Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ cảnh sát khiến nam giới phải ngả mũ thán phục

Thứ năm, 07:11 17/10/2019 | Gia đình

GiadinhNet - 19 năm công tác trong lực lượng công an làm ở nhiều lĩnh vực từ trinh sát ma túy, hình sự hay giờ đây là Cảnh sát môi trường, ở lĩnh vực nào Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến cũng lăn lộn, quả cảm và quyết đoán không khác gì những đồng nghiệp nam giới của mình.

Nữ cảnh sát khiến nam giới phải ngả mũ thán phục - Ảnh 1.

Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến tại buổi chia sẻ với cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: P.T

Những chiến công thầm lặng

Với nụ cười dễ mến, thân thiện, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm (Đội 6), Công an TP Hà Nội, thu hút chúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị càng khiến người đối diện khâm phục hơn bởi một người phụ nữ không chỉ đẹp mà còn cả bảng thành tích về những chiến công trong công tác phòng chống tội phạm.

Chị là một trong 10 cá nhân vinh dự được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Chia sẻ với chúng tôi, chị Yến cho hay, gia đình chị không có ai theo ngành công an nhưng ngay từ nhỏ chị đã ước mơ trở thành nữ chiến sĩ công an. Đó là khi thấy hình ảnh của những nữ cảnh sát khu vực nơi chị sinh sống luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ người dân và được dân tin yêu.

Lớn lên, chị thi đỗ Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, rồi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2003. Tính đến nay chị đã có 19 năm công tác trải qua nhiều lĩnh vực từ trinh sát của Đội Điều tra hình sự, tội phạm về ma túy của Công an quận Hoàng Mai, rồi chuyển sang trinh sát môi trường và làm Đội trưởng Đội 6 với 11 năm gắn bó là cảnh sát môi trường.

Ở cương vị nào, chị cũng dồn hết tâm huyết của mình cho các chuyên án. Chị nói rằng, khi đã đấu tranh phòng chống tội phạm thì xác định đều vất vả. Điều quan trọng là mình cần phải có niềm đam mê. Một khi đã xác minh nguồn tin nào thì phải xác minh đến tận cùng, phá án phải bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình. Chỉ cần nắm được thông tin mới của đối tượng là chị sẽ theo đuổi đến cùng. Đó là một nguyên tắc mà chị Yến luôn xây dựng cho mình trong công việc.

Liên tiếp trong hai năm 2015 - 2016, giữa lúc người tiêu dùng đang bị bủa vây bởi ma trận thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng thì Trung tá Yến trực tiếp trinh sát và thực hiện lần lượt 4 chuyên án triệt phá hàng chục cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả tại khắp các tỉnh thành, trong đó có sào huyệt sản xuất được đặt tại Bắc Ninh và Hà Đông (Hà Nội). Chuyên án đã thu giữ được 30 tấn hàng vi phạm và bắt 3 đối tượng, chặn đứng đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả để cảnh báo người tiêu dùng. Sau chuyên án, chị đã mang kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các đồng nghiệp quốc tế tại Hội nghị đấu tranh thực phẩm bẩn do Interpone tổ chức tại Malaysia vào tháng 6/ 2016. Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Ba sau thành công này.

Trong những năm qua, Trung tá Yến cùng đồng nghiệp cũng đã thực hiện hàng loạt chuyên án về thực phẩm bẩn. Như chuyên án triệt phá đường dây buôn bán nầm lợn thối từ Lạng Sơn về Hà Nội, chị và đồng đội đã phải theo đối tượng từ Lạng sơn về. Khi đối tượng thấy có người đuổi theo nên phóng rất nhanh (tới 150km/giờ). Nhưng chỉ sau 10km bám sát, chiếc xe tải chở nầm lợn thối đã phải dừng lại.

Đó chỉ là một vài chuyên án đấu tranh với tội phạm mà Trung tá Yến đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo đấu tranh. Từ năm 2007 đến nay chị đã trực tiếp trinh sát, chỉ huy công tác trinh sát, phát hiện tham mưu đấu tranh, xử lý 1200 vụ việc, chuyên án vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử phạt, đề nghị truy thu thuế thu nộp về ngân sách nhà nước trên 120 tỷ đồng, buộc khắc phục hậu quả và khôi phục môi trường đối với nhiều cá nhân và tổ chức vi phạm.

"Những năm gần đây tội phạm về an toàn thực phẩm gia tăng. Tác hại của các nguồn thực phẩm, thuốc giả… này không thể thấy ngay được nhưng để lại mầm mống gây bệnh rất nghiêm trọng. Sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn… nặng có thể ngộ độc thực phẩm ngay, còn về sau chưa biết hệ quả sẽ đến đâu. Đây là thách thức, nhiệm vụ lớn lao cho Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội nói chung và các cán bộ chiến sĩ TP Hà Nội nói riêng càng phải quyết tâm hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm bảo vệ sức khỏe của dân", Trung tá Hoàng Yến nói.

Hi sinh những niềm riêng của bản thân

Trong câu chuyện của mình, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến vẫn luôn nói rằng, phụ nữ ở ngành nghề nào cũng vậy rất vất vả vì ngoài công việc còn phải có thiên chức làm mẹ, làm vợ. Điều may mắn với chị là ngoài giúp đỡ của đồng nghiệp, có cô con gái nhỏ đáng yêu và một người chồng luôn hiểu, cảm thông cho nỗi vất vả của nghề trinh sát. Với chị, một cuộc sống bình yên trong mái ấm tràn đầy hạnh phúc chính là động lực để chị chuyên tâm phá án.

Công việc thường xuyên đột xuất, nhiều hôm gia đình đang quây quần chuẩn bị ăn cơm tối thì nhận được điện thoại. Nghe xong, chị đứng dậy, thay quần áo, chỉ kịp dặn chồng cho con ăn và hướng dẫn con học bài rồi lên đường. Hoặc hứa với con hôm nay đi chơi, đi mua sách… rồi lại sai hẹn. Bởi vậy thời gian ở bên chồng, con không nhiều nên chị tranh thủ từng giây phút rảnh rỗi để quan tâm đến gia đình, dạy dỗ con cái sau mỗi chuyên án thành công. Thậm chí gần như phải hi sinh đi những niềm vui riêng của bản thân. Thay vì ngồi đọc những cuốn sách mình yêu thích, chị ngồi đọc cùng con những cuốn sách của con hay đi tập thể dục cũng đi cùng con…

Có những chuyên án vài tháng mới về nhà, thậm chí ngay ở cạnh nhà cũng không thể về khi con đang ốm. Như thời điểm thực hiện chuyên án phá đường dây sản xuất hàng giả, thực phẩm chức năng 30 tấn, con gái chị cùng với một nữ cán bộ khác bị bệnh sốt xuất huyết nặng phải nhập viện cấp cứu. Dù khi đó đang ở cách nhà rất gần nhưng chị vẫn không thể về được.

"Gọi điện về nhà, đầu dây bên kia khóc, chị ở bên này cũng ôm đồng nghiệp khóc. Khi nghe câu nói của con "Mẹ ơi! Con sẽ cố gắng để vượt qua. Nếu mà mẹ về thì bao nhiêu người sẽ phải chịu bệnh tật nữa chứ không phải chỉ con. Mẹ hãy vì mọi người". Câu nói lúc đó của con càng làm mình quyết tâm hơn. 3 ngày sau chuyên án phá thành công, phi về thì con vẫn nằm trong viện" – chị Yến kể.

Một số thành tích

- Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô Hà Nội tiêu biểu năm 2013.

-1 trong 60 cán bộ được Chủ tịch UBND TPHN công nhận "Người tốt, việc tốt tiêu biểu".

- Nhiều năm liên tiếp là Chiến sĩ Thi đua cơ sở, Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân

- Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2016…

 Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 24 phút trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Anh trai vô sinh nhưng vẫn có con khiến cả nhà sững sờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Anh tôi một mực bênh vợ, nói chị không hề phản bội chồng. Và anh thú nhận người có lỗi duy nhất ở đây chính là anh khiến ai cũng sốc.

Top