chuẩn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Có một căn nhà làm nơi an cư, có một công việc với thu nhập ổn định, dư dả chi tiêu và có những đứa trẻ do chính mình sinh ra bầu bạn bên cạnh - như thế đã khiến cuộc sống của họ trở nên mỹ mãn, tròn vẹn. Vậy thì còn cần đàn ông làm gì nữa? Để tô điểm thêm hay để rước về phiền muộn?

4. Tìm được đàn ông tốt đâu có dễ, nếu dễ đã chẳng phải ly hôn!

Một người chồng tốt , có trách nhiệm và yêu thương vợ con là điều không dễ dàng tìm kiếm được. Đối với người phụ nữ từng ly hôn thì dường như mong ước đó càng trở nên khó khăn hơn khi định kiến xã hội vẫn chưa buông tha họ. Và chính đàn ông cũng e ngại những "đèo bòng" của phụ nữ một đời chồng.

Với tình hình ấy, việc tìm kiếm cho mình người đàn ông sẵn lòng bao dung, yêu thương con riêng của vợ như con ruột, có bản lĩnh để điều hòa những rắc rối trong gia đình - thật sự là chông gai vô cùng.

Chính vì vậy, thay vì ngóng chờ những điều xa vời, phụ nữ hậu ly hôn quyết định nhìn vào thực tế và chấp nhận nó. Nếu đã khó khăn để tìm đến thế, vậy quyết định không tìm nữa là ổn thỏa! Việc gì phải mệt mỏi trong công cuộc tìm kiêm đối tượng tái hôn? Đầu tư thời gian, công sức vào công việc, con cái và tận hưởng cuộc sống còn vui hơn nhiều!

Theo Afamily/Báo Dân sinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top